Hành trình trở thành Tổng thống thứ 46 Hoa Kỳ của ông Joe Biden

GD&TĐ - Với chiến thắng tại bang chiến địa quan trọng Pennsylvania, ứng cử viên Joe Biden đã vượt qua cột mốc 270 phiếu đại cử tri cần thiết để trở thành Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ.

Thượng nghị sĩ Joe Biden đến phát biểu tại Hội nghị Quốc gia Dân chủ 2008 tại Denver, Colorado ngày 27 tháng 8 năm 2008. REUTERS/Damir Sagolj.
Thượng nghị sĩ Joe Biden đến phát biểu tại Hội nghị Quốc gia Dân chủ 2008 tại Denver, Colorado ngày 27 tháng 8 năm 2008. REUTERS/Damir Sagolj.
Ông Joe Biden thể hiện thái độ cứng rắn về việc sử dụng steroid trong thể thao, trong buổi điều trần của Ủy ban Thương mại, Khoa học và Vận tải Thượng viện tại Capitol Hill ngày 10/3/2004.
Ông Joe Biden thể hiện thái độ cứng rắn về việc sử dụng steroid trong thể thao, trong buổi điều trần của Ủy ban Thương mại, Khoa học và Vận tải Thượng viện tại Capitol Hill ngày 10/3/2004.
Thượng nghị sĩ John Kerry (D-Mass) ôm Thượng nghị sĩ Joe Biden (D-DE) khi ông chờ đợi để hỏi Ngoại trưởng Condoleezza Rice một câu hỏi, trong lời khai của cô trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện trong phiên điều trần xác nhận của cô ngày 18 tháng 1 năm 2005. REUTERS/Larry Downing.
Thượng nghị sĩ John Kerry (D-Mass) ôm Thượng nghị sĩ Joe Biden (D-DE) khi ông chờ đợi để hỏi Ngoại trưởng Condoleezza Rice một câu hỏi, trong lời khai của cô trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện trong phiên điều trần xác nhận của cô ngày 18 tháng 1 năm 2005. REUTERS/Larry Downing.
Thượng nghị sĩ và ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden trò chuyện với các binh sĩ khi ông di chuyển bằng xe quân sự từ Kuwait đến Iraq, ngày 6/9/2007. REUTERS/Văn phòng của Thượng nghị sĩ Biden/Handout.
Thượng nghị sĩ và ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden trò chuyện với các binh sĩ khi ông di chuyển bằng xe quân sự từ Kuwait đến Iraq, ngày 6/9/2007. REUTERS/Văn phòng của Thượng nghị sĩ Biden/Handout.
Thượng nghị sĩ Ted Kennedy (D-Ma) và Thượng nghị sĩ Joe Biden trong ngày đầu tiên của phiên điều trần xác nhận của Thẩm phán Tòa án tối cao John Roberts trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện trên Đồi Capitol ở Washington, ngày 12 tháng 9 năm 2005. REUTERS/Kevin Lamarque.
Thượng nghị sĩ Ted Kennedy (D-Ma) và Thượng nghị sĩ Joe Biden trong ngày đầu tiên của phiên điều trần xác nhận của Thẩm phán Tòa án tối cao John Roberts trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện trên Đồi Capitol ở Washington, ngày 12 tháng 9 năm 2005. REUTERS/Kevin Lamarque.
Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, Thượng nghị sĩ Joe Biden (D-DE) nói chuyện với các ứng cử viên khác là Thượng nghị sĩ Barack Obama (D-IL) và Thượng nghị sĩ Hillary Rodham Clinton (D-NY) tại cuộc tranh luận về các ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ tại Đại học Bang Nam Carolina ở Orangeburg, Nam Carolina, ngày 26 tháng 4 năm 2007. REUTERS/Jim Young.
Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, Thượng nghị sĩ Joe Biden (D-DE) nói chuyện với các ứng cử viên khác là Thượng nghị sĩ Barack Obama (D-IL) và Thượng nghị sĩ Hillary Rodham Clinton (D-NY) tại cuộc tranh luận về các ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ tại Đại học Bang Nam Carolina ở Orangeburg, Nam Carolina, ngày 26 tháng 4 năm 2007. REUTERS/Jim Young.
Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Barack Obama (D-IL) bế một đứa trẻ khi người đồng hành cùng ông là phó tổng thống Joe Biden (R) vui vẻ mỉm cười bên cạnh trong một sự kiện tranh cử tại Old State Capitol ở Springfield, Illinois, ngày 23 tháng 8 năm 2008. REUTERS/Kamil Krzaczynski.
Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Barack Obama (D-IL) bế một đứa trẻ khi người đồng hành cùng ông là phó tổng thống Joe Biden (R) vui vẻ mỉm cười bên cạnh trong một sự kiện tranh cử tại Old State Capitol ở Springfield, Illinois, ngày 23 tháng 8 năm 2008. REUTERS/Kamil Krzaczynski.
Vợ chồng Barack Obama cùng vợ chồng ông Joe Biden trong một sự kiện tranh cử tại Old State Capitol ở Springfield, Illinois, ngày 23 tháng 8 năm 2008. REUTERS/John Gress.
Vợ chồng Barack Obama cùng vợ chồng ông Joe Biden trong một sự kiện tranh cử tại Old State Capitol ở Springfield, Illinois, ngày 23 tháng 8 năm 2008. REUTERS/John Gress.
Ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân chủ, Thượng nghị sĩ Joe Biden và ứng viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa được đề cử Thống đốc Alaska Sarah Palin trò chuyện trên sân khấu khi kết thúc cuộc tranh luận phó tổng thống tại Đại học Washington ở St. Louis, Missouri, Ngày 2 tháng 10 năm 2008. REUTERS/Carlos Barria.
Ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân chủ, Thượng nghị sĩ Joe Biden và ứng viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa được đề cử Thống đốc Alaska Sarah Palin trò chuyện trên sân khấu khi kết thúc cuộc tranh luận phó tổng thống tại Đại học Washington ở St. Louis, Missouri, Ngày 2 tháng 10 năm 2008. REUTERS/Carlos Barria.
Joe Biden (D-DE) mỉm cười khi phát biểu tại Hội nghị Quốc gia Dân chủ 2008 tại Denver, Colorado, ngày 27 tháng 8 năm 2008. REUTERS/Brian Snyder.
Joe Biden (D-DE) mỉm cười khi phát biểu tại Hội nghị Quốc gia Dân chủ 2008 tại Denver, Colorado, ngày 27 tháng 8 năm 2008. REUTERS/Brian Snyder.
Barack Obama và Joe Biden tham gia một cuộc vận động tranh cử ở Sunrise, Florida, ngày 29 tháng 10 năm 2008. REUTERS/Jason Reed.
Barack Obama và Joe Biden tham gia một cuộc vận động tranh cử ở Sunrise, Florida, ngày 29 tháng 10 năm 2008. REUTERS/Jason Reed.
Tổng thống Barack Obama, đệ nhất phu nhân Michelle, Phó Tổng thống Joe Biden và phu nhân Jill vẫy tay chào cựu Tổng thống George W. Bush rời Điện Capitol trong buổi lễ nhậm chức ở Washington, ngày 20 tháng 1 năm 2009. REUTERS/Kevin Lamarque.
Tổng thống Barack Obama, đệ nhất phu nhân Michelle, Phó Tổng thống Joe Biden và phu nhân Jill vẫy tay chào cựu Tổng thống George W. Bush rời Điện Capitol trong buổi lễ nhậm chức ở Washington, ngày 20 tháng 1 năm 2009. REUTERS/Kevin Lamarque.
Phó Tổng thống Joe Biden hôn vợ Jill khi họ khiêu vũ tại Vũ hội Tổng tư lệnh ở Washington ngày 20 tháng 1 năm 2009. REUTERS/Gary Hershorn.
Phó Tổng thống Joe Biden hôn vợ Jill khi họ khiêu vũ tại Vũ hội Tổng tư lệnh ở Washington ngày 20 tháng 1 năm 2009. REUTERS/Gary Hershorn.
Tổng thống Barack Obama phát biểu tại một phiên họp chung của Quốc hội tại Washington, ngày 24 tháng 2 năm 2009, với sự tham gia của Phó Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, REUTERS/Pablo Martinez Monsivais/Pool.
Tổng thống Barack Obama phát biểu tại một phiên họp chung của Quốc hội tại Washington, ngày 24 tháng 2 năm 2009, với sự tham gia của Phó Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi,  REUTERS/Pablo Martinez Monsivais/Pool.
Barack Obama và Joe Biden chụp ảnh chung trên sân khấu trước khi Obama ký sắc lệnh điều hành của Lực lượng Đặc nhiệm Gia đình Lao động Trung lưu tại Phòng phía Đông của Nhà Trắng ở Washington, ngày 30 tháng 1 năm 2009. REUTERS/Jason Reed.
Barack Obama và Joe Biden chụp ảnh chung trên sân khấu trước khi Obama ký sắc lệnh điều hành của Lực lượng Đặc nhiệm Gia đình Lao động Trung lưu tại Phòng phía Đông của Nhà Trắng ở Washington, ngày 30 tháng 1 năm 2009. REUTERS/Jason Reed.
Phó Tổng thống Joe Biden và Ngoại trưởng Hillary Clinton trong lễ ký dự luật phân biệt giới tính Lilly Ledbetter tại Phòng Đông của Nhà Trắng ở Washington, ngày 29 tháng 1 năm 2009. REUTERS/Jason Reed.
Phó Tổng thống Joe Biden và Ngoại trưởng Hillary Clinton trong lễ ký dự luật phân biệt giới tính Lilly Ledbetter tại Phòng Đông của Nhà Trắng ở Washington, ngày 29 tháng 1 năm 2009. REUTERS/Jason Reed.
Joe Biden nói chuyện với những người lính tại Trại Chiến thắng ở ngoại ô Baghdad, ngày 4 tháng 7 năm 2009. REUTERS/Khalid Mohammed/Pool.
Joe Biden nói chuyện với những người lính tại Trại Chiến thắng ở ngoại ô Baghdad, ngày 4 tháng 7 năm 2009. REUTERS/Khalid Mohammed/Pool.
Barack Obama ngồi uống bia cùng Joe Biden để đối thoại về mối quan hệ chủng tộc trong Vườn Hồng tại Nhà Trắng ở Washington, ngày 30 tháng 7 năm 2009.
Barack Obama ngồi uống bia cùng Joe Biden để đối thoại về mối quan hệ chủng tộc trong Vườn Hồng tại Nhà Trắng ở Washington, ngày 30 tháng 7 năm 2009.
Tổng thống Barack Obama, Đệ nhất phu nhân Michelle Obama, Phó Tổng thống Joseph Biden và phu nhân Jill Biden trên Bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng ở Washington, ngày 11 tháng 9 năm 2013, nhân kỷ niệm 12 năm vụ tấn công 11 tháng 9 trên Trung tâm Thương mại Thế giới và Lầu Năm Góc. REUTERS/Larry Downing.
Tổng thống Barack Obama, Đệ nhất phu nhân Michelle Obama, Phó Tổng thống Joseph Biden và phu nhân Jill Biden trên Bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng ở Washington, ngày 11 tháng 9 năm 2013, nhân kỷ niệm 12 năm vụ tấn công 11 tháng 9 trên Trung tâm Thương mại Thế giới và Lầu Năm Góc. REUTERS/Larry Downing.
Phó Tổng thống Joe Biden giúp Tổng thống Barack Obama chọn một gói bánh quy khi họ mua bữa trưa tại một cửa hàng bánh sandwich gần Nhà Trắng ở Washington, ngày 4 tháng 10 năm 2013. REUTERS/Jonathan Ernst.
Phó Tổng thống Joe Biden giúp Tổng thống Barack Obama chọn một gói bánh quy khi họ mua bữa trưa tại một cửa hàng bánh sandwich gần Nhà Trắng ở Washington, ngày 4 tháng 10 năm 2013. REUTERS/Jonathan Ernst.
Phó Tổng thống Joe Biden (phía sau) trao Huân chương Tình nghĩa cho Watertown, sĩ quan cảnh sát Massachusetts John MacLellan trong buổi lễ dành cho các sĩ quan an toàn công cộng ở Washington ngày 11 tháng 2 năm 2015.
Phó Tổng thống Joe Biden (phía sau) trao Huân chương Tình nghĩa cho Watertown, sĩ quan cảnh sát Massachusetts John MacLellan trong buổi lễ dành cho các sĩ quan an toàn công cộng ở Washington ngày 11 tháng 2 năm 2015.
Tổng thống Barack Obama hôn lên má Phó Tổng thống Joe Biden trong tang lễ của con trai ông Biden, cựu Tổng chưởng lý Delaware Beau Biden, tại nhà thờ St. Anthony of Padua ở Wilmington, Delaware ngày 6 tháng 6 năm 2015. NGƯỜI THAM GIA/Kevin Lamarque.
Tổng thống Barack Obama hôn lên má Phó Tổng thống Joe Biden trong tang lễ của con trai ông Biden, cựu Tổng chưởng lý Delaware Beau Biden, tại nhà thờ St. Anthony of Padua ở Wilmington, Delaware ngày 6 tháng 6 năm 2015. NGƯỜI THAM GIA/Kevin Lamarque.
Phó Tổng thống Joe Biden có bài phát biểu tại Đại học Yonsei ở Seoul ngày 6 tháng 12 năm 2013. REUTERS/Kim Hong-Ji.
Phó Tổng thống Joe Biden có bài phát biểu tại Đại học Yonsei ở Seoul ngày 6 tháng 12 năm 2013. REUTERS/Kim Hong-Ji.
Đức Thánh Cha Phanxicô gặp Phó Tổng thống Joe Biden tại sảnh đường của Đức Phaolô VI tại Vatican ngày 29 tháng 4 năm 2016 Osservatore Romano/Handout via Reuters.
Đức Thánh Cha Phanxicô gặp Phó Tổng thống Joe Biden tại sảnh đường của Đức Phaolô VI tại Vatican ngày 29 tháng 4 năm 2016 Osservatore Romano/Handout via Reuters.
Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Hillary Clinton chào đón Phó Tổng thống Joe Biden khi ông rời Lực lượng Không quân Hai để tham dự một sự kiện tranh cử chung ở Scranton, Pennsylvania, ngày 15 tháng 8 năm 2016. REUTERS/Charles Mostoller.
Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Hillary Clinton chào đón Phó Tổng thống Joe Biden khi ông rời Lực lượng Không quân Hai để tham dự một sự kiện tranh cử chung ở Scranton, Pennsylvania, ngày 15 tháng 8 năm 2016. REUTERS/Charles Mostoller.
Tổng thống Barack Obama trao tặng Huân chương Tự do của Tổng thống cho Phó Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng ở Washington, ngày 12 tháng 1 năm 2017. REUTERS/Yuri Gripas.
Tổng thống Barack Obama trao tặng Huân chương Tự do của Tổng thống cho Phó Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng ở Washington, ngày 12 tháng 1 năm 2017. REUTERS/Yuri Gripas.
Cựu Phó Tổng thống Joe Biden lau nước mắt trong khi bày tỏ lòng kính trọng trong lễ tưởng niệm Thượng nghị sĩ John McCain tại Nhà thờ Baptist North Phoenix, Phoenix, Arizona, ngày 30 tháng 8 năm 2018. Matt York/Pool via REUTERS.
Cựu Phó Tổng thống Joe Biden lau nước mắt trong khi bày tỏ lòng kính trọng trong lễ tưởng niệm Thượng nghị sĩ John McCain tại Nhà thờ Baptist North Phoenix, Phoenix, Arizona, ngày 30 tháng 8 năm 2018. Matt York/Pool via REUTERS.
Cựu Phó Tổng thống Joe Biden chụp ảnh tự sướng sau khi phát biểu trước Hiệp hội Lực lượng Phòng cháy chữa cháy Quốc tế ở Washington, ngày 12 tháng 3 năm 2019. REUTERS/Kevin Lamarque.
Cựu Phó Tổng thống Joe Biden chụp ảnh tự sướng sau khi phát biểu trước Hiệp hội Lực lượng Phòng cháy chữa cháy Quốc tế ở Washington, ngày 12 tháng 3 năm 2019. REUTERS/Kevin Lamarque.
Joe Biden chào đón người ủng hộ Chris Miller, ở Manchester, New Hampshire, khi dừng chân tại một văn phòng thực địa ở Manchester, New Hampshire, ngày 24 tháng 1 năm 2020. REUTERS/Gretchen Ertl.
Joe Biden chào đón người ủng hộ Chris Miller, ở Manchester, New Hampshire, khi dừng chân tại một văn phòng thực địa ở Manchester, New Hampshire, ngày 24 tháng 1 năm 2020. REUTERS/Gretchen Ertl.
Joe Biden trò chuyện cùng Kamala Harris trong thời gian nghỉ vào đêm thứ hai của cuộc tranh luận tổng thống lần thứ hai của đảng Dân chủ ở Detroit, Michigan, ngày 31 tháng 7 năm 2019. REUTERS/Lucas Jackson.
Joe Biden trò chuyện cùng Kamala Harris trong thời gian nghỉ vào đêm thứ hai của cuộc tranh luận tổng thống lần thứ hai của đảng Dân chủ ở Detroit, Michigan, ngày 31 tháng 7 năm 2019. REUTERS/Lucas Jackson.
Joe Biden nói chuyện với một người ủng hộ trẻ tuổi trong một sự kiện vận động ở Fort Madison, Iowa, ngày 31 tháng 1 năm 2020. REUTERS/Carlos Barria.
Joe Biden nói chuyện với một người ủng hộ trẻ tuổi trong một sự kiện vận động ở Fort Madison, Iowa, ngày 31 tháng 1 năm 2020. REUTERS/Carlos Barria.
Joe Biden và Bernie Sanders tại cuộc tranh luận về các ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ ở Manchester, New Hampshire, ngày 7 tháng 2 năm 2020. REUTERS/Brian Snyder.
Joe Biden và Bernie Sanders tại cuộc tranh luận về các ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ ở Manchester, New Hampshire, ngày 7 tháng 2 năm 2020. REUTERS/Brian Snyder.
Cựu ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Pete Buttigieg tán thành Joe Biden tại Chicken Scratch ở Dallas, Texas, ngày 2 tháng 3 năm 2020. REUTERS/Elizabeth Frantz.
Cựu ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Pete Buttigieg tán thành Joe Biden tại Chicken Scratch ở Dallas, Texas, ngày 2 tháng 3 năm 2020. REUTERS/Elizabeth Frantz.
Joe Biden ăn kem tại La Michoacana trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của đảng Dân chủ của bang vào ngày Siêu thứ Ba ở Los Angeles, California, ngày 3 tháng 3 năm 2020. REUTERS/Elizabeth Frantz.
Joe Biden ăn kem tại La Michoacana trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của đảng Dân chủ của bang vào ngày Siêu thứ Ba ở Los Angeles, California, ngày 3 tháng 3 năm 2020. REUTERS/Elizabeth Frantz.
Joe Biden và Kamala Harris ăn mừng bên ngoài Trung tâm Chase sau khi Biden chấp nhận đề cử tổng thống của đảng Dân chủ năm 2020 trong Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ ngày 20 tháng 8 năm 2020. REUTERS/Kevin Lamarque.
Joe Biden và Kamala Harris ăn mừng bên ngoài Trung tâm Chase sau khi Biden chấp nhận đề cử tổng thống của đảng Dân chủ năm 2020 trong Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ ngày 20 tháng 8 năm 2020. REUTERS/Kevin Lamarque.
Joe Biden nói chuyện với những người ủng hộ trên đường phố trong một khu phố ở Lancaster, Pennsylvania, ngày 7 tháng 9 năm 2020. REUTERS/Kevin Lamarque.
Joe Biden nói chuyện với những người ủng hộ trên đường phố trong một khu phố ở Lancaster, Pennsylvania, ngày 7 tháng 9 năm 2020. REUTERS/Kevin Lamarque.
Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden tranh luận trong chiến dịch tranh cử tổng thống lần thứ hai tại Đại học Belmont ở Nashville, Tennessee, ngày 22 tháng 10 năm 2020. REUTERS/Mike Segar.
Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden tranh luận trong chiến dịch tranh cử tổng thống lần thứ hai tại Đại học Belmont ở Nashville, Tennessee, ngày 22 tháng 10 năm 2020. REUTERS/Mike Segar.
Joe Biden thân mật với Barack Obama tại điểm dừng của chiến dịch Bỏ phiếu ở Flint, Michigan, ngày 31 tháng 10 năm 2020. REUTERS/Brian Snyder.
Joe Biden thân mật với Barack Obama tại điểm dừng của chiến dịch Bỏ phiếu ở Flint, Michigan, ngày 31 tháng 10 năm 2020. REUTERS/Brian Snyder.
Joe Biden đưa ra tuyên bố sau khi tham gia buổi giới thiệu tóm tắt về coronavirus ở Wilmington, Delaware, ngày 28 tháng 10 năm 2020. REUTERS/Brian Snyder.
Joe Biden đưa ra tuyên bố sau khi tham gia buổi giới thiệu tóm tắt về coronavirus ở Wilmington, Delaware, ngày 28 tháng 10 năm 2020. REUTERS/Brian Snyder.
 
Theo reuters.com

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ