Máy bay Kaman-12 này có thể bay với tốc độ 200 km mỗi giờ trong 10 giờ liên tục. Nó có thể dùng một đường băng ngắn khoảng 400 mét và có bán kính chiến đấu khoảng 1.000 km.
Loại máy bay không người lái (UAV) này nặng 450 kg và có thể mang trọng tải khoảng 100 kg.
Lần đầu tiên, chiếc UAV này được tiết lộ ngày 30/1 vừa qua trong cuộc triển lãm Eqtedar 40, trước lễ kỷ niệm 40 năm cách mạng Hồi giáo 1979.
Theo chỉ huy Hàng không vũ trụ Lực lượng bảo vệ cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Amir-Ali Hajizadeh, Iran hiện là một trong 4-5 nước đứng đầu thế giới và số 1 trong khu vực trong lĩnh vực UAV.
Chương trình UAV của Iran đã mở rộng trong những năm gần đây với hơn 10 mẫu máy bay hoạt động với nhiều chức năng khác nhau từ giám sát đến thu thập thông tin tình báo, mang bom...
Những máy bay này được cho là đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố Takfiri cũng như giám sát tàu Mỹ trong vịnh Ba Tư.
Theo ông Hajizadeh, Iran cũng đang sở hữu bộ sưu tập lớn nhất các máy bay không người lái của Mỹ và Israel bị bắt hoặc bị bắn hạ, trong đó có máy bay MQ1, MQ9, Shadow, ScanEagle, RQ-170 của Mỹ cũng như máy bay Hermes của Israel.