Món quà đặc biệt của ông Kim Jong-un gửi Tổng thống Hàn Quốc

GD&TĐ - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã lần đầu tiên ngồi với nhau trong một cuộc họp thượng đỉnh lịch sử vào sáng nay (27/4) để thỏa thuận về hòa bình giữa 2 nước.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in gặp nhau tại ngôi làng biên giới Panmunjom
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in gặp nhau tại ngôi làng biên giới Panmunjom

Theo giới truyền thông, ông Kim Jong-un đã đãi ông Moon Jae-in món mỳ kiều mạch lạnh có tên naengmyeon do đầu bếp từ một trong những nhà hàng tốt nhất Bình Nhưỡng chuẩn bị là Okryu Gwan.

“Việc này thật khó, nhưng chúng tôi đã mang naengmyeong Bình Nhưỡng theo mình. Tôi hy vọng Tổng thống Moon Jae-in sẽ thích nó” – Tờ The Korea Herald trích lời ông Kim.

Một số phương tiện truyền thông cho biết bên cạnh món mì rất đặc biệt, thực đơn đa dạng của bữa ăn tối phục vụ các nhà lãnh đạo 2 nước còn có bánh bao vuông hấp nhồi cá, dưa chuột biển, món neangchae làm từ bạch tuộc, rosti – món khoai tây chiên từ Thụy Sĩ, nơi ông Kim đã từng sống và học tập, thịt bò nướng than, cá John Dory và mousse xoài được trang trí với lá cờ thống nhất kèm hoa mùa xuân bọc socola cho món tráng miệng.

Sáng nay, các nhà lãnh đạo của 2 miền Triều Tiên đã gặp nhau trong một sự kiện lịch sử đầy xúc động với hy vọng hòa bình sẽ mở ra trên bán đảo Triều Tiên.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.