Thanh niên suýt đi tù 99 năm vì bị tố xăm hình này lên ngực bạn gái cũ

Sau khi bị cáo buộc tấn công bạn gái cũ, Christopher Precopia, 21 tuổi, lập tức bị cảnh sát bắt và phải đối mặt với án phạt 99 năm tù giam.

Thanh niên suýt đi tù 99 năm vì bị tố xăm hình này lên ngực bạn gái cũ

thanh nien suyt di tu 99 nam vi bi to khac chu x len nguc bo cu hinh anh 1

Christopher Precopia bị bắt với cáo buộc khắc chữ lên ngực người cũ.

Christopher Precopia, 21 tuổi, làm việc tại Georgetown, quận Williamson, Texas, nước Mỹ đã bị bắt với cáo buộc đột nhập vào nhà bạn gái cũ và tấn công bằng dao rọc giấy. Nếu bị kết án, anh ta sẽ phải đối mặt với mức án lên tới 99 năm tù giam.

Tuy nhiên, Christopher Precopia đã may mắn thoát khỏi tù tội nhờ vào bằng chứng không ai ngờ tới, đó là bức ảnh tự sướng mà mẹ của Christopher, bà Erin Precopia đã tìm thấy và cung cấp cho phía cảnh sát.

thanh nien suyt di tu 99 nam vi bi to khac chu x len nguc bo cu hinh anh 2

Christopher Precopia rất hoang mang khi bị bắt.

Cụ thể sự việc, cảnh sát đã bắt giam Christopher Precopia theo lời báo án từ người yêu cũ của nam thanh niên. Cô này cho biết vào một buổi tối, Christopher đã táo tợn xông vào nhà riêng và có hành vi tấn công bằng dao rọc giấy. Thậm chí, Christopher còn để lại phía trước ngực bồ cũ một vết thương hình dấu "X".

Dù Christopher Precopia vô cùng hoang mang và ngỡ ngàng không hiểu lý do tại sao mình bị bắt nhưng chàng thanh niên kém may mắn này vẫn phải đóng số tiền bảo lãnh lên tới 150.000 đô la Mỹ. Mãi cho đến khi mẹ của Christopher tìm ra bằng chứng ngoại phạm quan trọng, chàng thanh niên 21 tuổi mới được minh oan.

Thực tế, vào thời điểm Christopher bị cáo buộc tấn công bạn gái cũ, anh chàng đang cùng mẹ đi du lịch đến Austin, địa điểm cách đó 65 dặm (hơn 104 km). Nhờ việc chụp ảnh tự sướng trong đúng buổi tối hôm đó mà Christopher Precopia mới được trả lại tự do.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là hành vi vu khống của bạn gái cũ Christopher lại không bị thành lập tội danh. Thậm chí, danh tính của cô nàng này vẫn được giữ bí mật. Phía cảnh sát chỉ cho biết động cơ của cô gái là muốn trả thù tình cũ.

Theo Dân Việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…