Thành phố Từ Sơn (Bắc Ninh) kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 17/11, thành phố Từ Sơn tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương 23 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Lãnh đạo thành phố Từ Sơn chúc mừng nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú.
Lãnh đạo thành phố Từ Sơn chúc mừng nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú.

Ông Nguyễn Hữu Quất - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh, ông Lê Xuân Lợi - Bí thư Thành ủy Từ Sơn dự và chung vui với ngành GD&ĐT TP Từ Sơn.

Ghi dấu chất lượng giáo dục

Báo cáo tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng phòng GD&ĐT TP Từ Sơn cho biết, dưới sự chỉ đạo về chuyên môn của Sở GD&ĐT, sự lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm của lãnh đạo thành phố và các ban ngành đoàn thể, thời gian qua, Ngành GD-ĐT TP Từ Sơn đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận và biểu dương.

Năm học 2021-2022, toàn thành phố có 37 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 2 tập thể được nhận Cờ thi đua Chính phủ, 1 tập thể và 1 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 4 tập thể nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh và 4 tập thể và 9 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cùng nhiều tập thể, cá nhân được nhận danh hiệu cao quý các cấp.

Trưởng phòng GD-ĐT TP Từ Sơn cũng cho biết, thành phố hiện có 68 trường học (30 Mầm non, 18 Tiểu học, 14 THCS, 4 trường THPT và 1 trường liên cấp). Trong đó, có 56/56 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, 40/56 đạt chuẩn mức độ 2, đạt tỷ lệ 71,4 % .

Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng phòng GD&ĐT TP Từ Sơn báo cáo tại lễ kỷ niệm.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng phòng GD&ĐT TP Từ Sơn báo cáo tại lễ kỷ niệm.

Chất lượng thi vào lớp 10 giữ vững ở mức cao. Có 2.521 học sinh dự thi, đạt tỷ lệ 81,14 %. Điểm trung bình toàn thành phố đạt 30,71 điểm, có 164 em học sinh đạt 40 điểm trở lên. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT 2022 là 99,1%. Có 84 em đạt từ 27 điểm trở lên, trong đó có 16 em đạt từ 28 điểm trở lên và 1 em đạt 29,25 điểm.

Giáo dục mũi nhọn, học sinh thành phố Từ Sơn đạt 12 giải Quốc gia; 321 giải cấp tỉnh. “Có được những kết quả như vậy là nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Chính quyền và sự ủng hộ của toàn xã hội,… và đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên các nhà trường. Tất cả đã làm nên dấu ấn - thành phố trẻ…”, ông Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh.

Trưởng phòng GD-ĐT TP Từ Sơn – Nguyễn Văn Dũng cũng chia sẻ, công việc của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên còn gặp nhiều khó khăn, nhất là tiền lương chưa đảm bảo được cuộc sống. “Một số thầy cô, ngoài công việc giảng dạy còn phải làm thêm nghề khác. Tuy nhiên, dù ở bất kể hoàn cảnh nào, cũng không cho phép chúng ta được cẩu thả, tùy tiện, chưa làm tròn trách nhiệm với nghề để tạo ra những sản phẩm lỗi…”, ông Nguyễn Văn Dũng nói và bày tỏ mong muốn các cán bộ, giáo viên, nhân viên tiếp tục cố gắng, nỗ lực, vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và tiếp tục tô thắm những truyền thống của ngành GD-ĐT TP Từ Sơn.

Về nhiệm trọng tâm, Trưởng phòng GD&ĐT TP Từ Sơn cho biết, năm học 2022-2023 với chủ đề: “Đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn; đổi mới, sáng tạo; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện”, đòi hỏi toàn ngành phải đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, tìm tòi, đổi mới và không ngừng sáng tạo.

Ngành GD-ĐT TP Từ Sơn tập trung vào đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trường học, kiên trì từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Bên cạnh đó, thực hiện hiệu quả chương trình GDPT 2018, áp dụng công nghệ và chuyển đổi số, đồng thời tổ chức tốt các hoạt động giáo dục.

Ưu tiên cho sự nghiệp giáo dục

Tại buổi lễ, ông Lê Xuân Lợi - Bí thư Thành ủy Từ Sơn gửi lời chúc mừng và tri ân sâu sắc tới các thế hệ thầy cô giáo đã cống hiến tâm sức cho sự nghiệp giáo dục. Đồng thời, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ngành GD-ĐT Từ Sơn đã đạt được trong thời gian qua.

Ông Lê Xuân Lợi - Bí thư Thành ủy Từ Sơn phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Ông Lê Xuân Lợi - Bí thư Thành ủy Từ Sơn phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Bí thư Thành ủy Từ Sơn đề nghị, Ngành GD-ĐT thành phố cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12 của Tỉnh ủy Bắc Ninh về “Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2014-2020 và định hướng đến năm 2030". Đồng thời, thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm trong các năm học mà Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT triển khai.

Các cấp ủy Đảng, Chính quyền cần thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, quan tâm đầy đủ hơn, tạo điều kiện tốt nhất, ưu tiên phát triển cho sự nghiệp giáo dục của địa phương. Bên cạnh đó, các cấp, ngành cần chủ động tăng cường sự phối hợp, ủng hộ ngành giáo dục, đưa công tác xã hội hoá giáo dục đi vào chiều sâu. Ngoài ra, quan tâm hơn đến đời sống các thầy cô giáo, nhất là những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bí thư Thành ủy Từ Sơn tin tưởng ngành GD-ĐT thành phố và kỳ vọng sự nghiệp giáo dục của địa phương sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Lãnh đạo thành phố Từ Sơn trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Lãnh đạo thành phố Từ Sơn trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố Từ Sơn đã biểu dương và trao thưởng cho 9 tập thể và 14 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022. Bên cạnh đó, tặng hoa, trao quà tri ân đến 14 nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú và các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố và nguyên lãnh đạo Phòng GD-ĐT TP Từ Sơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ