Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 chủ trì hội nghị.
Tham gia hội nghị gồm đại diện các Sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục đại học khu vực phía Nam.
Thực hiện đúng quy định, quy chế
Thông tin tại buổi tập huấn, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), cho biết chỉ còn 26 ngày nữa là Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 sẽ diễn ra.
Đúng một tháng sau là thời điểm chấm thi tốt nghiệp, do vậy ông Chương lưu ý việc thanh tra kỳ thi tốt nghiệp 2025, đặc biệt là thanh tra công tác chấm thi, cần được triển khai nghiêm túc.
Theo ông Chương, kỳ thi tốt nghiệp năm 2025 sẽ có 2 bộ đề thi cho hai chương trình GDPT 2006 và GDPT 2018.
Mỗi địa phương cơ bản có một điểm thi dành cho chương trình 2006 và mô hình tổ chức, cách thức tổ chức thi theo chương trình này sẽ được giữ ổn định như năm 2024. Tuy nhiên, 2 chương trình sẽ có 2 hệ thống văn bản hướng dẫn khác nhau nên cần phải nắm rõ điều này.

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng yêu cầu việc tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra kỳ thi phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra và quy chế thi tốt nghiệp. Bên cạnh đó, cần phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của Bộ GD&ĐT, UBND các tỉnh/thành và Sở GD&ĐT.
Công tác chỉ đạo tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra cần phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm nguyên tắc độc lập, không bỏ sót, không để xảy ra khoảng trống và không bị động. Việc tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra cần bảo đảm tính khoa học, hợp lý, tránh chồng chéo trong quá trình triển khai.
UBND cấp tỉnh sẽ chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức kỳ thi tại địa phương. Sở GD&ĐT chủ trì thành lập các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi, coi thi, phúc khảo và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2025.
UBND cấp tỉnh tổ chức thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu của kỳ thi theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Thanh tra Chính phủ,…
Ông Nguyễn Đức Cường - Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT, yêu cầu trong công tác thanh tra, kiểm tra phải thực hiện đúng quy định, quy chế, bảo đảm chính xác, khách quan, dân chủ, kịp thời, đặc biệt không làm cản trở hoạt động bình thường của các điểm thi tại địa phương.
“Trong quá trình diễn ra kỳ thi, nếu có vấn đề xảy ra cần bàn bạc với tập thể, cá nhân không được tự ý xử lý,” ông Nguyễn Đức Cường nhấn mạnh.

Trước đó, năm 2024, Bộ GD&ĐT đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi và thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT giai đoạn 2020–2024.
Hội nghị đã khẳng định những kết quả đạt được trong công tác thanh tra, kiểm tra các kỳ thi tốt nghiệp THPT giai đoạn 2020–2024, đồng thời chuẩn bị phương án tổ chức thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025.
“Năm nay chúng tôi đã điều chỉnh, tổ chức phù hợp một số phương pháp, tinh giản gọn nhẹ nhưng đảm bảo thiết thực, hiệu quả không bỏ sót một khâu nào của kỳ thi. Tất cả các khâu của kỳ thi đều được kiểm tra, thanh tra và giám sát”, ông Nguyễn Đức Cường nhấn mạnh.
"4 đúng", "3 không", "2 tăng cường"
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt, với nhiều điểm mới so với các năm trước.
Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức theo Chương trình GDPT 2018, đồng thời vẫn có khoảng 25.000 thí sinh dự thi theo Chương trình GDPT 2006. Việc này đòi hỏi công tác tổ chức phải đồng bộ, hiệu quả trong các khâu như coi thi, sắp xếp phòng thi, ra đề, in sao đề thi.
Mặt khác, kỳ thi diễn ra trong bối cảnh sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp và sáp nhập một số tỉnh/thành. Thanh tra Sở GD&ĐT sẽ chuyển về Thanh tra tỉnh, Thanh tra Bộ chuyển về Thanh tra Chính phủ, Công an cấp huyện cũng được sắp xếp lại. Đây là các lực lượng then chốt đảm bảo kỳ thi an ninh, an toàn.
Phương án thi tốt nghiệp THPT 2025 đã được Bộ GD&ĐT ban hành từ cuối năm 2023. Phương án thi 2+2 (2 môn bắt buộc Toán - Ngữ văn và 2 môn tự chọn), cấu trúc, định dạng đề thi tốt nghiệp năm 2025 được thực hiện từ rất sớm.
"Bộ đã chủ động tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 37/CT-TTg, ngày 7/10/2024 về tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2025 - sớm hơn so với mọi năm", Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nêu.
Thứ trưởng đánh giá, công tác thanh tra, kiểm tra là vô cùng quan trọng, với mục tiêu chính là chủ động phòng ngừa gồm kiểm tra trước, trong và sau kỳ thi. Công tác thanh tra, kiểm tra cần chủ động phối hợp, ngăn ngừa, phát hiện và hướng dẫn.
Sau khi kiểm tra phải có kết luận, khuyến nghị kịp thời, đồng thời theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các kết luận và khuyến nghị đó, tránh tình trạng "kiểm tra cho có, kiểm tra cho xong".
Mọi khâu, mọi công đoạn phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và đều phải được thanh tra, kiểm tra chặt chẽ.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu, việc thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, đột xuất, diện rộng trên tất cả các khâu, đối tượng; Thanh tra tập trung trọng tâm, trọng điểm.
Kết quả thanh tra, kiểm tra cần được báo cáo rõ ưu điểm, hạn chế, khuyến nghị và công khai để lan tỏa, giúp các đơn vị khác rút kinh nghiệm.
Cán bộ thanh tra, kiểm tra cần nắm chắc quy chế, xử lý đúng quy định, công khai, minh bạch; thực hiện công tác nghiêm túc, nhưng trên tinh thần thân thiện, cởi mở.
"Công tác tổ chức Kỳ thi phải đảm bảo lãnh đạo sâu sát, toàn diện, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, chuyên môn vững vàng, phối hợp nhịp nhàng, thông suốt.
Đặc biệt, quán triệt phương châm '4 đúng' là đúng quy chế và hướng dẫn; đúng, đủ quy trình; đúng vị trí, chức trách nhiệm vụ; đúng thời điểm để xử lý kịp thời tình huống phát sinh.
'3 không' là không lơ là, chủ quan; không căng thẳng, áp lực thái quá; không tự ý xử lý tình huống bất thường.
Và '2 tăng cường' là tăng cường tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn của cán bộ; tăng cường ý thức tự giác, thực hiện đúng quy chế của thí sinh", Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh.
“Trong công tác thanh tra, kiểm tra, cần đặc biệt lường trước và rà soát kỹ lưỡng, chi tiết mọi tình huống có thể phát sinh. Chỉ một sơ suất nhỏ của cán bộ coi thi hay một hành vi cố ý vi phạm của thí sinh cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ công tác tổ chức kỳ thi đã được ngành Giáo dục dày công chuẩn bị”, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh.