Thầy cô Trường Hữu Nghị 80 gửi nguyện vọng tới Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thay mặt CBQL, giáo viên, nhân viên Trường Hữu Nghị 80, thầy Phùng Đăng Dũng - Chủ tịch Công đoàn nhà trường gửi một số nguyện vọng tới Bộ trưởng.

Thầy cô Trường Hữu Nghị 80 gửi nguyện vọng tới Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Tăng cường cơ sở vật chất

Chia sẻ với Báo Giáo dục và Thời đại, thầy Phùng Đăng Dũng cho rằng, những năm qua, ngành Giáo dục đào tạo đã tích cực đổi mới và thu được những thành tựu quan trọng, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Nổi bật trong đó là thực hiện nền giáo dục toàn dân; hệ thống trường lớp và quy mô giáo dục phát triển đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của người dân; chất lượng giáo dục được nâng cao, góp phần đáp ứng yêu cầu nhân lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội.

Thầy Phùng Đăng Dũng - Chủ tịch Công đoàn Trường Hữu Nghị 80 (Hà Nội).

Thầy Phùng Đăng Dũng - Chủ tịch Công đoàn Trường Hữu Nghị 80 (Hà Nội).

Đội ngũ nhà giáo ngày càng được củng cố, tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Cơ sở vật chất của hệ thống giáo dục từng bước được hiện đại hóa. Những kết quả ấy đã góp phần quan trọng vào những thành tựu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…

Tuy nhiên, trước yêu cầu không ngừng phải đổi mới, nâng cao chất lượng Giáo dục đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, thầy Phùng Đăng Dũng - đại diện cho các thầy cô giáo trong trường xin được gửi tới Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn một số tâm tư, nguyện vọng.

Theo đó, Trường Hữu Nghị 80 là đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT có nhiệm vụ đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh Lào, Campuchia và Giảng dạy khối THPT dân tộc nội trú các tỉnh miền núi phía Bắc, học sinh THPT nước bạn Lào.

Trường Hữu Nghị 80 là 1 trong các địa điểm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của Hà Nội.

Trường Hữu Nghị 80 là 1 trong các địa điểm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của Hà Nội.

Tuy nhiên, cơ sở vật chất của nhà trường được xây dựng từ lâu nên nhiều hạng mục đã xuống cấp, lạc hậu chưa đáp ứng được đầy đủ các hoạt động giáo dục trong giai đoạn hiện nay cũng như tầm nhìn xây dựng nhà trường trở thành mô hình trường quốc tế trong tương lai.

Vậy rất mong Bộ trưởng quan tâm chỉ đạo để các cấp có thẩm quyền đầu tư nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất nhà trường nhằm cải thiện tình hình đang bị xuống cấp hiện nay.

Đồng thời, mong Bộ GD&ĐT có cơ chế chính sách giúp các trường chuyên biệt mở rộng diện tích khuôn viên để có điều kiện xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng mục tiêu của Chương trình GDPT 2018. Tăng cường hỗ trợ về Khoa học công nghệ, nguồn kinh phí để xây dựng các phòng học bộ môn hiện đại, hệ thống thư viện thông minh…

Quan tâm đến chế độ cho nhà giáo

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn (giữa), Thứ trưởng Ngô Thị Minh (trái) trong một chuyến thăm Trường Hữu Nghị 80 năm 2022.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn (giữa), Thứ trưởng Ngô Thị Minh (trái) trong một chuyến thăm Trường Hữu Nghị 80 năm 2022.

Về chế độ hiện hành đối với cán bộ quản lý, nhà giáo đang công tác tại các trường chuyên biệt được quy định tại Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-BGDĐT, ngày 23/12/2014 của Bộ GD&ĐT. Theo thầy Dũng, những quy định đã tương đối phù hợp, đáp ứng cơ bản điều kiện làm việc và cống hiến của đội ngũ CBNG đang công tác tại các trường chuyên biệt.

"Dù vậy, hiện nay đội ngũ nhân viên trường học như quản lý học sinh, thư viện, nhà ăn… lương đang quá thấp vì không có phụ cấp ưu đãi như đối với nhà giáo. Kính mong Bộ trưởng quan tâm đề xuất Chính phủ có chính sách hỗ trợ đội ngũ nhân viên này được hưởng phụ cấp trách nhiệm bằng 0,3 mức lương cơ sở cho nhân viên công tác tại trường chuyên biệt" - thầy Phùng Đăng Dũng bày tỏ.

Học sinh Trường Hữu Nghị 80 trong một hoạt động văn hóa văn nghệ tại trường.

Học sinh Trường Hữu Nghị 80 trong một hoạt động văn hóa văn nghệ tại trường.

Chương trình "Bộ trưởng Bộ GD&ĐT gặp gỡ các nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục đào tạo năm 2023" sẽ được tổ chức trong ngày 15/8 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Điểm cầu trực tiếp đặt tại trụ sở Bộ GD&ĐT và kết nối trực tuyến tới các điểm cầu ở 63 tỉnh/thành trên cả nước.

Theo ông Đỗ Anh Tuấn - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nam Định, trong ngày 15/8, tại điểm cầu trực tuyến ở Sở GD&ĐT sẽ có lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định; đại diện Sở GD&ĐT, Công đoàn giáo dục tỉnh, các Phòng GD&ĐT và thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở cùng dự.

Sở GD&ĐT Nam Định cũng chỉ đạo các cơ sở giáo dục chủ động rà soát cơ sở hạ tầng, phối hợp với VNPT địa phương đảm bảo việc thực hiện kết nối qua kênh MyTV, tạo điều kiện tối đa cho GV, CBQL, NV tham dự chương trình. Tài khoản sử dụng được cung cấp tới từng cơ sở thông qua đại diện VNPT của tỉnh. Nếu đơn vị không có đủ cơ sở hạ tầng kết nối MyTV, chủ động liên hệ với VNPT địa phương để thực hiện hoặc liên hệ với đơn vị trường học cùng địa bàn để GV, CBQL, NV được tham dự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.