Biến thể Covid-19 có tên Lambda có thể nguy hiểm hơn Delta ?

GD&TĐ - Bộ Y tế Malaysia cho biết một biến chủng Covid-19 mới có tên Lambda nguy hiểm hơn nhiều so với biến thể Delta đã được phát hiện ở hơn 30 quốc gia trong 4 tuần qua.

Biến thể Lambda được cho là đã có mặt ở hơn 30 quốc gia trên thế giới.
Biến thể Lambda được cho là đã có mặt ở hơn 30 quốc gia trên thế giới.

“Dòng Lambda được báo cáo có nguồn gốc từ Peru – quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới vì Covid-19” – Bộ Y tế Malaysia cho biết hôm nay (5/7).

Giới truyền thông cho biết biến chủng Lambda cũng được phát hiện ở 6 ca mắc tại Anh.

Biến thể Lambda cũng đang khiến các chuyên gia ở Mỹ Latinh lo lắng và làm các nhà khoa học bối rối với những đột biến bất thường.

Dữ liệu cho thấy nó dễ lây truyền hơn các biến thể Delta, Alpha và Gama. Hơn nữa, các vắc xin Covid-19 có thể không cung cấp đủ khả năng bảo vệ chống lại nó.

“Dữ liệu của chúng tôi lần đầu tiên cho thấy các đột biến có trong protein của biến thể Lambda thoát ra ngoài để trung hòa các kháng thể và tăng khả năng lây nhiễm” – các nhà nghiên cứu từ ĐH Chile cho biết.

Lambda chiếm 82% các ca mắc Covid-19 trong tháng 5 và tháng 6 ở Peru – quốc gia có tỷ lệ tử vong do virus corona cao nhất thế giới – theo WHO.

Biến thể Lambda trước đây thường được gọi là C.37, lần đầu tiên được phát hiện ở Peru vào cuối năm ngoái.

Theo Sputnik/Star

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ