Ba chiến binh Nhà nước Hồi giáo bị tiêu diệt ở Dagestan

GD&TĐ - Ba chiến binh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo bị cấm ở Nga đã bị tiêu diệt ở Dagestan. Theo thông tin được công bố từ Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga (NAC).  

Ba chiến binh Nhà nước Hồi giáo bị tiêu diệt ở Dagestan

Theo thông tin trên, khoảng 17h ngày 11/1, trên đoạn đường Kizilyuot-Makhachkala (Kavkaz) những người vô danh đã nổ súng vào các sỹ quan cảnh sát giao thông. Họ đã cố gắng trốn thoát khỏi hiện trường sau vụ tấn công vào chiếc xe VAZ-2107.

Trong quá trình truy đuổi, đã phát hiện chiếc xe các chiến binh ở gần làng Agachaul. Đáp lại lời đề nghị đầu hàng, những kẻ tấn công đã nổ súng vào các nhân viên thực thi pháp luật, lực lượng chức năng đã tiến hành bắn trả.

Cuộc đụng độ không gây thiệt hại cho người dân địa phương và lực lượng an ninh. Khám xét chiếc xe tìm thấy hai khẩu súng trường, một súng lục và đạn dược đi kèm.

Trong quá trình điều tra sau cuộc tấn công, thành viên thứ tư của nhóm khủng bố đã bị bắt giữ, người này đã nhận tội.

Theo thông tin nhận được, nhóm này đã tuyển những người trẻ tuổi vào hàng ngũ của tổ chức khủng bố, đồng thời lên kế hoạch tổ chức một cuộc tấn công vào các nhân viên thực thi pháp luật.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ