Thầy giáo dựng trang web hiện đại giúp trò học tập, ôn luyện

GD&TĐ - Xây dựng trang web với giao diện hiện đại, đăng tải nhiều bài giảng có nội dung hấp dẫn, cuốn hút là giải pháp của thầy giáo Cai Việt Long giúp học sinh chủ động tiếp thu kiến thức trong mùa dịch Covid-19.

Thầy giáo Cai Việt Long
Thầy giáo Cai Việt Long

Kích thích đam mê, khám phá của học sinh

Từ nhiều năm nay, thầy Cai Việt Long- Giáo viên Trường THCS Ngô Sỹ Liên (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) được biết đến với thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng học sinh giỏi tham dự các kỳ thi Olympic Toán quốc tế. Trong quá trình giảng dạy, thầy luôn cập nhật các kiến thức và phương pháp dạy học mới, theo dõi hội nhập quốc tế nhằm đổi mới sáng tạo trong dạy và học.

Với vai trò giáo viên dạy Toán kiêm giáo viên chủ nhiệm, thầy Cai Việt Long luôn tìm cách khơi nguồn, truyền cảm hứng cho học sinh qua từng tiết dạy Toán, Toán - Tiếng Anh. Những bài giảng với các ví dụ sinh động mang tính thực tiễn, gắn liền với cuộc sống thường ngày tạo được sự hứng thú, kích thích đam mê khám phá của học sinh.

Bên cạnh việc giảng dạy, thầy còn trình bày những ý tưởng sáng tạo trong việc khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa để phát triển thể chất và tăng vốn kỹ năng sống. Cụ thể, trong các hoạt động hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 do nhà trường tổ chức, thầy đã cùng học sinh tham gia dàn dựng, biểu diễn tiết mục “Chuyện học” và đã đạt được giải đặc biệt cấp trường.

Bên cạnh đó, các hoạt động thể thao, giao lưu bóng đá do thầy Long tổ chức đã tạo nên sự hứng thú rất lớn từ các em học sinh. Việc tham gia các hoạt động thể thao không chỉ giúp các em phát triển thể chất mà còn tạo ra sự gắn kết rất lớn trong các hoạt động tập thể. Học sinh trở nên đoàn kết hơn và trưởng thành hơn rất nhiều qua mỗi trận bóng, giải đấu.

Thầy Cai Việt Long và học sinh Trường THCS Ngô Sỹ Liên
Thầy Cai Việt Long và học sinh Trường THCS Ngô Sỹ Liên

Việc phát động học sinh tham gia các phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt, các vật tư y tế cho Bệnh viện Đống Đa và các nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19 cũng đã khơi gợi, nêu cao tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, yêu thương gửi nơi tuyến đầu chống dịch của các em học sinh.

Thầy Cai Việt Long đã cùng phụ huynh học sinh tìm tòi, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các lớp học kỹ năng sống cho các em học sinh. Các hoạt động trải nghiệm sáng tạo này giúp học sinh tăng thêm kiến thức hiểu biết các môn học và định hướng giáo dục nghề nghiệp, để học sinh nhận thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui, vì mục tiêu phát triển toàn diện hướng tới trường học hạnh phúc.

Trong các hoạt động chuyên môn ở nhà trường, với vai trò là nhóm trưởng, thầy Cai Việt Long đã tham gia báo cáo các buổi chuyên đề toán các cấp, tập huấn cho các giáo viên trong tổ nhóm chuyên môn sử dụng phần mềm hỗ trợ giảng dạy, cùng với đồng nghiệp trong nhóm xây dựng đề thi và ngân hàng đề Toán theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh, tiếp cận với các kiến thức mới.

Đặc biệt, trong thời điểm diễn ra dịch bệnh Covid-19, đây là nguồn học liệu tốt cho các giáo viên trong tổ, hỗ trợ việc giảng dạy và củng cố kiến thức cho học sinh. Điều đó càng thêm khẳng định chủ trương đúng đắn của ngành giáo dục đã đưa ra: “Tạm ngừng đến trường nhưng không ngừng việc học”.

Thầy Cai Việt Long
Thầy Cai Việt Long

Nghiên cứu các phương pháp dạy học mới

Nhận xét về đồng nghiệp, cô Phạm Thu Hà- Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Sỹ Liên cho biết: Là người có chuyên môn giỏi, thầy Long còn rất mát tay đưa học sinh đi thi đạt giải cao ở đấu trường quốc tế. Thầy dành nhiều thời gian trong việc nghiên cứu các phương pháp dạy học mới, cập nhật kiến thức trong các kì thi toán quốc tế, để bồi dưỡng đội ngũ học sinh giỏi của nhà trường, quận, thành phố tham dự các kì thi Toán quốc tế và khu vực.

Được sự đồng ý của Phòng Giáo dục và đào tạo Quận Hoàn Kiếm, với vai trò là trưởng đoàn (hoặc phó đoàn) trong nhiều năm, thầy đã triển khai, trực tiếp dẫn đoàn cho học sinh của Quận tham dự một số các kì thi Toán và Khoa học quốc tế quốc tế, có thể kể đến như: IMSO, WMI, WMTC, ISC, IMC, HOMC, ITMO, SEAMO, … và học sinh đạt được rất nhiều thành tích cao.

Năm 2020-2021 trước bối cảnh dịch bệnh kéo dài, thầy Cai Việt Long vinh dự được Sở GD&ĐT Hà Nội lựa chọn tham gia công tác dạy học trực tuyến trên truyền hình. Đây là công việc hoàn toàn mới mẻ, đầy áp lực khi đứng trước máy quay phát sóng trực tiếp trên truyền hình.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực của bản thân và sự hỗ trợ của đồng nghiệp, thầy đã mang đến kiến thức cho các em học sinh qua các bài giảng trên Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Bên cạnh đó, thầy còn tham gia dạy học trực tuyến ghi hình trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia VTVcab, các ứng dụng Facebook, Youtube.

Trang web dạy học trực tuyến của thầy Long với câu slogan ấn tượng: Dạy học từ trái tim đến trái tim
Trang web dạy học trực tuyến của thầy Long với câu slogan ấn tượng: Dạy học từ trái tim đến trái tim

Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc giảng dạy trực tuyến truyền tải kiến thức một chiều cho học sinh ít có sự tương tác hơn so với giảng dạy trực tiếp. Vì vậy thầy Cai Việt Long đã sáng tạo, xây dựng trang web hỗ trợ dạy học và kiểm tra đánh giá: http://caivietlong.edu.vn/

Thầy Long cho biết, trang web này hỗ trợ giao diện tương thích với máy tính và điện thoại, phục vụ nhu cầu ôn tập kiểm tra đánh giá của giáo viên và học sinh sau mỗi bài học. Nhờ đó, giúp học sinh nắm chắc kiến thức một cách chủ động hơn. Sau thời gian áp dụng, thầy Long đã nhận được nhiều phản hồi tốt từ phía học sinh, cha mẹ học sinh, đồng nghiệp và kết quả học tập được nâng cao.

Không dừng lại ở các bải giảng THCS, với khát khao mang đến các kiến thức cho các học sinh cấp nhỏ hơn, thầy Long còn là đồng tác giả trong các bộ sách Toán và Toán tiếng Anh cho học sinh tham khảo toán song ngữ lớp 4 và lớp 5.

Với những nỗ lực trong quá trình công tác, thầy Cai Việt Long nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, có nhiều sáng kiến kinh nghiệm xếp loại A, vinh dự được nhận bằng khen của Bộ GD&ĐT trong đổi mới sáng tạo dạy học, giấy khen của Sở GD&ĐT Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm, Phòng GD&ĐT quận Hoàn Kiếm và nhiều bằng khen của các tổ chức Toán và khoa học quốc tế. Thầy Long được nhậngiarii thưởng Nhà giáo Hà Nội tâm huyết sáng tạo năm học 2020-2021.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ