Ấn Độ nới lỏng giới hạn chống dịch Covid-19, Malaysia có tín hiệu vui

GD&TĐ - Theo trang Worldometer, thế giới có 174.360.877 ca mắc Covid-19, gồm 305.768 ca mới. Số ca tử vong toàn cầu là 3.751.666 ca, gồm 7.727 ca mới.

Tiêm chủng vắc xin Covid-19 ở Thái Lan.
Tiêm chủng vắc xin Covid-19 ở Thái Lan.

Hôm qua (7/6), Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết các nhà sản xuất nên chuyển sự chú ý của họ đến chương trình Covax vốn phải vật lộn để có vắc xin Covid-19 tài trợ cho các nước nghèo hơn.

Ông bày tỏ sự thất vọng rằng một số quốc gia nghèo đã không thể tiêm chủng cho nhân viên y tế, người già và các nhóm dân số dễ bị bệnh Covid-19 nghiêm trọng nhất.

Trong khi đó, một số quốc gia giàu đã mua hết nguồn cung cấp vắc xin và đang chuẩn bị tiêm cho trẻ em. Ông Tedros kêu gọi một nỗ lực toàn cầu để tiêm chủng cho ít nhất 10% dân số của tất cả các quốc gia vào đầu tháng 9 và ít nhất 30% được tiêm vào cuối năm nay. Điều này sẽ cần thêm 250 triệu liều vào tháng 9 và riêng tháng 6, 7 cần 100 triệu liều.

Tại Malaysia, cảnh sát tại bang Terengganu đang sử dụng máy bay không người lái (UAV) để phát hiện người có thân nhiệt cao trong cộng đồng trong khi đất nước đang trải qua đợt phong tỏa thứ 3.

Những UAV này có thể phát hiện thân nhiệt từ độ cao 20 mét – cảnh sát trưởng Rohaimi Md Isa của bang cho biết. “Nếu UAV phát hiện cá nhân có thân nhiệt cao như 37,5 độ C, nó sẽ phát đèn đỏ và cảnh sát sẽ tới địa điểm để tìm cá nhân có triệu chứng đó” – ông Rohaimi cho biết.

Số ca mắc Covid-19 mới ở Malaysia đã giảm trong 4 ngày liên tiếp khi hôm qua có 5.271 ca mới. Đây là lần đầu tiên trong 19 ngày, số ca mắc trong ngày giảm xuống dưới 6.000.

Tại Ấn Độ, Thủ đô New Delehi và Trung tâm tài chính Mumbai đã bắt đầu nới lỏng dần các hạn chế khi số ca mắc Covid-19 tại quốc gia này giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng.

Hôm qua, Ấn Độ ghi nhận 100.636 ca mắc mới và số ca tử vong trong 24 giờ là 2.427. Trước đó, trong tháng 5, Ấn Độ đã trải qua vài ngày có số ca mắc mới vượt 400.000 ca. Trong tháng 4, Ấn Độ trải qua đợt dịch bệnh tàn khốc khiến các bệnh viện vỡ trận.

Thái Lan đã bắt đầu chiến dịch tiêm chủng hàng loạt vốn được chờ đợi từ lâu khi phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ 3 tồi tệ nhất. Chính phủ Thái Lan đặt mục tiêu tiêm 6 triệu liều trong tháng này, hy vọng sẽ giảm bớt lo lắng về việc thiếu hụt nguồn cung.

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho biết chính phủ sẽ đảm bảo tất cả người dân đều được tiêm chủng. Hôm qua, nhà chức trách cho biết có 235 ca mắc biến chủng B12172 ở 9 tỉnh kể từ khi phát hiện ở Bangkok vào tháng trước.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.