Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ hội Áo dài lần thứ 8/2022

GD&TĐ - Lễ hội Áo dài lần thứ 8/2022 sắp được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh với rất nhiều hoạt động ý nghĩa.

Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh là một sự kiện văn hóa rất có ý nghĩa.
Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh là một sự kiện văn hóa rất có ý nghĩa.

Lễ hội sẽ diễn ra trong hai tháng (tháng 3 – 4/2022) tại nhiều địa điểm của Thành phố với các nội dung chính như: Chương trình khai mạc lễ hội, diễu hành áo dài với chủ đề "Khát vọng hòa bình", cuộc thi "Duyên dáng Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh" và các cuộc thi áo dài online, thi vẽ trên áo dài…

Đơn vị thực hiện gồm Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành, đoàn thể và các đơn vị liên quan. 

Nội dung chính của kế hoạch tổ chức Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 8 năm 2022 gồm: Chương trình Khai mạc Lễ hội sẽ diễn ra từ 19h – 20h, thứ Bảy ngày 5/3 tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phố đi bộ Nguyễn Huệ, bao gồm nghi thức khai mạc, chương trình nghệ thuật, tôn vinh các nghệ nhân, nhà thiết kế, văn nghệ sĩ, thợ may áo dài tiêu biểu.

Chương trình diễu hành với áo dài chủ đề "Khát vọng hòa bình" sẽ diễn ra từ 7h – 9h, ngày 6/3 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, các điểm du lịch trên địa bàn TP Thủ Đức và các quận, huyện… Dự kiến số lượng người tham gia diễu hành là 2.000 người. 

Chương trình nghệ thuật về áo dài với chủ đề "Áo dài ơi" sẽ diễn ra từ 19h – 20h, ngày 6/3 tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Vòng sơ kết và bán kết Cuộc thi "Duyên dáng Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh" sẽ được tổ chức vào tháng 3 – 4/2022 tại Nhà Văn hóa Thanh niên. Vòng chung kết dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 4/2022. 

Cuộc thi Áo dài online sẽ được tổ chức trong tháng 3/2022 và Lễ trao giải được tổ chức trong đêm Chung kết cuộc thi Duyên dáng Áo dài năm 2022.

Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 8 năm 2022 sắp được tổ chức với rất nhiều hoạt động ý nghĩa.

Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 8 năm 2022 sắp được tổ chức với rất nhiều hoạt động ý nghĩa.

Cuộc vận động thiết kế mẫu áo dài với chủ đề "Áo dài ra Thế giới" sẽ diễn ra trong tháng 3 và tháng 4/2022. Song song với đó là các chương trình truyền cảm hứng về Áo dài cho du khách, học sinh, sinh viên, người dân thành phố, thời gian dự kiến từ 30 đến 60 phút/chương trình. 

Cuộc thi vẽ trên Áo dài với chủ đề "Áo dài với hoa" dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 3/2022. Nội dung gồm thiết kế về áo dài cho các đối tượng học sinh; tổ chức cho học sinh cấp 1, 2 trên địa bàn thành phố.

Không gian triển lãm Áo dài và điểm đến du lịch dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 5/3 đến ngày 6/3/2022 tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Các hoạt động "Đồng hành cùng Áo dài Việt" dự kiến sẽ diễn ra từ đầu tháng 3 - 4/2022. 
Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị UBND Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, chấp thuận ký ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 8 năm 2022 với tổng kinh phí dự trù là 15,5 tỷ đồng. Trong đó, nguồn kinh phí xúc tiến du lịch năm 2022 là 10 tỷ đồng và nguồn vận động xã hội hóa là 5,5 tỷ đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...
Chuyên gia đào tạo chia sẻ với học sinh Trường THCS Thành Công.

Cha mẹ hạnh phúc, con thành công

GD&TĐ - Chuyên đề Cha mẹ hạnh phúc, con thành công với góc nhìn mới, tầm quan trọng của "tam giác vàng" gia đình - trẻ em - thầy cô với sự phát triển của trẻ.