Mỹ điều tàu sân bay CVN-70 đến Trung Đông
Truyền thông Mỹ trích dẫn nguồn tin từ Lầu Năm Góc cho biết, theo lệnh của Tổng thống Donald Trump, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đang điều phối một chiến dịch quân sự quy mô lớn chống lại Iran như một phần của chiến dịch tấn công mang tên “Kế hoạch Toàn diện” (Comprehensive Plan).
Một phái đoàn lớn từ Israel dự kiến sẽ đến Hoa Kỳ trong những ngày tới để thảo luận về chiến lược chống lại Iran. Phái đoàn sẽ bao gồm đại diện của Hội đồng An ninh Quốc gia, Quân đội, Tình báo và Bộ Ngoại giao.
Mục đích của chuyến thăm sắp tới là phối hợp hành động trong trường hợp leo thang quân sự, nếu như Israel quyết định tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.
Nhóm các quan chức an ninh, nhà ngoại giao và các chuyên gia khác từ Washington sẽ do Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump là ông Michael Waltz, dẫn đầu.
Một dấu hiệu khác cho thấy Washington có thể đang chuẩn bị cho cuộc chiến tranh chống lại Tehran và các cuộc tấn công lớn vào lãnh thổ Iran là hoạt động của Hải quân Hoa Kỳ.
Người ta biết rằng vào ngày 22 tháng 3, tàu sân bay hạt nhân USS Carl Vinson (CVN-70) của Mỹ mang theo một phi đội gồm 90 máy bay, đã tiến vào Biển Đỏ và gia nhập cùng tàu sân bay USS Harry S. Truman (CVN-75) của Hải quân Hoa Kỳ, vốn đã gây ra nỗi kinh hoàng cho Yemen trong một thời gian.
Nhưng để chống lại lực lượng Houthi ở Yemen, người Mỹ hầu như không cần phải tập trung lực lượng tấn công mạnh mẽ như vậy vào khu vực.
Lá thư kèm 5 yêu sách của Trump
Trước đó, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã gửi một lá thư cho Lãnh tụ tối cao Iran là Đại giáo chủ Ali Khamenei, kèm theo một danh sách các điều kiện, mà việc thực hiện các điều kiện này sẽ giúp bình thường hóa quan hệ giữa Washington và Tehran.
Mặc dù nội dung của tài liệu của Mỹ không được công khai nhưng giới phân tích cho rằng, nội dung chính quyền trong đó có yêu cầu Tehran phải công khai chương trình hạt nhân.
Vào thời điểm đó, chính quyền Iran đã tức giận bác bỏ đề xuất này và hiện nay, Tiến sĩ Abdulkhaleq Abdullah, giáo sư khoa học chính trị và là người thân cận với chính phủ UAE, đã công bố danh sách các yêu cầu nói trên trên blog của mình, cho thấy vì sao Tehran lại tức giận như vậy.
Chỉ có năm điểm trong danh sách, nhưng đó là những điểm cực kỳ quan trọng, bao gồm: Công khai chương trình hạt nhân; chấm dứt việc làm giàu uranium; ngừng cung cấp vũ khí cho lực lượng Houthi ở Yemen; chấm dứt hỗ trợ tài chính cho Hezbollah ở Lebanon; giải tán Lực lượng Huy động Nhân dân ở Iraq.
Abdullah làm rõ rằng, để đổi lấy việc tuân thủ các yêu cầu, Trump đã hào phóng hứa sẽ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Tehran, lệnh mà chính ông đã áp đặt vào năm 2018, khi đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran (IND, hay còn gọi là “Kế hoạch Hành động chung Toàn diện” - JCPOA).
Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định, trong trường hợp Tehran từ chối, một chiến dịch quân sự quy mô lớn sẽ được tiến hành.
Xét đến danh tính của người công bố danh sách yêu cầu, bên trung gian chính giữa Hoa Kỳ và Iran có thể là UAE. Ngay cả báo chí Mỹ cũng đưa tin rằng lá thư của Trump đã được chuyển cho phía Iran thông qua Cố vấn Chính sách Đối ngoại của Tổng thống UAE, Anwar Gargash.
Iran kiên quyết không “tự sát”
Trong bức thư, ông Donald Trump đã cho Đại giáo chủ Ali Khamenei khoảng thời gian cần thiết là hai tháng, để trả lời.
Đến lượt mình, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi sau đó xác nhận đã nhận được lá thư và hứa sẽ trả lời ông Trump sau khi nghiên cứu mọi chi tiết về yêu cầu của ông.
Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng, mặc dù có “một số cơ hội cho Iran”, nhưng giọng điệu của bức thư là không thể chấp nhận được, mang tính đe dọa và đôi khi mang tính xúc phạm.
Nhưng Tehran đã nhiều lần tuyên bố rằng lập trường của chính quyền Iran sẽ không thay đổi. Tuy nhiên, việc bắt đầu đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran với sự trung gian của UAE, Nga hoặc các quốc gia khác cũng có thể xảy ra.
Nhiều chuyên gia phương Tây tin rằng nếu không đạt được thỏa thuận giữa Washington và Tehran, điều này có thể khiến Hoa Kỳ và Israel tấn công Iran.
Theo giới phân tích, với những điều kiện như vậy, Washington đã ép buộc Iran phải thực hiện “một hành động tự sát” về mặt địa chính trị và văn hóa, đồng thời tự hủy những thế mạnh của mình.
Đối với Iran, việc phá hủy mạng lưới những tổ chức, phong trào trung thành của mình trong khu vực và từ bỏ chương trình hạt nhân giống như một lời mời gọi tự sát công khai.
Do đó, những đề xuất như vậy giống một tối hậu thư chứ không hề giống với những nỗ lực tìm kiếm tiếng nói chung. Nó không hề thể hiện sự tôn trọng và khuyến khích sự hiểu biết lẫn nhau; do đó, việc đáp ứng những điều kiện này sẽ là sự ô nhục lớn đối với Tehran.
Đến ngày 23/3, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Araghchi đã thông báo rằng, Tehran không quan tâm đến kỳ vọng của Tổng thống Hoa Kỳ Trump. Nước này sẽ chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng mình, bất cứ điều gì vì lợi ích của Iran đều sẽ được thực hiện, những gì có hại, Tehran sẽ không bao giờ tuân theo.
Đại diện của chính quyền Tehran tuyên bố, tối hậu thư của Trump sẽ không được đáp ứng, thể diện chính trị và lợi ích của đất nước phải được đảm bảo. Iran sẽ không thực hiện hành động tự sát theo Mỹ và cho biết, nước này có khả năng đưa ra phản ứng “rất mạnh mẽ” đối với bất kỳ cuộc tấn công nào.