Quantum Systems chế tạo UUV Subvex để hoạt động ở độ sâu lên đến 6.000m

GD&TĐ - Những phương tiện không người lái trên mặt biển (USV) Seavex và dưới nước (UUV) Subvex của Quantum Systems mở ra cuộc cách mạng tác chiến.

Quantum Systems chế tạo UUV Subvex để hoạt động ở độ sâu lên đến 6.000m

Công ty Quantum Systems đã giới thiệu các phương tiện không người lái hàng hải Seavex và Subvex, được thiết kế cho mục đích trinh sát và giám sát, bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu và tiến hành hoạt động chống lại các loại USV cũng như UUV khác.

Theo thông tin từ đại diện công ty gửi tới ấn phẩm Military, buổi giới thiệu Seavex và Subvex đã diễn ra tại Bồ Đào Nha trong khuôn khổ cuộc tập trận hải quân quy mô lớn của NATO.

Seavex và Subvex được tích hợp hoàn toàn vào MOSAIC UXS - một hệ thống được thiết kế để điều khiển nhiều phương tiện không người lái cùng lúc. Kết quả là công ty đã tạo ra một mạng lưới tích hợp, có khả năng hoạt động trên không, trên đất liền và trên biển.

“Chúng tôi bắt đầu từ trên không, mở rộng sang đất liền, và giờ đây đang tiến ra biển. Nhưng bước tiến thực sự không phải là thêm một lĩnh vực mới, mà là kết nối chúng lại với nhau”, ông Florian Seibel - đồng CEO và người sáng lập của Quantum Systems cho biết.

seavex-2048x1365.jpg
Phương tiện không người lái trên mặt nước Seavex.

Seavex là một loại phương tiện không người lái tự hành trên mặt nước, được thiết kế cho các nhiệm vụ trinh sát và giám sát kéo dài trên biển.

Hệ thống này có khả năng tự hoạt động lên đến 2 tháng và được trang bị radar giám sát, radar phát hiện và đối phó phương tiện không người lái khác, cùng các cảm biến quang điện tử tích hợp trí tuệ nhân tạo. Seavex có thể phóng và thu hồi UAV trong khi cập bến, sạc pin và nhận dữ liệu nhiệm vụ từ các máy bay không người lái.

subvex-2048x1151.jpg
Phương tiện không người lái dưới nước Subvex.

Trong khi đó Subvex là một tàu ngầm không người lái dưới nước ứng dụng trí tuệ nhân tạo, được thiết kế cho các nhiệm vụ trinh sát và tìm kiếm tự động ở độ sâu lên đến 6.000m.

Được trang bị sonar, cảm biến âm thanh và hệ thống xử lý dữ liệu tích hợp, Subvex có thể hoạt động liên tục đến 4 ngày trong quá trình di chuyển và hỗ trợ các hoạt động phân tán với nhiều phương tiện.

Chiếc tàu ngầm không người lái này cũng có thể duy trì hoạt động ở đáy biển ở chế độ giám sát thụ động, cung cấp khả năng trinh sát dưới nước liên tục trong vài tuần.

Cả hai hệ thống này cùng nhau mở rộng khả năng trinh sát từ mặt nước đến các khu vực biển sâu và có thể được sử dụng cho các nhiệm vụ như bảo vệ cơ sở hạ tầng hàng hải trọng yếu, an ninh biên giới biển, giám sát chống tàu ngầm và kiểm soát vùng biển khơi.

Việc tích hợp Seavex và Subvex vào hệ thống MOSAIC UXS cho phép kết nối dữ liệu từ cảm biến trên các hệ thống và lĩnh vực khác nhau, trong một môi trường hoạt động duy nhất.

Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ