Chính quyền Bắc Triều Tiên đã thả tàu đánh cá của Nga

GD&TĐ - Tàu cá Xiangheilin-8 của Nga bị chính quyền Bắc Triều Tiên bắt giữ vào ngày 17 tháng 7 đã được thả ra, theo Đại sứ quán Nga tại CHDCND Triều Tiên.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo ghi nhận của cơ quan ngoại giao, đây là thành quả phối hợp của cơ quan đối ngoại hai nước.

Lực lượng biên phòng Bắc Triều Tiên đã bắt giữ tàu đánh cá Xiangheilin-8 của Nga vào đêm 17 tháng 7 và hộ tống nó đến Wonsan. Trên tàu có 17 người, trong đó có hai công dân Hàn Quốc.

Theo nhà chức trách DPRK, tàu đánh cá treo cờ Hàn Quốc đã xâm nhập lãnh hải của Triều Tiên (trong phạm vi 30 km). Đồng thời, thuyền trưởng Nga, như tuyên bố của Bình Nhưỡng, ông thừa nhận thực tế đã đi vào lãnh hải của nước này.

Công ty chủ tàu tuyên bố rằng con tàu hoạt động theo quỹ đạo bình thường và chưa đi qua khu vực 12 hải lý. Cơ quan Ngư nghiệp Liên bang (Rosrybolovstvo) gọi việc bắt giữ tàu Nga của chính quyền DPRK là bất hợp pháp.

 
Theo Ria.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.