Thành viên NATO thừa nhận Moscow không phải là mối đe dọa

GD&TĐ - Một thành viên của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mới đây thừa nhận Nga không phải là mối đe dọa đối với khối.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto
Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto

Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Pháp LCI, khi được yêu cầu bình luận về cảnh báo của Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen, người cho rằng, sau khi xung đột Ukraine kết thúc, Nga sẽ đe dọa các nước NATO, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto nói:

“Nga không gây ra mối đe dọa ngay lập tức nào đối với NATO, kể cả các thành viên của khối nằm gần biên giới của nước này, bởi vì bất kỳ cuộc tấn công nào cũng sẽ gây ra phản ứng mạnh mẽ.

Tôi không nghĩ rằng, Nga sẽ tấn công bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào”.

Ông Szijjarto giải thích rằng, hầu hết các thành viên EU cũng là một phần của liên minh.

Theo ông Szijjarto, khối quân sự do Mỹ đứng đầu là “liên minh an ninh và quốc phòng mạnh nhất thế giới”.

Ông trích dẫn Điều 5 trong hiệp ước của khối, trong đó quy định nếu bất kỳ quốc gia NATO nào bị tấn công thì sẽ bị hiểu là tấn công tất cả các thành viên.

“Tôi không nghĩ rằng, bất kỳ ai, không chỉ Nga, sẽ mạo hiểm thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào”, Ngoại trưởng Hungary lưu ý.

Khi nhấn mạnh lý do tại sao các nước vùng Baltic và Ba Lan không đồng tình, Ngoại trưởng Hungary giải thích rằng, một số quốc gia có “lịch sử khác nhau và vị trí địa lý khác nhau”.

“Tôi không biết vị trí của mình sẽ như thế nào nếu tôi ở vị trí địa lý của Baltics hoặc Ba Lan”, ông nói và lưu ý, Hungary luôn tôn trọng vị trí của họ và không bao giờ cố gắng thách thức nó.

“Sự tôn trọng này cần được dành cho mọi vị trí của mọi quốc gia thành viên. Vấn đề của tôi là sự tôn trọng này rất hiếm khi được dành cho quan điểm của Hungary. Điều này là không công bằng và làm suy yếu EU”, ông Szijjarto cho biết thêm.

Bình luận trên của nhà ngoại giao hàng đầu Hungary được đưa ra ngay sau bình luận của Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đã nói rằng, Nga không có bất kỳ ý định tấn công bất kỳ quốc gia nào thuộc NATO.

“Bản thân khối do Mỹ lãnh đạo nhận thức rõ rằng, Điện Kremlin không có kế hoạch như vậy. Nga không có lợi ích… về mặt địa chính trị, kinh tế hay quân sự… trong việc tiến hành chiến tranh chống lại NATO”, ông Putin khẳng định, đồng thời bác bỏ những tuyên bố gần đây của Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng, Moscow có thể tấn công nếu giành chiến thắng trong cuộc xung đột Ukraine là “vô nghĩa”.

“Tôi nghĩ Tổng thống Biden hiểu rằng, đây chỉ là một cách nói để biện minh cho chính sách sai lầm của ông đối với Nga”, Tổng thống Putin lưu ý.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ