338 kẻ khủng bố bị quân đội Syria và Nga tiêu diệt từ ngày 23/4

GD&TĐ -Quân đội Syria và Nga đã tiêu diệt 338 kẻ khủng bố và phá hủy hơn 80 cơ sở và nơi ẩn náu của bọn khủng bố kể từ ngày 23/4.

Máy bay Tu-22M3 của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga.
Máy bay Tu-22M3 của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga.

Theo đó, ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào quân đội và người dân.

Người phát ngôn của Lực lượng Không quân vũ trụ Nga tại Syria cho biết: “Quân đội Syria cùng sự hỗ trợ của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và truy quét trên sa mạc Syria. Từ ngày 23/4, tổng cộng 228 thành viên của các nhóm khủng bố đã bị tiêu diệt và 44 người bị bắt, 20 phương tiện đã bị thu giữ và 6 phương tiện bị phá hủy, 38 hạng mục và 45 nơi ẩn náu đã bị phá bỏ.”

Lực lượng Nga và Syria cũng đã tìm thấy 26 kho vũ khí với hơn 21,5 tấn đạn dược, 7 tấn thiết bị và tài sản khác của những kẻ khủng bố.

Người phát ngôn cho biết: “Bằng các kế hoạch khéo léo của cả hai lực lượng, các nhóm khủng bố đã bị tổn thất nghiêm trọng về nhân lực và vật lực. Ngoài ra, các hành động khủng bố gây hại tới quân đội và người dân Syria đã bị ngăn chặn.”

Công binh Syria đã kiểm tra 2.530 km đường và 865 tòa nhà trong khoảng thời gian được báo cáo để rà phá bom mìn.

Trước đó, chuẩn đô đốc Alexander Karpov nói rằng các nhóm vũ trang bất hợp pháp hoạt động ở Syria đang lên kế hoạch khủng bố và tấn công các văn phòng chính phủ ở các thành phố lớn nhằm gây bất ổn trong nước trước cuộc bầu cử tổng thống. Những kẻ khủng bố đang trải qua quá trình huấn luyện ở các khu vực nằm ngoài sự kiểm soát của chính phủ Syria.

Cuộc bầu cử Tổng thống ở Syria dự kiến diễn ra ​​vào ngày 26/5.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chuyên gia 'giải mã' cách siêu đô thị thế hệ mới tái định nghĩa BĐS giá trị thực

Chuyên gia 'giải mã' cách siêu đô thị thế hệ mới tái định nghĩa BĐS giá trị thực

GD&TĐ - Theo các chuyên gia, siêu đô thị là xu hướng tất yếu khi mở ra chuẩn mực mới cho thị trường, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu sống đầy đủ, tiêu chuẩn cao của người dân, đồng thời sở hữu khả năng tạo dòng tiền bền vững và hệ sinh thái kinh tế - xã hội toàn diện. Song, chỉ những nhà phát triển tầm cỡ mới có thể phát triển thành công mô hình siêu đô thị.