Thầy giáo mở quán cà phê linh vật mèo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Từ việc nuôi mèo cảnh, một thầy giáo ở Cần Thơ đã mở quán cà phê mèo để thỏa mãn niềm đam mê nuôi thú cưng.

Thầy Khang mở quán cà phê mèo để thỏa mãn niềm đam mê nuôi thú cưng.
Thầy Khang mở quán cà phê mèo để thỏa mãn niềm đam mê nuôi thú cưng.

Từ việc nuôi mèo cảnh, thầy Trần Huỳnh Khang (37 tuổi), dạy môn tin học Trường ĐH Nam Cần Thơ đã mở quán cà phê mèo, chia sẻ đam mê với những người yêu mèo.

Chi trăm triệu mua mèo ngoại

Với những người yêu mèo ở TP Cần Thơ, quán cà phê mèo của thầy Khang là điểm đến giúp giải tỏa những mệt mỏi, căng thẳng trong cuộc sống và thỏa niềm đam mê nuôi thú cưng của nhiều người trẻ.

Quán cà phê mèo của thầy Khang nằm trên đoạn đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, P.An Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Nơi đây có hàng chục con mèo lớn nhỏ, chủ yếu là giống mèo Anh, Nga.

Bước vào quán, thực khách ấn tượng với không gian nuôi nhốt mèo được làm theo kiểu xếp tầng trông như những khách sạn 5 sao. Những con mèo quấn khách "nịnh nọt” dễ thương, tạo nên một sự thu hút khó cưỡng.

Ngọc Hiệp (20 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) cho biết, em có khoảng thời gian bị căng thẳng do áp lực học tập, cuộc sống. Nhờ có quán cà phê mèo, đến đây dành thời gian chơi đùa, vuốt ve mèo nên tâm trạng em ổn định và thoải mái hơn, bỏ lại sau lưng những bề bộn, lo toan.

Thầy Khang cho biết, vốn yêu thích mèo cảnh nên thầy chi hơn 100 triệu đồng để mua 5 con giống mèo Anh thuần chủng với giá 24 triệu đồng về nuôi nhân đàn.

Năm 2022, nhận thấy Cần Thơ thiếu mô hình cà phê thú cưng, trong khi nhu cầu của người trẻ về loại hình cà phê này rất cao, nên thầy quyết mở quán cà phê mèo.

“Ý tưởng thì có từ năm 2018, nhưng mất khoảng thời gian 2 năm để mèo trưởng thành, sinh sản. Đến tận đời F2, F3 mới đủ số lượng đàn để mở cà phê mèo”, thầy Khang kể.

Đa số khách hàng tìm đến quán chơi đùa với mèo giải tỏa căng thẳng.

Đa số khách hàng tìm đến quán chơi đùa với mèo giải tỏa căng thẳng.

Thu hút người trẻ

Sau thời gian nhân đàn, hiện nay thầy Khang sở hữu khoảng 34 con mèo Anh, mèo Nga lớn, nhỏ. Hầu hết mèo đều thân thiện và dạn người nên khách thoải mái vuốt ve, chơi đùa.

“Số lượng nhiều nhất là mèo Anh chân lùn, lông dài và ngắn, tai cụp. Ngoài ra, tôi cũng vừa nhập giống mèo Nga để nhân đàn”, thầy Khang cho biết.

Tuy là quán cà phê thú cưng, nhưng thầy Khang vẫn giữ giá nước ở mức hợp túi tiền sinh viên, chỉ từ 20.000 đồng món nước trở lên, hoàn toàn không phụ thêm bất kỳ chi phí nào khác.

Mèo ở đây đều là giống ngoại lai nên yêu cầu về nhiệt độ, đồ ăn và cách chăm sóc rất công phu. Do đặc tính giống mèo cảnh không có khả năng săn mồi, quen với môi trường nuôi nhốt và cung cấp thức ăn, ưa sạch sẽ nên quán luôn luôn giữ vệ sinh, lắp đặt hệ thống hút mùi 24/24, thức ăn hạt luôn được cung cấp đầy đủ đảm bảo dinh dưỡng cho mèo...

Thầy Khang tiết lộ, mô hình đang thực hiện không chỉ là quán cà phê mà còn là nơi góp phần lan tỏa tình yêu động vật, thay đổi nhận thức và chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc mèo.

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, quán cà phê mèo của thầy Khang trở thành điểm thu hút đông đảo người trẻ tìm đến thư giãn, chụp ảnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.