Nhiều bệnh viện sắp vỡ trận, Indonesia ra lệnh tăng cường sản xuất oxy y tế

GD&TĐ - Indonesia đã ra lệnh cho các nhà sản xuất oxy ưu tiên nhu cầu y tế trong bối cảnh nhu cầu ngày càng tăng từ bệnh nhân Covid-19 – chính phủ nước này cho biết hôm nay (4/7).

Bệnh nhân có vấn đề về hô hấp bên ngoài khu cấp cứu tại một bệnh viện do chính phủ điều hành ở Indonesia.
Bệnh nhân có vấn đề về hô hấp bên ngoài khu cấp cứu tại một bệnh viện do chính phủ điều hành ở Indonesia.

Lệnh trên được đưa ra sau khi 63 ca tử vong ở một bệnh viện đang hết khí cứu sinh.

Quốc gia đông dân thứ 4 thế giới đang phải chống chọi với một trong những đợt bùng phát virus corona tồi tệ nhất châu Á với 27.913 ca mắc vào hôm qua. Đây là một trong những con số lập đỉnh trong 2 tuần qua tại Indonesia.

Hôm nay, Indonesia báo cáo 500 ca tử vong mới vì Covid-19 – mức kỷ lục kể từ khi đại dịch bắt đầu – đưa tổng số ca tử vong lên 60.582. Số ca tử vong mới hôm nay là 27.233 ca mới, đưa tổng số ca mắc lên 2.284.084 ca.

Trong một tuyên bố, bệnh viện Sardjito trên đảo Java cho biết 63 bệnh nhân đã chết sau khi gần hết oxy y tế trong khoảng thời gian từ hôm qua, đến sáng nay nguồn cung cấp mới đến. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của bệnh viện không thể xác nhận liệu tất cả những người chết có bị mắc Covid-19 hay không.

Trước tình hình trên, chính phủ yêu cầu ngành công nghiệp khí đốt tăng cường sản xuất oxy y tế - quan chức Siti Nadia Tarmizi của Bộ Y tế cho biết.

“Chúng tôi cũng hy vọng mọi người không tích trữ oxy” – bà nói thêm khi đề cập đến việc dự trữ có thể khiến nhiều người không có được mặt hàng này.

Bệnh viện trên cho biết, trong nhiều ngày trước khi sự cố xảy ra, họ đã kiếm thêm nguồn cung cấp oxy nhưng số bệnh nhân mắc Covid-19 từ hôm 2/7 đã vượt quá khả năng của bệnh viện nên oxy đã hết sớm hơn dự kiến.

Cuộc khủng hoảng thiếu oxy dường như đã dịu bớt khi có nhiều nguồn cung hơn vào sáng nay.

Ngoài ra, ngành công nghiệp khí đốt cũng được lệnh ưu tiên sản xuất để đáp ứng nhu cầu ước tính khoảng 800 tấn oxy mỗi ngày cho y tế.

Các bệnh viện trên toàn đảo chính Java của Indonesia đang đứng trước bờ vực thẳm do sự lây lan của biến thể Delta khiến số ca mắc tăng đột biến.

Tại thủ đô Jakarta, chính phủ cho biết số lễ tang theo quy trình Covid-19 đã tăng gấp 10 lần kể từ đầu tháng 5 với 392 lễ tang diễn ra hôm qua. Hôm qua cũng là ngày thứ 18 lệnh hạn chế “khẩn cấp” có hiệu lực tại các đảo Java và Bali để kiểm soát sự lây lan của đại dịch.

Indonesia sẽ cấm du khách nước ngoài đến trừ người đã tiêm chủng đầy đủ và có kết quả xét nghiệm PCR âm tính. Các chuyến đi ngoại giao không nằm trong lệnh cấm trên.

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ