Thế giới hơn 235 triệu ca mắc Covid-19, Nga ghi nhận ca nhiễm bệnh kỷ lục

GD&TĐ - Thế giới đã có hơn 235 triệu ca mắc Covid-19, gồm hơn 349 ngàn ca mới. Số ca tử vong do đại dịch đã hơn 4,8 triệu ca, gồm 5.670 ca mới. Số ca hồi phục trên toàn cầu đã vượt 212 triệu ca.

Nhân viên y tế Nga.
Nhân viên y tế Nga.

Tại Singapore, đồng chủ tịch lực lượng đặc nhiệm chống Covid-19 Gan Kim Yong cho biết số ca mắc mỗi ngày ở đây có thể lên tới hơn 5.000 người vào tuần tới trong bối cảnh số ca mắc cộng đồng tăng gấp đôi sau mỗi 10 ngày.

Trong một thông cáo báo chí, Bộ Y tế Singapore nói rằng mặc dù số ca mắc hàng ngày tiếp tục tăng nhưng “dường như đã chậm lại một chút”, “thời gian tăng gấp đôi số ca mắc trong cộng đồng đã kéo dài từ 8 ngày lên khoảng 10 ngày”.

Tại Mỹ, mặc dù vắc xin đã có mặt rộng rãi và miễn phí, số ca tử vong được xác minh do Covid-19 đã vượt 700.000, trong khi đó số ca mắc là hơn 43 triệu - theo Đại học Johns Hopkins.

Mỹ đạt cột mốc buồn này khi số ca mắc và nhập viện vì đại dịch đã giảm 15% trong 2 tuần qua. Đây cũng là tin tích cực với Mỹ khi phải tiếp tục chống chọi với làn sóng lây nhiễm thứ 3 do biến thể Delta gây ra, khiến nhiều trường học và văn phòng phải thay đổi kế hoạch mở cửa trở lại.

Tuy là quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới nhưng Mỹ vẫn đối mặt với tình trạng người dân không muốn tiêm vắc xin và đeo khẩu trang. Các quan chức y tế cho biết hiện nước này có ít nhất 70 triệu người nữa đủ điều kiện để tiêm vắc xin.

Thụy Sĩ cho biết sẽ bắt đầu cung cấp phiếu quà tặng cho những người đưa “bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp hoặc hành viên gia đình” đi tiêm chủng Covid-19 nhằm tăng tỷ lệ tiêm chủng quốc gia.

Những người tiêm vắc xin Covid-19 sẽ được yêu cầu nêu tên người đã thúc giục họ đi tiêm và người được nêu tên sẽ được nhận quà tặng trị giá 53,68 USD. Quà tặng này có thể được sử dụng trong rạp chiếu phim, nhà hàng và các khu vực khác theo chỉ định của chính quyền địa phương.

Cho đến nay, Thụy Sĩ đã tiêm phòng đầy đủ cho hơn 58% dân số - thấp nhất Tây Âu. Tuy số ca mắc Covid-19 ở Thụy Sĩ đang giảm nhưng tình hình trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt đáng lo ngại do những người chưa được tiêm chủng.

Nga hôm qua ghi nhận 25.219 ca mắc Covid-19 trong 24 giờ - cao nhất kể từ ngày 16/7. Tổng số ca mắc tại quốc gia này đã lên tới hơn 7,5 triệu ca. Hiện tại, nước Nga có tổng cộng hơn 641.000 bệnh nhân vẫn đang được điều trị Covid-19.

Trong 24 giờ, số ca tử vong do Covid-19 ở Nga là 886, so với 887 ca trong ngày trước đó. Tổng cộng số ca tử vong do đại dịch tại đây là hơn 209 ngàn người.

Trong khi đó, số người khỏi bệnh được xuất viện trong ngày là 17.852 người và tổng số hơn 6,7 triệu người đã hồi phục sau khi mắc Covid-19.

Theo CNA/Worldometer/TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ