Thấu hiểu để giúp trò chinh phục đỉnh vinh quang

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Từ sự thấu hiểu, thầy Hoàng Ngọc Tuyên đã khích lệ học trò vượt qua chính mình để mang vinh quang về cho tỉnh Thanh Hóa.

Thầy Tuyên trong giờ giảng dạy môn Địa lý, Trường THPT chuyên Lam Sơn.
Thầy Tuyên trong giờ giảng dạy môn Địa lý, Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Trong 2 năm (2021 - 2022 và 2022 - 2023) học trò của thầy đã xuất sắc giành 2 giải Nhất môn Địa lí tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Tạo niềm tin, khích lệ học trò

Thầy Hoàng Ngọc Tuyên đã có 7 năm gắn bó với Trường THPT chuyên Lam Sơn và khóa thứ 2, thầy dẫn dắt đội tuyển Địa của trường chinh phục giải quốc gia. “Học sinh trường chuyên đều có năng lực tốt, đặt ra áp lực cho người thầy cũng phải không ngừng nỗ lực trau dồi, nâng cao năng lực chuyên môn. Từ đó, đáp ứng nhu cầu của người học, đặc biệt là học sinh thi học sinh giỏi quốc gia”, thầy Tuyên bộc bạch.

Trước đó, thầy Tuyên từng có 12 năm công tác tại Trường THPT Lê Văn Hưu (Thiệu Hóa, Thanh Hóa). Ngôi trường này không chỉ là nơi thầy từng học tập mà còn tạo nền tảng giúp thầy vững vàng hơn về chuyên môn khi trở thành nhà giáo. Đặc biệt, sự dìu dắt của thầy giáo chủ nhiệm cũng đồng thời giảng dạy môn Địa lí năm xưa, đã tiếp thêm động lực, nhiệt huyết cho thầy Tuyên đến với nghề gieo con chữ.

Hơn 10 năm gắn bó với Trường THPT Lê Văn Hưu, thầy Tuyên đã dìu dắt hàng chục học trò đoạt giải cấp tỉnh. Đặc biệt, trong năm học 2013 - 2014, học trò của thầy đã xuất sắc giành 3 giải Nhất, kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Thầy Tuyên cho rằng, để truyền lửa đam mê cho học trò, người thầy không chỉ miệt mài trên bục giảng mà cần phải gần gũi, quan tâm đến điều kiện, hoàn cảnh của học sinh. Từ sự thấu hiểu của thầy, các em sẽ nỗ lực cố gắng, tập trung hết mình cho việc học. Bên cạnh đó, giáo viên cũng cần đầu tư thời gian và công sức chuẩn bị bài giảng thật chu đáo để mang lại sức lôi cuốn với học trò.

“Hồi còn giảng dạy tại trường cũ, có cô học trò khiến tôi nhớ mãi. Em có lực học rất tốt song hoàn cảnh lại hết sức éo le, sự ra đi mãi mãi của người bố khiến em chìm đắm trong muộn phiền, đau khổ. Thấu hiểu nỗi đau của trò, tôi đã tạo niềm tin, động viên và khích lệ em quên đi muộn phiền, tiếp tục hướng về phía trước. Bằng sự nỗ lực của mình, tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm ấy, em đã xuất sắc đoạt giải Nhì, đồng thời trúng tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội”, thầy Tuyên chia sẻ.

Nhà giáo Hoàng Ngọc Tuyên cùng học trò tại Lễ tuyên dương và trao thưởng cho học sinh, giáo viên có học sinh đoạt giải quốc gia, năm học 2022 - 2023 của tỉnh Thanh Hóa.

Nhà giáo Hoàng Ngọc Tuyên cùng học trò tại Lễ tuyên dương và trao thưởng cho học sinh, giáo viên có học sinh đoạt giải quốc gia, năm học 2022 - 2023 của tỉnh Thanh Hóa.

Trái ngọt sau những nỗ lực

Chuyển đến Trường THPT chuyên Lam Sơn, thầy Tuyên có dịp được làm việc cùng những nhà giáo có thâm niên trong dạy học. Cùng với đó là sự quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường, Phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT Thanh Hóa càng khiến thầy có thêm động lực dẫn dắt đội tuyển chinh phục giải quốc gia.

Ngay ở khóa đầu dẫn dắt (2017 - 2020), thầy và trò đã vinh dự đoạt được 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 4 giải Ba tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Đặc biệt, khóa học 2020 - 2023 diễn ra với phần lớn thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Với phương châm “Dừng đến trường chứ không dừng học” của ngành Giáo dục, thầy và trò đã từng bước khắc phục khó khăn.

“Cả hai khóa tôi dẫn dắt, các em đều rất chăm chỉ, chịu khó. Đặc biệt, là khóa này, dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh song các em rất nhiệt huyết. Tôi nghĩ rằng, người thầy dù có giỏi đến mấy nhưng nếu học trò không nhiệt huyết thì rất khó để thành công”, thầy Tuyên bộc bạch.

Ý thức được vai trò, trọng trách của người thầy dẫn dắt đội tuyển, thầy Tuyên luôn tranh thủ tối đa thời gian ôn luyện cùng các em. “Bất cứ thời gian rảnh nào, tôi đều dành cho ôn luyện đội tuyển, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật. Chính sự sát sao thường xuyên giúp các em ngày càng vững vàng hơn về kiến thức”, thầy Tuyên nói.

Ngay trong năm học 2021 - 2022, các em đã mang vinh quang về cho nhà trường và tỉnh Thanh Hóa với 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 2 Khuyến khích môn Địa. Năm học 2022 - 2023, đội tuyển Địa do thầy Tuyên phụ trách đã giành thêm 1 giải Nhất, 4 giải Ba và 1 giải Khuyến khích, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Ngoài ra, ở kỳ thi học sinh giỏi khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ năm học này, học trò của thầy cũng xuất sắc giành được 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 1 giải Khuyến khích.

“Để giành được giải cao tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cả thầy và trò đều phải nỗ lực rất nhiều. Vì vậy, không chỉ riêng gì học trò, là người thầy, tôi cũng cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc”, thầy chia sẻ. Nói về mục tiêu trong năm học tới, thầy Tuyên cho biết, sẽ tiếp tục cống hiến cho nhà trường. Đặc biệt là có thêm nhiều thành tích tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Em Nguyễn Văn Việt Anh, đoạt giải Nhất môn Địa, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2022 - 2023 chia sẻ: “Thầy Tuyên là một nhà giáo giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết với nghề và tận tâm với học trò. Thầy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn dìu dắt chúng em nên người. Em rất cảm kích trước những gì thầy đã cống hiến và hy sinh vì học trò. Em nghĩ rằng, thành công của mình chính là nhờ sự tận tình, chỉ bảo hết mực của thầy”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ