Tuổi trẻ Cần Thơ chung tay xây dựng nông thôn mới trong Tháng thanh niên

GD&TĐ - Ngày 13/3, tại huyện Phong Điền, Thành đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên TP Cần Thơ tổ chức lễ ra quân ngày cao điểm tình nguyện chung tay Xây dựng nông thôn mới trong Tháng thanh niên năm 2022.

Các đơn vị tài trợ trao tặng tượng trưng các công trình nhân dịp lễ ra quân.
Các đơn vị tài trợ trao tặng tượng trưng các công trình nhân dịp lễ ra quân.

Tại lễ ra quân các đơn vị tài trợ đã trao tặng tượng trưng các công trình như: Công trình nước sạch thanh niên do Công ty cổ phần xúc tiến đầu tư và phát triển bền vững tài trợ và  13.000 bình lọc nước cho các hộ dân với tổng giá trị 19.5 tỷ đồng;

1000 cây bần do Đoàn khối cơ quan Dân chính đảng thành phố Cần Thơ và Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ trao tặng, trị giá 15 triệu đồng.

Ngoài ra, tuổi trẻ Cần Thơ cũng đã nhận được nhiều nguồn lực hỗ trợ từ các đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân để trồng 1.000m đường hoa kèn hồng, hoa mười giờ trị giá 100 triệu đồng; Dặm vá đường  trị giá 100 triệu đồng; thực hiện 3 công trình trường đẹp cho em với tổng trị giá hơn 90 triệu đồng.

Đồng chí Lư Thị Ngọc Anh – Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ khẳng định: “Việc hưởng ứng ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới có ý nghĩa to lớn. Hoạt động nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng hạ tầng, cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn.

Sau buổi lễ, tuổi trẻ thành phố tổ chức ngay các hoạt động hưởng ứng.
Sau buổi lễ, tuổi trẻ thành phố tổ chức ngay các hoạt động hưởng ứng.

Ngoài ra hoạt động còn hỗ trợ phát triển kinh tế, sản xuất gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, dịch chuyển cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho thanh niên nông thôn,góp phần tham gia xây dựng đời sống văn hóa mới.

Đặc biệt, tuổi trẻ thành phố còn củng cố các đội xung kích giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn nông thôn, tổ chức các đội tri thức trẻ tình nguyện về với thanh niên nông thôn qua các công trình, phần việc cụ thể"

Sau buổi lễ, tuổi trẻ thành phố tổ chức ngay các hoạt động nhằm hưởng ứng ngày hoạt động cao điểm Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới trong Tháng thanh niên 2022 như: Tham gia trồng cây trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, ra quân dặm vá các tuyến đường giao thông nông thôn, triển khai thực hiện các công trình trường đẹp cho em.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hủ tục nên bỏ

GD&TĐ - Lễ hội đâm trâu của người Ca Dong là một tập tục có từ ngàn xưa của những bộ tộc tựa lưng vào dãy Trường Sơn...