Thế giới bắt đầu thời kỳ chuyển tiếp tới trật tự mới

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết cả thế giới đang hướng tới đa cực, nhưng hiện tại vẫn đang ở giai đoạn đầu của thời kỳ chuyển tiếp.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Peskov.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Peskov.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Izvestia ngày 28/2, phát ngôn viên Điện Kremlin Peskov cho biết, rõ ràng cả thế giới đang tiến tới đa cực, hướng tới một hệ thống quan hệ không có phân biệt đẳng cấp của các nước văn minh và nước khác.

Một thế giới trong đó mọi người đều bình đẳng, quan tâm đến lợi ích của nhau, mọi người đều có thể đồng ý hoặc không đồng ý, nhưng đều có quyền bỏ phiếu và mong muốn được lắng nghe.

Đó là nơi chủ nghĩa thực dân mới không được chấp nhận, và có lẽ, ở những nơi mọi vấn đề thực sự được giải quyết trên bàn đàm phán. Bây giờ chúng ta đang ở trong một giai đoạn chuyển tiếp và sẽ còn mất nhiều thời gian.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga lưu ý rằng hiện nay thế giới đang bắt đầu thời kỳ chuyển tiếp. Theo ông, nó sẽ kéo dài và đau đớn.

"Tất nhiên, điều đó sẽ rất đau đớn. Nhiều quốc gia coi Nga là người khởi xướng quá trình này. Không chỉ ở Nga, một số quốc gia đã chia sẻ những cách tiếp cận này với chúng tôi" - người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm.

Trả lời câu hỏi liệu có cần thiết phải tạo ra một cấu trúc mới để thay thế LHQ hay không, ông Peskov chỉ ra rằng tổ chức này hiện vẫn là tổ chức quốc tế duy nhất, LHQ “nên và có thể đóng vai trò ổn định, cân bằng trong các vấn đề quốc tế".

Tuy nhiên, ông lưu ý các hành động của tập thể phương Tây trong những thập kỷ gần đây, đặc biệt là các biện pháp trừng phạt các quốc gia khác, bao gồm Nga, đã dẫn đến sự xói mòn vai trò của LHQ.

Thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga nhấn mạnh Moscow sẵn sàng bắt đầu một thỏa thuận mới, theo đó đồng đô la với tư cách là đồng tiền chủ chốt sẽ được thay thế bằng một đồng tiền khác, nhưng việc này sẽ không thành công ngay bây giờ mà cần có thời gian.

Ông Peskov cũng nhắc lại việc Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ ra sự cần thiết phải giao dịch nhiều hơn bằng tiền tệ quốc gia ngay cả trước khi phương Tây bắt đầu áp đặt các biện pháp trừng phạt chống Nga.

Ngày 10/2, nhà báo Mỹ Jackson Hinkle cho rằng thế giới trở nên đa cực là nhờ Tổng thống Nga Putin.

Trước đó, ngày 20/12/2022, cựu cố vấn lãnh đạo Lầu Năm Góc, Đại tá Douglas McGregor, lưu ý rằng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ chống lại Mỹ và sẽ sớm dẫn đến sự sụp đổ của quyền bá chủ thế giới của Mỹ.

Ngày 19/12/2022, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho rằng kết quả chính của năm 2022 là mọi người hiểu ra ai là người có thể tin cậy. Ông lưu ý hầu hết cộng đồng thế giới không ủng hộ nỗ lực của các nước phương Tây nhằm khẳng định sự thống trị của họ trên thế giới bằng vũ lực và các biện pháp trừng phạt.

Trở lại vào tháng 9/2022, ông Putin cho biết thế giới hiện đang trải qua một quá trình khó khăn để hình thành một trật tự thế giới công bằng hơn, bá quyền đơn cực đang sụp đổ và thế giới đang tiến tới đa cực.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.