Hiện trường kinh hoàng 6 vụ đánh bom làm hơn 600 người thương vong tại Sri Lanka

GD&TĐ - Hôm nay (21/4), 6 vụ đánh bom xảy ra vào đúng lễ Phục sinh tại 3 nhà thờ Sri Lanka và 3 khách sạn cao cấp đã làm chết 156 người, bị thương hơn 500 người – cảnh sát cho biết.  

Số người thương vong trong 6 vụ nổ bom đã lên tới hơn 600 người.
Số người thương vong trong 6 vụ nổ bom đã lên tới hơn 600 người.

Theo cảnh sát, riêng chỉ trong nhà thờ St.Sebastia ở Katuwapitiya, phía bắc Colombo, đã có ít nhất 45 người thiệt mạng. Trong khi đó giới truyền thông cho biết 25 người đã chết trong một vụ tấn công ở một nhà thờ tại Batticaloa. 67 người được cho là đã chết ở Negombo, phía bắc thủ đô.

3 khách sạn bị tấn công là Shangri-La Colombo, Kingsbury và Cinnamon Grand Colombo. Hiện chưa rõ số người thương vong tại các khách sạn này.

35 người nước ngoài được cho là nằm trong số những người thiệt mạng.

Hiện chưa có tuyên bố về trách nhiệm vụ tấn công trên. Thủ tướng Ranil Wickremesinghe đã triệu tập một cuộc họp hội đồng an ninh khẩn cấp tại nhà ông.

Dưới đây là một số hình ảnh về hiện trường vụ đánh bom:

Vụ nổ diễn ra vào đúng ngày lễ Phục sinh.
 Vụ nổ diễn ra vào đúng ngày lễ Phục sinh.
Cảnh tượng sau vụ đánh bom tại một nhà thờ.
 Cảnh tượng sau vụ đánh bom tại một nhà thờ.
Lực lượng an ninh rà soát thiết bị nổ.
 Lực lượng an ninh rà soát thiết bị nổ.
Xe cứu thương lao tới hiện trường.
 Xe cứu thương lao tới hiện trường.
Lực lượng an ninh có mặt.
 Lực lượng an ninh có mặt.
Người thân của các nạn nhân đau buồn trước thảm họa xảy ra.
 Người thân của các nạn nhân đau buồn trước thảm họa xảy ra.
Rất nhiều xe cứu thương đã được huy động.
 Rất nhiều xe cứu thương đã được huy động.
Theo Daily Mail/Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.