Mãn hạn tù về tội giết người, nghịch tử dùng dao cứa cổ bố ruột

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nguyễn Hoài Châu vừa ra tù vì tội giết người đã dùng dao cứa cổ bố ruột do mâu thuẫn.

Công an thị xã Hương Trà lấy lời khai với Nguyễn Hoài Châu - người vừa ra tù về tội "Giết người" đã cứa cổ cha ruột. (Ảnh: CACC)
Công an thị xã Hương Trà lấy lời khai với Nguyễn Hoài Châu - người vừa ra tù về tội "Giết người" đã cứa cổ cha ruột. (Ảnh: CACC)

Ngày 11/1, Công an thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hoài Châu (SN 1977, trú tổ dân phố 4, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà) về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Trước đó, sau khi đi nhậu về, Châu qua nhà bố ruột ở cùng tổ dân phố 4, phường Tứ Hạ để tìm vợ con. Thấy Châu say, bố Châu đuổi về nhà.

Sau đó, hai người đã xảy ra mâu thuẫn. Sau khi được mọi người khuyên can, Châu bỏ đi. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, khi thấy bố đang ngồi trước sân nhà, Châu bèn cầm dao xông đến và cứa nhiều nhát vào cổ, tay bố gây thương tích.

Qua giám định, cơ quan chức năng xác định tỷ lệ thương tật của nạn nhân là 12%.

Được biết, Nguyễn Hoài Châu vừa mới ra tù về tội "Giết người".

Công an thị xã Hương Trà đang làm rõ vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ