Timothée Chalamet: Diễn viên thế hệ mới Hollywood

GD&TĐ - Timothée Chalamet là nam diễn viên người Mỹ. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất trong những bộ phim ngắn trước khi xuất hiện trong phim truyền hình “Quê nhà”.

Timothée Chalamet với khuôn mặt điển trai, đầy chất điện ảnh.
Timothée Chalamet với khuôn mặt điển trai, đầy chất điện ảnh.

Sau hàng chục giải thưởng và đề cử quan trọng, Timothée Chalamet trở thành diễn viên 9X được cộng đồng săn đón nồng nhiệt nhất.

Thời thơ ấu nhiều kỷ niệm

Timothée Chalamet sinh ngày 27/12/1995 tại Manhattan, thành phố New York (Mỹ). Tuy là người Mỹ nhưng Timothée Chalamet lại mang cái tên Pháp là bởi cha anh là người Pháp, còn mẹ là người Mỹ có nguồn gốc từ Do Thái.

Cha anh, ông Marc Chalamet là biên tập viên bản tin của UNICEF. Mẹ anh, bà Nicole Flender là cựu vũ công tại nhà hát Broadway. Timothée Chalamet có chị gái Pauline là một diễn viên hiện đang làm việc ở Paris. Bên cạnh đó, Timothée Chalamet còn có cậu là một nhà làm phim, dì là biên kịch, ông ngoại từng làm biên kịch, còn bà ngoại cũng từng làm vũ công ở Broadway như mẹ anh.

Mặc dù xuất thân từ một gia đình có truyền thống nghệ thuật và được đóng quảng cáo từ khi còn khá nhỏ nhưng sự thực là ban đầu, Timothée không hề có một chút hứng thú nào với công việc diễn xuất.

“Lúc 5 tuổi, việc phải đứng cười trước ống kính suốt 5 giờ đồng hồ khiến tôi thấy công việc này thật giả tạo. Mãi cho đến khi trúng tuyển vào Trường Trung học phổ thông Âm nhạc và Biểu diễn nghệ thuật Fiorello H. LaGuardia, dưới sự chỉ dạy của những giáo viên xuất sắc ở đây, tôi mới nhận ra mình thực sự yêu diễn xuất” - Timothée Chalamet chia sẻ trong một buổi phỏng vấn.

Timothée bắt đầu sự nghiệp diễn xuất bằng những bộ phim ngắn từ năm 2008 trước khi xuất hiện trong phim truyền hình Quê nhà vào năm 2012. Anh ra mắt với vai trò diễn viên lần đầu với vai trò diễn viên điện ảnh bằng vai phụ trong phim Đàn ông, Phụ nữ và Trẻ thơ (2014) và dòng phim khoa học viễn tưởng của đạo diễn Christopher Nolan Interstellar (2014).

Timothée Chalamet trong vai Elio Perlman của phim chính kịch “Gọi em bằng tên anh”.

Timothée Chalamet trong vai Elio Perlman của phim chính kịch “Gọi em bằng tên anh”.

Diễn viên điển trai

Phim chính kịch Gọi em bằng tên anh (2017), là một bộ phim tình cảm tuổi mới lớn của đạo diễn Luca Guadagnino và biên kịch James Ivory, dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên xuất bản năm 2007 của tác giả André Aciman.

Bộ phim cũng có sự góp mặt của các diễn viên Michael Stuhlbarg, Amira Casar, Esther Garrel và Victoire Du Bois. Với khả năng diễn xuất tuyệt vời, Timothée Chalamet đã được đề cử ở hạng mục nam diễn viên phim chính kịch xuất sắc nhất tại giải thưởng Quả cầu Vàng lần thứ 75. Đây là một thành công vô cùng tuyệt vời đối với một nam diễn viên trẻ tuổi. Sau đó không lâu, anh tiếp tục được đề cử cùng hạng mục tại Oscar 2018 - khi mới tròn 22 tuổi.

Phim Quốc vương (2019). Thoát khỏi hình tượng ngọt ngào trong Gọi em bằng tên anh, Timothée Chalamet vào vai Hal - một hoàng tử bướng bỉnh và là người thừa kế bất đắc dĩ của ngai vàng Anh. Với sự thay đối toàn diện trong diễn xuất cùng việc chọn một kịch bản khá phức tạp, Timothée Chalamet dần ghi điểm trong mắt khán giả và chứng minh mình là một nam diễn viên vô cùng tài năng dù đang ở độ tuổi rất trẻ. Cũng qua Quốc vương, diễn viên thế hệ mới này cũng không còn bị ấn định chỉ phù hợp với những bộ phim tình cảm, thiếu niên.

Timothée Chalamet tiếp tục vào vai một thiếu niên mới lớn - Theodore ‘Laurie’ Laurence trong phim Những người phụ nữ nhỏ bé (2019) - một bộ phim điện ảnh cổ trang do Greta Gerwig đạo diễn kiêm viết kịch bản. Đây là bản chuyển thể điện ảnh dựa trên tiểu thuyết cùng tên năm 1968 của Louisa May Alcott, và không có gì bất ngờ khi nó được đề cử rất nhiều hạng mục tại Oscar 2020, trong đó có hạng mục quan trọng Phim hay nhất.

Timothée đã tham gia diễn xuất cùng Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Laura Dern, Tracy Letts, Bob Odenkirk, James Norton, Louis Garrel, Chris Cooper và Meryl Streep. Dù chỉ là một vai phụ, Theodore ‘Laurie’ Laurence vẫn để lại dấu ấn trong lòng khán giả khi xem phim và Timothée Chalamet đã giúp nhân vật này bước ra từ trang sách một cách rất thành công.

Với độ tuổi còn trẻ, anh dễ dàng đóng một vai thiếu niên mới lớn nhưng không thể công nhận tài năng diễn xuất của nam diễn viên. Ngoài ra, qua bộ phim này, một lần nữa Timothée Chalamet khẳng định mình rất có duyên với các giải thưởng lớn, sau thành công của Gọi em bằng tên anh.

Tháng 4/2020 là lần đầu tiên Timothée Chalamet ra mắt tại các nhà hát London với vở kịch 400 dặm của đạo diễn Amy Herzog. Tuy nhiên, công đoạn chuẩn bị cho vở kịch phải hoãn lại do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Anh dự định vào vai Bob Dylan trong phim điện ảnh kể về cuộc đời của nam ca sĩ mang tên Going Electric của đạo diễn James Mangold, nhưng cũng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 ở Mỹ, việc tiến hành sản xuất bộ phim đã phải tạm dừng.

Năm 2021, báo chí đưa tin Timothée Chalamet sẽ cùng nữ diễn viên Taylor Russell đóng chính trong bộ phim Hài cốt của đạo diễn Luca Guadagnino, được chuyển thể từ cuốn sách cùng tên.

Với tài năng không thể phủ nhận và nỗ lực không ngừng nghỉ, Timothée Chalamet chắc chắn là cái tên sẽ tiếp tục mang đến những làn gió bất ngờ khác cho nền nghệ thuật - giải trí thế giới.

Timothée Chalamet từng hẹn hò với Lily-Rose Depp, nhưng sau đó họ đã chia tay nhau.

Timothée Chalamet từng hẹn hò với Lily-Rose Depp, nhưng sau đó họ đã chia tay nhau.

Đường tình hào hoa

Timothée Chalamet trước đây từng hẹn hò Lourdes Leon – con gái của nữ danh ca Madonna vào năm 2013. Lourdes Leon và Timothée Chalamet gặp nhau khi cùng học Trường Trung học Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Fiorello H.LaGuardia tại Manhattan. Tuy nhiên, cả hai đều cố gắng duy trì chuyện tình học trò một cách kín đáo.

Timothée Chalamet và Lily-Rose Depp (con gái Johnny Depp) công khai xuất hiện tình tứ bên nhau hồi tháng 10/2018 sau lần đầu tiên gặp gỡ trên phim trường Quốc vương của Netflix. Cả hai dành nhiều thời gian bên nhau và tận hưởng buổi hẹn hò ở New York. Tuy nhiên, truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin Timothée Chalamet đã chính thức chia tay Lily-Rose Depp sau một năm rưỡi hẹn hò.

Năm 2020, báo chí tung những tấm hình tình tứ của Timothee Chalamet và người đẹp Eiza Gonzale của phim Quá nhanh, quá nguy hiểm trong chuyến du lịch chung của 2 người với những người bạn thân. Điều đáng nói, Eiza Gonzale hơn Timothee tới 6 tuổi, trong khi đó nam diễn viên điển trai chỉ vừa mới chia tay con gái của nữ diễn viên 2 tháng sau một thời gian ngắn hẹn hò.

Theo Wikipedia, Britanica & Things

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Dục tốc bất đạt

GD&TĐ - Đầu mùa tuyển sinh 2024, Thanh tra Bộ GD&ĐT đã công bố loạt kết luận liên quan đến việc mở và đào tạo ngành học mới với nhiều trường đại học.