"Cha đẻ" phần mềm diệt virus McAfee chết trong tù

GD&TĐ - Nhà chức trách Tây Ban Nha cho biết, người sáng lập John McAfee của phần mềm diệt virus McAfee đã chết trong phòng giam ở Barcelona vài giờ sau khi một tòa án ở đây chấp thuận dẫn độ ông sang Mỹ vì tội trốn thuế.

Người sáng lập John McAfee của phần mềm diệt virus McAfee
Người sáng lập John McAfee của phần mềm diệt virus McAfee

Ông McAfee, 75 tuổi đã chết trong phòng giam tại nhà tù Sant Esteve Sesrovires vào tối qua (23/6) – truyền thông Tây Ban Nha dẫn lời Bộ Tư pháp cho biết - Lính canh và nhân viên y tế nhà tù đã can thiệp và cố gắng hồi sức nhưng vô ích.

Các nhà điều tra được cử đến nhà tù để thăm dò cái chết của McAfee nhưng “mọi thứ đều chỉ ra rằng có thể đây là một vụ tự sát” – Bộ Tư pháp nói thêm.

Trước đó, một tòa án Tây Ban Nha đã ra phán quyết cho phép dẫn độ ông sang Mỹ với tội danh trốn thuế từ năm 2014 đến 2018, điều này có thể khiến ông phải ngồi tù tới 30 năm. Nhà chức trách Mỹ cũng đã có các cáo buộc dân sự chống lại McAfee về khoản lợi nhuận ước tính 13 triệu USD từ các chương trình tiền điện tử.

McAfee bị bắt tại Tây Ban Nha vào tháng 10/2020 và bị giam trong tù khi chờ phiên điều trần dẫn độ.

Tháng 11/2019 và sau đó vào tháng 10/2020, vài ngày sau khi bị bắt, ông viết rằng nếu ông chết bằng cách “tự sát”, đó không phải do ông thực hiện.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào 16/6/2021, McAfee tiết lộ rằng hàng triệu đồng tiền điện tử đã bị các cộng sự của ông “hủy bỏ”. Ông cho rằng họ đã bỏ rơi ông vì sợ hãi.

“Tôi không có gì cả. Tuy nhiên, tôi không hối tiếc gì” – ông viết.

Được biết đến nhiều nhất với phần mềm diệt virus cùng tên, McAfee thực sự đã từ chức khỏi công ty năm 1994 và theo đuổi các dự án kinh doanh khác.

Theo Sputnik/RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ