Malaysia lập 2 kỷ lục đáng lo ngại vì Covid-19, Nhật Bản phải bỏ hơn 7.000 liều vắc xin

GD&TĐ - Theo trang Worldometer, số ca mắc Covid-19 toàn cầu đã vượt 174 triệu ca, gồm hơn 320 ngàn ca mới. Số ca tử vong là 3.743.188 ca, gồm hơn 7 ngàn ca mới.

Điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Malaysia.
Điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Malaysia.

Malaysia hôm qua báo cáo 6.241 ca mắc Covid-19 mới khi số bệnh nhân phải chăm sóc đặc biệt là 890 – một kỷ lục trong ngày thứ 13 liên tiếp. Trong số những bệnh nhân chăm sóc đặc biệt, có 444 người phải dùng máy thở. Nhà chức trách y tế nhiều lần cảnh báo rằng các bệnh viện trên khắp đất nước đang phải vật lộn để đương đầu với làn sóng bệnh nhân ập tới. Hiện Malaysia có tổng số 616.815 ca mới, trong đó hơn 86 ngàn người đang có khả năng lây nhiễm. Số ca tử vong là 3.378 ca, gồm 87 ca mới. Số ổ dịch được phát hiện hôm qua cũng lập kỷ lục với con số 30.

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, Bộ trưởng GD Malaysia Mohd Radzi Md Jidin tuyên bố cho HS nghỉ 2 tuần và tất cả trường học tại đây sẽ cho HS học từ xa khi kỳ học mới bắt đầu vào giữa tháng 6.

Đài Loan sẽ được nhận 750.000 liều vắc xin Covid-19 từ Mỹ khi đang phải đương đầu với số ca mắc tăng mạnh. Hiện chỉ có 3% trong số dân 23,5 triệu người ở đây mới được tiêm vắc xin một liều vắc xin. Hôm qua, Đài Loan báo cáo 343 ca mắc mới, giảm so với 511 ca trong ngày trước đó. Hiện nước này có 11.298 ca mắc, gồm 260 ca tử vong.

Uganda đã phải tái áp đặt một lệnh phong tỏa nghiêm ngặt, bao gồm đóng cửa trường học và dừng di chuyển nội địa, dừng các dịch vụ nhà thờ… nhằm chống lại làn sóng lây nhiễm. Hầu hết các giới hạn mới sẽ được áp đặt trong 42 ngày. Sau đó sẽ có đánh giá để giúp chính phủ quyết định có nên nới lỏng hay tiếp tục kéo dài lệnh phong tỏa này.

Uganda đã thực hiện một trong những lệnh phong tỏa nghiêm khắc nhất châu Phi từ khi dịch bắt đầu hơn 1 năm trước, tuy nhiên sau đó lệnh đã được nới lỏng khi số ca mắc giảm bớt. Tháng trước, dịch bệnh bùng phát trở lại với số người trẻ mắc tăng lên, gây lo ngại về khả năng kiểm soát dịch. Hiện trung bình mỗi ngày Uganda có 825 ca mắc mới. Tổng số ca mắc Covid-19 ở quốc gia Đông Phi này là gần 53.000 ca, gồm 383 ca tử vong.

Tại Nhật Bản, tờ Yomiuri cho biết hơn 7.000 liều vắc xin Covid-19 đã bị thải bỏ do xử lý sai trong bối cảnh đất nước đang chạy đua để tiêm chủng cho người dân trước làn sóng dịch thứ 4. Một cuộc khảo sát của tờ Daily Mail cho biết một bệnh viện và một trung tâm tiêm chủng hàng loạt đã phải bỏ 1.000 liều vắc xin Pfizer vì chúng hết hạn ở nhiệt độ phòng, trong khi 12 liều đã bị lãng phí tại một phường ở Tokyo vì pha quá loãng. Bệnh viện Quốc gia Omuta ở quận Fukuoka phía tây nam đã đưa ra lời xin lỗi: “Chúng tôi vô cùng hối tiếc khi phải vứt bỏ vắc xin quý giá do sự quản lý yếu kém của chúng tôi trong khi nhiều người dân đang háo hức để được tiêm vắc xin”.

Khi chưa đầy 50 ngày nữa là đến Thế vận hội Tokyo, Nhật Bản đã tiêm ít nhất 1 liều cho khoảng 9% người dân của mình, tốc độ khá chậm so với các nền kinh tế tiên tiến khác.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.