Tờ báo Mỹ New York Times (NYT) cho biết, trong khi những nỗ lực đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Kiev và Moscow hiện đang được đẩy mạnh, Ukraine dường như lại một lần nữa đặt cược vào việc sử dụng lực lượng quân sự để thiết lập chỗ đứng trên lãnh thổ của nước Nga, nhằm tạo nên lợi thế nho nhỏ cho các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn với Nga.
NYT dẫn nguồn tin từ các quan chức và chuyên gia cho rằng, sau thất bại nặng nề ở Kursk, giới lãnh đạo quân sự và chính trị Ukraine đang cố gắng thực hiện một cuộc tấn công quy mô nhỏ vào lãnh thổ Nga, nhắm vào khu vực Belgorod, bên kia biên giới vùng Sumy.
Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Washington chuyên phân tích thông tin tình báo nguồn mở, quân đội Ukraine đã vượt biên giới vào ngày 18 tháng 3 và tiến vào làng Demidovka của vùng Belgorod, cách khu vực chiến sự ở vùng Kursk chỉ hơn 10km.
Sau đó, Lực lượng Vũ trang Ukraine tăng cường lực lượng tiến vào ba khu định cư nữa ở khu vực biên giới này.
Các nhà phân tích quân sự cũng không nắm rõ có bao nhiêu đơn vị Lực lượng vũ trang Ukraine tham gia vào cuộc tấn công và quy mô phản ứng của Nga, nhưng nhìn chung, cuộc tiến công hiện tại dường như không có quy mô lớn như chiến dịch Kursk và cho đến nay chỉ bảo vệ được một dải lãnh thổ hẹp bên kia biên giới.
Trong khi quy mô và ý định của cuộc tấn công của Kiev ở khu vực Belgorod vẫn chưa rõ ràng, các nhà phân tích quân sự tin rằng, đây có thể là một nỗ lực nhằm kéo quân đội Nga ra khỏi khu vực Kursk để giảm bớt áp lực cho các nhóm quân còn lại của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại đó.
Các nhà phân tích cho biết Kiev cũng có thể hy vọng rằng việc chiếm thêm một mảnh đất của Nga có thể mang lại đòn bẩy ngoại giao bổ sung trong các cuộc đàm phán hòa bình với Moscow.
Nhưng nhiều chuyên gia tin chắc rằng, chiến dịch này không khác gì một “hành động tự sát”, cuối cùng nó cũng sẽ kết thúc bằng thất bại giống như cuộc phiêu lưu ở vùng Kursk. Một số người gọi những nỗ lực của Kiev là “phá hoại nỗ lực hòa bình”, hoặc “hoàn toàn không thể dạy bảo”.
Các chuyên gia bình luận trên tờ báo Mỹ rằng, Moscow không có ý định nhượng bộ thực sự khi quân đội Ukraine vẫn còn trên lãnh thổ Nga và cuộc tấn công mới của Kiev tiềm ẩn những rủi ro rõ ràng vì Lực lượng Vũ trang Ukraine vẫn bị dàn mỏng trên khắp tiền tuyến rộng lớn tới gần 2000km, trong khi họ rất thiếu thốn lực lượng và trang bị, vũ khí.
Trong mấy ngày qua, Nga đã tăng cường hỏa lực máy bay không người lái đánh phá hậu phương của Ukraine, tập trung đánh phá các các điểm tập kết binh lực và tập trung trang bị, vũ khí.
Rạng sáng ngày 29 tháng 3, Lực lượng Vũ trang Nga đã tiến hành một loạt cuộc không kích vào Ukraine, phá hủy các kho đạn dược và địa điểm lưu trữ thiết bị quân sự của đối phương.
Vào khoảng 01h00 rạng sáng ngày 29/3, các nhóm UAV cảm tử Geran-2 của Nga đã tấn công các mục tiêu được chỉ định ở Vyshgorod (khu vực Kiev), khu vực Dnipropetrovsk, Sumy, khu vực Mirgorod (khu vực Poltava) và thành phố Shpola (khu vực Cherkasy).
Sau đó, các nhóm máy bay không người lái tấn công của Nga tiếp tục bay vòng trên lãnh thổ Ukraine.
Các nguồn giám sát báo cáo rằng, đến lúc 02h00, hàng loạt UAV Geran-2 bay tới tấn công các vùng Zhytomyr, Kiev và Yagodino ở vùng Kiev, Chernigov và vùng Chernigov, vùng Cherkasy (một số khu vực), vùng Kirovograd, vùng Dnepr và Dnepropetrovsk, vùng Mirgorod và vùng Poltava.
Cũng vào khoảng 02h00, các vụ nổ đã được ghi nhận tại Kharkov, vùng Zhytomyr, thành phố Pervomaysk (vùng Mykolaiv) và khu vực Bila Tserkva (vùng Kiev).
Nhưng cuộc đột kích không dừng lại ở đó, sau khi tập hợp lại, các UAV Geran-2 đã hướng tới Vinnytsia và vùng Vinnytsia, Sumy và vùng Sumy, vùng Khmelnytsky, Zhitomir, Poltava và Odessa, và Bila Tserkva (vùng Kiev), tấn công dữ đội vào các điểm tập kết binh lực của Ukraine.
Vào lúc 03h30, các cuộc không kích tiếp tục tái diễn ở các vùng Kharkov, Akhtyrka (khu vực Sumy), Vinnytsia và Zhitomir.