Ngày hội thể thao ngành Giáo dục thành phố Từ Sơn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Gần 1.600 vận động viên đến từ 62 trường (Mầm non, Tiểu học, THCS) tham dự ngày hội thể thao ngành Giáo dục TP Từ Sơn (Bắc Ninh) năm 2022.

Lãnh đạo thành phố Từ Sơn trao cờ lưu niệm và động viên các đội tham dự.
Lãnh đạo thành phố Từ Sơn trao cờ lưu niệm và động viên các đội tham dự.

Ngày 6/11, UBND TP Từ Sơn (Bắc Ninh) tổ chức “Ngày hội nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động” ngành Giáo dục thành phố năm 2022. Sự kiện là một trong hoạt động của ngành Giáo dục TP Từ Sơn thi đua chào mừng 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) và 1 năm thành lập thành phố Từ Sơn (1/11/2021 - 1/11/2022).

Dự ngày hội có ông Ngô Minh Nam - Phó Chủ tịch HĐND TP Từ Sơn, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP Từ Sơn; Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Phòng chuyên môn Sở GD&ĐT Bắc Ninh, lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT TP Từ Sơn và 1.572 vận động viên là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động của 62 trường (Mầm non, Tiểu học, THCS) trên địa bàn thành phố.

Phát biểu khai mạc ngày hội, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP Từ Sơn cho biết, ngày hội thể thao không chỉ là sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm nâng cao thể chất, hạn chế bệnh tật, đẩy lùi tệ nạn xã hội xâm nhập vào môi trường giáo dục,… mà còn là động lực phát triển phong trào thể dục thể thao (TDTT) trong ngành Giáo dục thành phố.

Ông Nguyễn Mạnh Cường ghi nhận và biểu dương Phòng GD&ĐT thành phố đã thường xuyên tổ chức nhiều sân chơi, hoạt động, cuộc thi TDTT đối với các thầy và trò của ngành Giáo dục TP Từ Sơn trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND TP Từ Sơn cũng đề nghị các thầy giáo, cô giáo sẽ luôn tích cực rèn luyện TDTT luôn luôn cố gắng, nỗ lực hết mình trong thi đua “dạy tốt - học tốt” góp phần nâng cao chất lượng GD&ĐT, qua đó tiếp tục xứng đáng với vị thế của thành phố Từ Sơn - thành phố trẻ - năng động - hiện đại - phát triển.

“Các vận động viên tham gia thi đấu giải phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, thi đấu trung thực, thể hiện tinh thần cao thượng, tạo nét đẹp văn hóa trong thể thao…”, ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng phòng GD&ĐT TP Từ Sơn trao cờ lưu niệm và động viên các đội tham dự.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng phòng GD&ĐT TP Từ Sơn trao cờ lưu niệm và động viên các đội tham dự.

Ngày hội nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động ngành Giáo dục TP Từ Sơn năm 2022 diễn ra trong 2 ngày 5 - 6/11. Trong ngày 5/11 đã diễn ra các nội dung thi đấu các môn TDTT như cầu lông, bóng bàn, chạy tiếp sức và kéo co.

Ngay sau Lễ khai mạc sáng 6/11, các đội tuyển và vận động viên tiếp tục tham gia thi đấu chung kết các nội dung: Kéo co, chạy tiếp sức và tham gia các trò chơi như: nhảy bao, chèo thuyền trên cạn, bắt vịt để lựa chọn ra những đội tuyển, vận động viên xuất sắc nhất.

Bế mạc ngày hội, ông Ngô Văn Thuận - Phó trưởng phòng GD&ĐT TP Từ Sơn đánh giá, qua 1 tháng phát động triển khai, ngày hội nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động TP Từ Sơn năm học 2022-2023 đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình tham dự của 58 đoàn, trong đó có 57 trường Mầm non, Tiểu học, THCS và 1 đoàn vận động viên của Phòng GD&ĐT.

Lãnh đạo thành phố Từ Sơn trao huy chương và chúc mừng vận động viên, đơn vị tham dự.
Lãnh đạo thành phố Từ Sơn trao huy chương và chúc mừng vận động viên, đơn vị tham dự.

Theo kết quả thi đấu, Ban tổ chức đã quyết định trao 58 giải toàn đoàn cho các đơn vị tham gia và 3 bộ huy chương đối với các bộ môn: Cầu lông, chạy tiếp sức và bóng bàn dành cho các đội tuyển, vận động viên đạt thành tích xuất sắc của ngày hội.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Từ Sơn trao huy chương và chúc mừng các vận động viên, đơn vị tham dự ngày hội.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Từ Sơn trao huy chương và chúc mừng các vận động viên, đơn vị tham dự ngày hội.

Cụ thể, với bộ môn cầu lông: Giải Nhất đôi nam đã thuộc về cặp vận động viên Nguyễn Hữu Trường - Nguyễn Thế Trúc (Trường THCS Đồng Kỵ); giải Nhất đôi nữ đã thuộc về cặp vận động viên Ngô Thị Thơm – Lê Thị Hoa (Trường THCS Đồng Kỵ); giải Nhất đôi nam nữ đã thuộc về cặp vận động viên Ngô Hữu Dũng – Phạm Minh Huệ (Trường THCS Đông Ngàn).

Ông Ngô Văn Thuận - Phó trưởng phòng GD&ĐT Tp Từ Sơn trao huy chương và chúc mừng vận động viên, đơn vị tham dự ngày hội.

Ông Ngô Văn Thuận - Phó trưởng phòng GD&ĐT Tp Từ Sơn trao huy chương và chúc mừng vận động viên, đơn vị tham dự ngày hội.

Ở giải bóng bàn: Giải Nhất đơn nam đã thuộc về Nguyễn Kim Việt – Trường THCS Từ Sơn; giải Nhất đơn nữ đã thuộc về Nguyễn Hoài Thu (Trường Tiểu học Đình Bảng 2).

Với môn kéo co: Giải Nhất khối Mầm non thuộc về Trường Mầm non Tam Sơn 1; giải Nhất khối Tiểu học thuộc về Trường Tiểu học Phú Khê; giải Nhất khối THCS thuộc về Trường THCS Đông Ngàn.

Với môn chạy tiếp sức: Giải Nhất khối Mầm non thuộc về Trường Mầm non Tam Sơn 1; giải Nhất khối Tiểu học thuộc về Trường Tiểu học Hương Mạc 1; giải Nhất khối THCS thuộc về Trường THCS Hương Mạc 1.

Còn các giải toàn đoàn: Giải Nhất khối Mầm non thuộc về Trường Mầm non Tam Sơn 1; giải Nhất khối Tiểu học thuộc về Trường Tiểu học Đồng Nguyên 1; giải Nhất khối THCS thuộc về Trường THCS Đông Ngàn.

Đồng thời, Ban tổ chức cũng lựa chọn và trao thưởng cho các đội có thành tích xuất sắc và nhiều giải thưởng đồng đội và cá nhân khác.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.