Thầy giáo Trần Văn Huy: 'Với tôi, được công nhận MIEE là sự ghi nhận đáng quý'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thầy giáo Trần Văn Huy là 1 trong những giáo viên của trường THPT Phan Huy Chú được công nhận là Chuyên gia giáo dục sáng tạo Microsoft.

CNTT giúp học sinh cộng tác dễ dàng và hiệu quả hơn (Ảnh: CLB Mỹ thuật – Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa, Hà Nội)
CNTT giúp học sinh cộng tác dễ dàng và hiệu quả hơn (Ảnh: CLB Mỹ thuật – Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa, Hà Nội)

Thạc sĩ, thầy giáo Trần Văn Huy – Trưởng bộ môn Vật lý Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa (Hà Nội) cho biết, được công nhận là Chuyên gia giáo dục sáng tạo Microsoft (MIEE) với thầy là sự ghi nhận đáng quý, đáng tự hào vì những đóng góp của bản thân trong quá trình chuyển đổi số giáo dục.

Là một trong 4 thầy cô giáo của trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa được công nhận là Chuyên gia giáo dục sáng tạo Microsoft (MIEE) ngay từ năm 2016 và tiếp tục đạt danh hiệu này trong năm học 2021 – 2022 và 2022 - 2023, mới đây, thầy Trần Văn Huy - Trưởng bộ môn Vật lý Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa đã có những chia sẻ xoay quanh danh hiệu MIEE cũng như kinh nghiệm ứng dụng CNTT trong công tác dạy, học và quản lý tại nhà trường.

Ngoài danh hiệu MIEE, thầy giáo Trần Văn Huy cũng đạt chứng chỉ MCE (Giáo viên được Chứng nhận Microsoft) và chứng chỉ MOS (Microsoft Office Specialist). Nhờ những nỗ lực đóng góp cho quá trình chuyển đổi số giáo dục trong nhà trường, thầy Huy và đội ngũ giáo viên của trường đã giúp trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa trở thành một trong những trường đạt chứng nhận Trường học điển hình Microsoft (Microsoft Showcase School) đầu tiên tại Việt Nam.

Thạc sĩ, thầy giáo Trần Văn Huy – Trưởng bộ môn Vật lý Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa (HN)

Thạc sĩ, thầy giáo Trần Văn Huy – Trưởng bộ môn Vật lý Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa (HN)

Được biết, thầy Huy là một trong những giáo viên đầu tiên được cấp danh hiệu Chuyên gia giáo dục sáng tạo Microsoft – MIEE. Thầy có thể chia sẻ thêm về cách giúp thầy đạt được danh hiệu này, và danh hiệu này có ý nghĩa thế nào đối với thầy?

Danh hiệu Chuyên gia giáo dục sáng tạo Microsoft là danh hiệu được quốc tế công nhận, được đánh giá dựa trên những điều mà giáo viên đã làm được trong quá trình chuyển đổi số. Để đạt được danh hiệu này, giáo viên phải đáp ứng các tiêu chí của Microsoft.

Đối với tôi, danh hiệu này là sự ghi nhận đáng quý và rất đáng tự hào. Khi được công nhận MIEE, tôi nhận được rất nhiều quyền lợi như có thêm cơ hội giao lưu học hỏi với rất nhiều chuyên gia giáo dục khác, trao đổi kinh nghiệm với các thầy cô trên toàn quốc, được tham gia các buổi tập huấn do Microsoft tổ chức để nâng cao kiến thức.

Bản thân tôi cũng là một trong những thành viên đầu tiên của Cộng đồng giáo viên sáng tạo – nơi các thầy cô, chuyên gia giáo dục chia sẻ những kinh nghiệm dạy và học, hỗ trợ giải đáp lẫn nhau. Qua cộng đồng, tôi có thể chia sẻ những kinh nghiệm của mình để mọi người biết đến chương trình nhiều hơn và góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn quốc nói chung.

Chuyển đổi số trong giáo dục là vấn đề đang rất được quan tâm hiện nay. Thầy có thể chia sẻ thêm về những ưu điểm của việc ứng dụng CNTT vào dạy học so với phương pháp truyền thống không?

Trước hết, trong việc dạy - học, ứng dụng CNTT sẽ giúp bài giảng sinh động hơn nhiều, học sinh phối hợp với nhau làm bài tập đơn giản và thuận tiện hơn. Ví dụ, hệ thống Office 365 giúp nhiều học sinh có thể làm việc cùng lúc trên Powerpoint, thay vì tổng hợp lại rồi gửi cho người cuối cùng tải lên. Có thể nói, CNTT mang đến những công cụ giúp chúng ta cộng tác tối ưu hơn.

Ứng dụng CNTT cũng giúp ích nhiều cho công tác quản lý. Lấy ví dụ, nếu muốn khai thác thông tin của học sinh, tôi chỉ cần đưa đường link để tất cả phụ huynh, học sinh điền vào đó. Sau một thời gian, tôi có thể thu thập đầy đủ thông tin của học sinh mà không cần phát giấy và nhập liệu lại như trước đây, vừa tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn tránh sai sót thông tin. Hay nếu như trước đây, tôi phải in giáo án, phiếu dự giờ, kế hoạch… thì giờ đây, các hồ sơ đó đều được quản lý online.

Hệ thống văn bản giấy tờ được triển khai và quản lý trực tuyến còn giúp thầy cô nhận được thông tin nhanh và không bị bỏ sót. Khi ứng dụng CNTT, thông tin được truyền tải kịp thời, nhanh chóng và đầy đủ. Có thể nói, CNTT không thể thiếu trong tất cả các khía cạnh giảng dạy, học tập và quản lý trong nhà trường.

Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa thường xuyên tổ chức những buổi đào tạo, chia sẻ kiến thức CNTT cho các thầy cô giáo trong trường

Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa thường xuyên tổ chức những buổi đào tạo, chia sẻ kiến thức CNTT cho các thầy cô giáo trong trường

Trong quá trình chuyển đổi số, nhà trường có gặp phải những khó khăn nào không, và các giáo viên cùng cán bộ nhân viên đã khắc phục những khó khăn đó như thế nào?

Khó khăn đầu tiên là chi phí. Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa là một trong những trường đầu tiên mua bản quyền Microsoft từ năm 2015. Việc mua bản quyền tốn kém ban đầu, nhưng sau một năm thì chúng tôi đã nhận thấy hiệu quả về mặt chi phí. Các văn bản giấy được đồng bộ trên các hệ thống SharePoint, OneDrive, giúp các thầy cô có thể tra cứu mọi lúc, mọi nơi, đồng thời tiết kiệm được khoảng 60 triệu đồng/năm cho chi phí in ấn.

Khó khăn thứ 2 là việc thuyết phục và cho các thầy cô thấy được những lợi ích của việc sử dụng bản quyền Microsoft, có gì khác so với các ứng dụng thông thường. Trường chúng tôi có nhiều giáo viên ở các lứa tuổi khác nhau nên việc làm quen với các công cụ lúc ban đầu cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng sau khi được chia sẻ các kiến thức từ nhà trường, từ các chuyên gia Microsoft thì các thầy cô dần hứng thú và bắt đầu tìm hiểu. Đội ngũ giáo viên cũng thường xuyên chia sẻ kiến thức, hỗ trợ lẫn nhau để hiểu hơn về CNTT.

Sau một thời gian sử dụng, họ cũng thấy hệ thống rất dễ sử dụng và hiệu quả rất cao. Đến khi đã quen với hệ thống này, các thầy cô đều thấy việc ứng dụng CNTT này là vô cùng cần thiết.

Vì sao nhà trường lựa chọn gói bản quyền Microsoft? Trong quá trình sử dụng, nhà trường có gặp phải khó khăn nào và nhận được sự hỗ trợ như thế nào?

Chúng tôi chọn Microsoft bởi hệ thống có ưu điểm vượt trội là tính định danh. Mỗi học sinh, giáo viên là một tài khoản duy nhất và khi tương tác trên mạng (chỉnh sửa, sao lưu dữ liệu…) đều có thể theo dõi được. Ngoài ra, Microsoft sở hữu nhiều công cụ trong dạy học tương tác, đầy đủ hệ thống liên quan đến quản lý và có sự đồng bộ cao từ học sinh tới giáo viên.

Hệ thống hỗ trợ của Microsoft hoạt động rất tốt, có sẵn những bài viết, video trên YouTube để chúng tôi tham khảo. Ngoài ra, bộ phận chuyên gia Microsoft cũng sẵn sàng trả lời 1:1 để hỗ trợ chúng tôi trong quá trình làm việc.

Việc vận hành các hệ thống cũng khá đơn giản, không hề mất thời gian bảo trì, nâng cấp. Ví dụ như Microsoft 365 thì đây là hệ thống online nên sẽ tự động nâng cấp nếu có cập nhật mới. Nhìn chung, tôi thấy việc sử dụng Microsoft bản quyền đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong công tác dạy học và quản lý nhà trường. Việc ứng dụng CNTT trong mọi khía cạnh là điều không thể thiếu trong hành trình nâng cao chất lượng giảng dạy nói riêng và phát triển nền giáo dục tương lai nói chung.

Xin cảm ơn những chia sẻ của thầy!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Nhiệm kỳ 2.0 ?

GD&TĐ - Theo kết quả cuộc thăm dò do Reuters/Ipsos vừa tiến hành, Tổng thống Joe Biden chỉ còn dẫn trước 1% so với đối thủ là cựu Tổng thống Donald Trump.