Thành phố Phổ Yên tiếp tục phát triển mạnh mẽ trở thành đô thị xanh, thông minh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Tối 9/10, tại Thái Nguyên đã diễn ra Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập TP. Phổ Yên.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập TP. Phổ Yên.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập TP. Phổ Yên.

Dự Lễ công bố có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương…

Tại Lễ công bố, đồng chí Bùi Văn Lương Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Phổ Yên trình bày báo cáo khái lược lịch sử hình thành, phát triển của TP. Phổ Yên. Đồng chí khẳng định với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên, cùng sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn, Phổ Yên đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực về kinh tế, chính trị, xã hội hoàn thành sớm các mục tiêu lớn đề ra. Đặc biệt là xây dựng Phổ Yên trở thành phố trực thuộc tỉnh trước kế hoạch hơn 3 năm.

Ngày 15/2/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 469 NQ-UBTVQH15 về việc thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành phố Phổ Yên thuộc tỉnh Thái Nguyên, Nghị quyết chính thức có hiệu lực từ ngày 10/4/2022.

Phát biểu tại Lễ Công bố, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Phổ Yên trong suốt quá trình xây dựng và phát triển. Đồng chí Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng rằng, từ dấu mốc phát triển mới hôm nay, với truyền thống vẻ vang, niềm tự hào về quê hương cách mạng Thái Nguyên, với sự quan tâm, tạo điều kiện của Trung ương, lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành, phát huy thành tựu và kinh nghiệm đã đạt được trong thời gian qua, thành phố Phổ Yên sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, ngày càng giàu đẹp, văn minh, trở thành đô thị xanh, thông minh, năng động, hiện đại, hội nhập, cùng với thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công và các huyện của tỉnh, xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại, một cực tăng trưởng của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội, đáp ứng được niềm tin và sự kỳ vọng của Nhân dân.”

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Phổ Yên tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng đô thị, phát triển đô thị bền vững. Đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng. Chủ động khai thác, phát huy tốt những tiềm năng, lợi thế về điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, năng động kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, quan tâm bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập TP. Phổ Yên trực thuộc tỉnh cho lãnh đạo thành phố.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập TP. Phổ Yên trực thuộc tỉnh cho lãnh đạo thành phố.

Cũng tại buổi Lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trực tiếp trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập TP. Phổ Yên trực thuộc tỉnh cho; trao tặng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Phổ Yên.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao Cờ lưu niệm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tặng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc TP. Phổ Yên tại Lễ công bố.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao Cờ lưu niệm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tặng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc TP. Phổ Yên tại Lễ công bố.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, bà Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên phát biểu chúc mừng và đề nghị thành phố Phổ Yên tiếp thu đầy đủ, khẩn trương cụ thể hóa các chỉ đạo, định hướng của đồng chí Chủ tịch Quốc hội. Địa phương tích cực triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục thực hiện tốt vai trò liên kết, dẫn dắt, lan tỏa để các địa phương khác trong tỉnh, trong khu vực cùng phát triển. Đồng thời, đóng góp xứng đáng vào mục tiêu xây dựng tỉnh Thái nguyên luôn bình yên, hạnh phúc, sung túc và phát triển, sớm trở thành một trong những tỉnh giàu có và phồn thịnh nhất miền Bắc nước ta, như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người về thăm tỉnh Thái nguyên ngày 1/1/1964.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành gắn Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 3) lên lá cờ truyền thống của TP. Phổ Yên.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành gắn Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 3) lên lá cờ truyền thống của TP. Phổ Yên.

Nhân dịp này, TP. Phổ Yên vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 3).

Nhân dân đã chứng kiến màn sử thi nghệ thuật mang chủ đề “Bình minh đang lên”.

Nhân dân đã chứng kiến màn sử thi nghệ thuật mang chủ đề “Bình minh đang lên”.

Tại Lễ công bố, các đại biểu và nhân dân đã được chứng kiến màn sử thi nghệ thuật mang chủ đề “Bình minh đang lên”, tái hiện lịch sử vùng đất Phổ Yên địa linh nhân kiệt, sự phát triển từ một huyện thuần nông trở thành thành phố công nghiệp trẻ, năng động; thưởng thức chương trình nghệ thuật tổng hợp với chủ đề “Khát vọng mặt trời” ca ngợi sự phát triển, đổi mới của quê hương đất nước nói chung, Phổ Yên nói riêng.

Kết thúc Chương trình là màn pháo hoa ấn tượng chào mừng sự kiện trọng đại của TP. Phổ Yên.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu cắt băng khánh thành đường Vạn Xuân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu cắt băng khánh thành đường Vạn Xuân.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương đã dự Lễ khánh thành đường Vạn Xuân (TP. Phổ Yên). Tuyến đường Vạn Xuân thuộc Dự án nhóm B, là công trình giao thông cấp III, có tổng mức đầu tư trên 439 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách TP. Phổ Yên. Dự án được khởi công ngày 4/8/2021, hoàn thành ngày 9/10/2022, sử dụng 16,45ha đất.

Tổng chiều dài tuyến đường theo thiết kế là 1.638m, điểm đầu giao với Quốc lộ 3 cũ tại Km41+950, chia thành 2 đoạn tuyến: Đoạn 1 dài 682m, mặt cắt 42m, với 2 làn đường, mặt đường mỗi làn rộng 12m, mỗi bên hè rộng 6m, dải phân cách giữa rộng 6m; đoạn 2 dài 956m, mặt cắt 100m, với 2 làn đường, mặt đường mỗi làn rộng 12m, mỗi bên hè rộng 15m, dải phân cách giữa rộng 46m.

Thành phố Phổ Yên tiếp tục phát triển mạnh mẽ trở thành đô thị xanh, thông minh ảnh 7

Các gian hàng trưng bày tại Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh và TP. Phổ Yên.

Ngay sau Lễ khánh thành, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu đã tham dự Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh và TP. Phổ Yên. Triển lãm khắc họa những kết quả đạt được của tỉnh và TP. Phổ Yên trong những năm qua, nhất là về lĩnh vực thu hút đầu tư, chuyển đổi số, công nghiệp công nghệ cao, xây dựng đô thị hiện đại, văn minh...

Một góc của thành phố Phổ Yên, đô thị xanh, thông minh.

Một góc của thành phố Phổ Yên, đô thị xanh, thông minh.

Theo Tin tự viết

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.