Thế giới có hơn 4 triệu người tử vong vì Covid-19, Anh mạo hiểm với thử nghiệm mới

GD&TĐ - Theo Worldmeter, số ca mắc Covid-19 toàn cầu hiện là 184.909.389 ca mắc, gồm 332.988 ca mới. Số ca tử vong vì đại dịch là 4.000.177 ca, gồm 5.908 ca mới. Trong khi đó tổng số ca bình phục là 169.276.424 ca.

Indonesia thiếu oxy y tế.
Indonesia thiếu oxy y tế.

Indonesia hôm qua báo cáo 29.745 ca mắc Covid-19 và 558 ca tử vong mới, nâng tổng số ca mắc lên 2.313.829 ca và số ca tử vong lên 61.140 ca. Theo Bộ Y tế ngày 2/7, công suất sử dụng giường bệnh tại đây là 75% toàn quốc. Một bệnh viện trên đảo Java đông dân nhất đã báo cáo công suất hơn 90%, bao gồm cả ở thủ đô Jakarta.

Trong khi đó, tình trạng thiếu oxy y tế đang là vấn đề nhức nhối do trở ngại về phân phối và năng lực sản xuất hạn chế. Hàng chục người đã chết tại một bệnh viện vì không còn oxy y tế hôm chủ nhật vừa qua.

Tại Anh, Thủ tướng Boris Johnson hôm qua đã đặt ra kế hoạch chấm dứt các hạn chế Covid-19 về mặt kinh tế và xã hội trong 2 tuần. Đây là một cuộc thử nghiệm để xem liệu việc tung vắc xin nhanh chóng có đủ để bảo vệ công chúng trước biến thể Delta rất dễ lây nhiễm hay không.

Ông Johnson xác nhận chính phủ muốn chấm dứt các biện pháp hạn chế vào ngày 19/7 và quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vào tuần tới. Thủ tướng Anh cho biết bước đi này sẽ loại bỏ các giới hạn chính thức về tiếp xúc xã hội, hướng dẫn làm việc tại nhà và bắt buộc đeo khẩu trang. Các biện pháp của ông Johnson chỉ ở Anh, không bao gồm Scotland, Waltes hay Bắc Ireland. Một số chuyên gia lo ngại rằng thử nghiệm kéo dài 2 tuần này có thể khiến số ca mắc bùng phát và dẫn đến lệnh phong tỏa vào mùa thu.

Nước Anh có số ca tử vong vì Covid-19 cao thứ 7 thế giới và ông Johnson bị cáo buộc quá chậm chạp trong các đợt phong tỏa chống dịch. Tuy nhiên, việc tiêm vắc xin ở Anh diễn ra mạnh mẽ với 86% người lớn được tiêm liều đầu tiên và 64% được tiêm liều thứ 2.

Tại Israel, Bộ Y tế báo cáo 500 ca mắc Covid-19 mới vào hôm qua, đưa tổng số ca mắc lên 843.390 ca. Trong khi đó số ca đang được điều trị là 2.766 ca, cao nhất kể từ ngày 15/4. Số ca tử vong vì đại dịch ở Israel hiện ở mức 6.429 trong khi số người được tiêm vắc xin là 5,65 triệu, chiếm 60,6% dân số cả nước.

Trước đó, Bộ Y tế Israel cho biết tính hiệu quả của vắc xin Pfizer đã giảm từ 94,3% đo lường trong khoảng thời gian 2/5 đến 5/6 xuống còn 64% đo trong khoảng thời gian 6/6 đến 3/7. Tuy nhiên, Bộ này nhấn mạnh tính hiệu quả của vắc xin trong việc ngăn ngừa số ca nhập viện và ca nặng hiện ước tính là 93%.

Tại Tây Ban Nha, số ca mắc Covid-19 đã tăng 32.607 người kể từ 5/7, tăng hơn 85% so với cuối tuần trước đó do có nhiều người trẻ mắc biến thể Delta. Khoảng 89% người Tây Ban Nha trên 40% đã được tiêm ít nhất 1 liều thuốc, so với 14% người ở độ tuổi 20-29.

“Hiện tại chúng tôi đang ở trong một tình huống mong manh trước khả năng lây nhiễm, nhưng ít nhất số ca bệnh nghiêm trọng chưa bị ảnh hưởng” – Điều phối viên khẩn cấp y tế Fernando Simon nói trong một cuộc họp báo. Hiện tổng số ca mắc Covid-19 ở Tây Ban Nha là 3.866.475 ca và số ca tử vong là 80.934 ca.

Tại Pháp, phát ngôn viên chính phủ cho biết nước này có thể chứng kiến một đợt tăng đột biến các ca mắc Covid-19 vào cuối tháng 7 do sự lây lan của biến thể Delta. Theo ông Gabriel Attal, trong tuần qua, dịch bệnh đang bùng phát trở lại với biến thể Detal chiếm 30% số ca mắc tại đây. Các quan chức Pháp thừa nhận không có đủ người tiêm chủng mặc dù nguồn cung dồi dào, điều nay có thể dẫn đến số ca mắc gia tăng.

Dữ liệu gần đây nhất cho thấy tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 ở Pháp ở mức 21 trên 100.000 người.

Tại Thái Lan, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha phải tự cách ly sau khi tiếp xúc chặt chẽ với một lãnh đạo doanh nghiệp có kết quả dương tính với Covid-19 tại Phuket. Phát ngôn viên chính phủ khẳng định Thủ tướng sẽ làm việc bình thường và không có kết quả dương tính.

Hôm qua Thái Lan ghi nhận 50 ca tử vong và 6.166 ca mắc mới, đưa tổng số ca mắc lên 289.233 và 2.276 ca tử vong.

Thái Lan đứng thứ 65 trên thế giới về số ca mắc Covid-19, đứng đầu là Mỹ với 34,59 triệu ca, tiếp theo là Ấn Độ với 30,58 triệu ca, Brazil với 18,76 triệu ca, Pháp với 5,78 triệu ca và Nga 5,61 triệu ca.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ