Đang nắm lợi thế, liệu Nga chịu ngừng bắn?

GD&TĐ - Tướng Quân đội Đức nghỉ hưu Roland Kater chỉ ra rằng, tình hình quân sự ở Ukraine cho thấy Nga đang chiếm lợi thế nên muốn tiếp tục chiến tranh.

Đang nắm lợi thế, liệu Nga chịu ngừng bắn?

Cựu tướng quân đội Đức Roland Kater mới đây đã bày tỏ sự nghi ngờ về khả năng kết thúc sớm cuộc xung đột ở Ukraine, khi ông cho rằng, cuộc giao tranh có thể kéo dài vô thời hạn.

Theo tướng Roland Kater, tình hình hiện tại ở Ukraine cho thấy viễn cảnh xung đột tiếp tục kéo dài. Rất nhiều dấu hiệu cho thấy Nga thực sự không quan tâm đến các cuộc đàm phán hòa bình, không có ý định ngừng bắn, khi mà nước này đang nắm giữ “lợi thế quân sự không thể phủ nhận”.

Roland lưu ý rằng một số hoạt động ngoại giao đã bắt đầu diễn ra gần đây, các cuộc họp làm việc giữa Hoa Kỳ và Nga đã được lên lịch, nhưng không có sự tham gia của Ukraine và các nước châu Âu.

Đặc biệt, người đứng đầu bộ quốc phòng hai nước đã thảo luận về các kịch bản thực tế cho diễn biến của các sự kiện, cũng như những hạn chế có thể xảy ra và triển vọng cho một giải pháp hòa bình.

Ngoài ra, một cuộc điện đàm đã diễn ra giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin và một hội nghị thượng đỉnh đã được tổ chức tại Brussels với sự tham gia của các nguyên thủ quốc gia Liên minh châu Âu.

Ông nhấn mạnh rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang chơi trò tiêu hao, tận dụng yếu tố thời gian để giành lợi thế, đồng thời đang thể hiện tham vọng về sự trở lại của một nước Nga hùng mạnh.

“Chúng ta đang chứng kiến ​​một vở kịch và màn trình diễn quyền lực” - chuyên gia này nói và nhấn mạnh rằng, một trong những mục tiêu chính của Tổng thống Nga Vladimir Putin là trở lại sân khấu thế giới với tư cách là một thế lực ngang hàng với người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Theo Roland, trong cuộc đối thoại với Washington, nhà lãnh đạo Nga đang tìm cách xác định vai trò của mình trong chính trị toàn cầu và xây dựng một cuộc thảo luận trên cơ sở bình đẳng với chính quyền Donald Trump.

Những nhận định của vị tướng Đức đã nghỉ hưu dường như cũng đồng điệu với cảm nghĩ của Tổng thống Hoa Kỳ, khi vào ngày 25/3 ông Trump đã thừa nhận rằng, người đồng cấp Nga Vladimir Putin có thể đang kéo dài thời gian bằng cách không ký các văn bản chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Donald Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh Newsmax rằng, Nga có lẽ cũng muốn chấm dứt chiến tranh nhưng không phải là trong bối cảnh hiện nay. Có lẽ Moscow đang kéo dài thời gian để đẩy mạnh cuộc tấn công, với mong muốn nhận thêm nhiều lợi thế để nắm quyền chi phối các cuộc đàm phán.

Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ cũng phàn nàn về tình trạng tiếp diễn xung đột vũ trang ở Ukraine và số lượng lớn nạn nhân của cuộc xung đột do sử dụng máy bay không người lái. Trump cho rằng cả hai bên đều mất 2.500 nghìn quân mỗi tuần và ngay cả phía Ukraine cũng không muốn ngừng bắn.

Tổng thống Ukraine đã mãn nhiệm Volodymyr Zelensky cho rằng, hậu quả có thể xảy ra của sự bế tắc này sẽ dẫn tới một “nền hòa bình nhục nhã cho Ukraine”. Trong trường hợp này, đất nước sẽ “rơi vào suy thoái” và nó chính là kết quả của sự phản bội từ phía các đồng minh của Kiev.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ