Khám phá cuộc sống ở vùng đất lạnh nhất thế giới

GD&TĐ - Oymyakon được công nhận là vùng đất lạnh giá nhất trên Trái đất nhưng vẫn có người sinh sống, thậm chí, trẻ em ở khu vực này phải đi học trong băng giá -50 độ C.

Nguồn ảnh:  Mirror, Pinterest, Siberian Times, Insider
Nguồn ảnh: Mirror, Pinterest, Siberian Times, Insider
Vùng Oymyakon cách vòng cực Bắc khoảng 350 km, dọc theo sông Indigirka, Nga. Đây là ngôi làng lạnh nhất thế giới có người sinh sống. Khu vực này gần như không thể trồng trọt, thực phẩm hàng ngày là thịt tuần lộc, cá hay đồ đông lạnh.
Vùng Oymyakon cách vòng cực Bắc khoảng 350 km, dọc theo sông Indigirka, Nga. Đây là ngôi làng lạnh nhất thế giới có người sinh sống. Khu vực này gần như không thể trồng trọt, thực phẩm hàng ngày là thịt tuần lộc, cá hay đồ đông lạnh.
Ở nơi có khí hậu cận cực vô cùng giá lạnh, đặc biệt vào mùa Đông nhiệt độ trung bình vào tháng 1 khoảng -50 độ C, có lúc -62 độ C.
Ở nơi có khí hậu cận cực vô cùng giá lạnh, đặc biệt vào mùa Đông nhiệt độ trung bình vào tháng 1 khoảng -50 độ C, có lúc -62 độ C. 
Đỉnh điểm, vào tháng 1/1924, nơi này từng ghi nhận nền nhiệt ngoài trời hạ xuống -71,2 độ C.
Đỉnh điểm, vào tháng 1/1924, nơi này từng ghi nhận nền nhiệt ngoài trời hạ xuống -71,2 độ C. 
Nhiệt độ này khiến Oymyakon trở thành nơi có nhiệt độ thấp nhất cho bất cứ khu vực nào có người sinh sống lâu dài trên trái đất, đồng thời thấp nhất ở khu vực Bắc bán cầu.
Nhiệt độ này khiến Oymyakon trở thành nơi có nhiệt độ thấp nhất cho bất cứ khu vực nào có người sinh sống lâu dài trên trái đất, đồng thời thấp nhất ở khu vực Bắc bán cầu. 
Từ đường nuớc, động cơ xe, đèn giao thông, cây cối cho tới lông mi hoặc tóc của người dân đều bị đóng băng.

Từ đường nuớc, động cơ xe, đèn giao thông, cây cối cho tới lông mi hoặc tóc của người dân đều bị đóng băng.

Mọi thứ ở Oymyakon gần như đóng băng vào mùa Đông, lạnh nhất là vào tháng 12 và tháng 1.
Mọi thứ ở Oymyakon gần như đóng băng vào mùa Đông, lạnh nhất là vào tháng 12 và tháng 1. 
Oymyakon chỉ có một trường học duy nhất. Nhiệt độ giảm xuống -52 độ thì học sinh 7-10 tuổi mới được nghỉ, và khi nhiệt độ giảm xuống -56 độ C thì trường học mới đóng cửa.
Oymyakon chỉ có một trường học duy nhất. Nhiệt độ giảm xuống -52 độ thì học sinh 7-10 tuổi mới được nghỉ, và khi nhiệt độ giảm xuống -56 độ C thì trường học mới đóng cửa.
Còn khi khu vực này nhiệt dộ -50 độ C vẫn chỉ được coi là một ngày đi học bình thường đối với học sinh.

Còn khi khu vực này nhiệt dộ -50 độ C vẫn chỉ được coi là một ngày đi học bình thường đối với học sinh.

Công việc kiếm sống chính của người dân nơi đây là nghề nuôi tuần lộc. Mùa lạnh ở đây thời gian ban đêm kéo dài tới 21 tiếng mỗi ngày.
Công việc kiếm sống chính của người dân nơi đây là nghề nuôi tuần lộc. Mùa lạnh ở đây thời gian ban đêm kéo dài tới 21 tiếng mỗi ngày.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ