Thanh niên đâm chết bạn tàu trên biển vì nhìn mặt... thấy ghét

GD&TĐ - Do sử dụng ma túy bị ảo giác, Thạch Duy Khánh (32 tuổi, ngụ TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) đã đâm chết bạn tàu khi cùng đi biển.

Phiên tòa xét xử Thạch Duy Khánh
Phiên tòa xét xử Thạch Duy Khánh

Ngày 16/5, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Thạch Duy Khánh (32 tuổi, ngụ TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 2h ngày 13/10/2023, Khánh cùng Huỳnh Minh (23 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) và một số ngư phủ đi theo tàu do ông Huỳnh Ngọc Hiền làm thuyền trưởng ra cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển đánh bắt thủy sản.
Đến 9h cùng ngày, khi phương tiện đang hoạt động ở vùng biển Cà Mau, do sử dụng ma túy trước đó bị ảo giác, Khánh nhìn Minh liền “thấy ghét, không ưa” nên dùng dao đâm nhiều nhát làm nạn nhân tử vong.

Bị cáo Thạch Duy Khánh tại phiên tòa.

Bị cáo Thạch Duy Khánh tại phiên tòa.

Sau khi gây án xong, Khánh vào cabin ngủ. Thuyền trường tàu cá phát hiện vụ việc, điều khiển ghe vào bờ, rồi đến Trạm kiểm soát Đồn Biên phòng Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển trình báo. Khánh bị tạm giữ ngày 14/10/2023 và chuyển tạm giam ngày 23/10/2023 đến nay tại Trại tạm giam - Công an tỉnh Cà Mau.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cũng đã test nhanh chất ma túy có trong cơ thể của Thạch Duy Khánh. Kết quả, Khánh dương tính với chất ma túy “Methanphetamin”.

Người nhà nạn nhân có mặt tại phiên tòa.

Người nhà nạn nhân có mặt tại phiên tòa.

Tại phiên tòa cũng như quá trình điều tra, Khánh thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Khánh cho biết, trước khi xuống tàu, bị cáo đã sử dụng ma túy sinh ra ảo giác, nhìn bị hại thấy ghét nên giết người.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Thạch Duy Khánh 17 năm tù về tội “Giết người” theo điểm n khoản 1 Điều 123 của Bộ luật Hình sự; buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 248,5 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

PGS.TS Lê Thanh Hà và sản phẩm nghiên cứu.

Thiết bị biến ánh mắt thành lời nói

GD&TĐ - Thiết bị giao tiếp thông minh “made in Vietnam” giúp người mất tiếng nói tìm lại kết nối với cuộc sống là sản phẩm của các nhà khoa học Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội.

Những người thường xuyên trễ hẹn không quan tâm đến cảm xúc của người khác. (Ảnh: ITN)

'Bắt thóp' tâm lý người hay trễ hẹn

GD&TĐ - Người có thói quen đi trễ có thể muốn thu hút sự chú ý hoặc họ chỉ quan tâm đến bản thân mình mà không bận tâm việc người khác đang chờ đợi.

Đàn ông ngoại tình khi vợ mang thai thực sự là đồ cặn bã. (Ảnh: ITN).

Đàn ông tâm sự về... ngoại tình

GD&TĐ - Một số đàn ông có thể giữ mình trong sạch vì vợ, vì trách nhiệm trong hôn nhân, trong khi một số đàn ông không thể cưỡng lại sự cám dỗ.