Thanh Hóa: Xuất hiện dịch Covid-19 phức tạp ở huyện vùng biên Mường Lát

GD&TĐ - Tính đến sáng nay (19/12), huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) đã phát hiện 157 người nghi mắc Covid-19, trong đó có hàng chục giáo viên, học sinh. Công tác truy vết, khoanh vùng dập dịch đang rất khẩn trương.

Lực lượng Y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho học sinh Mường Lát (Thanh Hóa).
Lực lượng Y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho học sinh Mường Lát (Thanh Hóa).

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngay sau khi ghi nhận hơn 150 người nghi mắc Covid-19 ở huyện Mường Lát, lực lượng chức năng đã tập trung khoanh vùng, truy vết được hơn 1300 trường hợp F1. Một số trường học đã phải cho học sinh tạm dừng đến trường, để thực hiện công tác chống dịch.

Ngay khi nhận thông tin về dịch bệnh bùng phát ở Mường Lát, chiều qua (18/12) ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa đã đi kiểm, chỉ đạo công tác chống dịch.

Ngành chức năng địa phương này đã trưng dụng Trường Tiểu học Nhi Sơn, để làm  bệnh viện điều trị Covid-19.

Sau khi kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã đề nghị các thầy, cô giáo đang được điều trị tại bệnh viện dã chiến này cần nêu cao tinh thần gương mẫu chấp hành nghiêm các quy định của bệnh viện về điều trị.

Đồng thời, trở thành những tuyên truyền viên để tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc ổn định tư tưởng, chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch khi điều trị bệnh.

Ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa (người đi đầu) đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở huyện Mường Lát. Ảnh: Minh Hiếu.

Ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa (người đi đầu) đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở huyện Mường Lát. Ảnh: Minh Hiếu.

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng đã trao 20.000 test nhanh kháng nguyên, để xét nghiệm, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa cũng đã trao cho huyện Mường Lát một số thiết bị vật tư y tế và nhu yếu phẩm, gồm: 1.500 khẩu trang N95, 100 bộ bảo hộ y tế, 100 bộ kính chống giọt bắn; 1000 găng tay y tế và 1.000 hộp sữa; 200 thùng mỳ tôm để phục vụ công tác điều trị bệnh nhân Covid-19.

Công ty CP xây dựng và đầu tư phát triển nông thôn Miền Tây trao 1.200 lít khí ô xy, 30 bình ô xy, 100 bộ giường phục vụ bệnh viện điều trị Covid-19.

Sau khi nghe các cơ quan chức năng phân tích về tình hình các dịch bệnh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khẳng định: Điểm dịch Covid-19 mới phát hiện tại huyện Mường Lát có quy mô lớn, đã ngấm sâu, lan rộng trong cộng đồng. Lãnh đạo tỉnh luôn chia sẻ với khó khăn của huyện vùng cao biên giới và xa nhất của tỉnh.

Do đó, ngay khi xuất hiện ổ dịch, Thường trực Tỉnh ủy đã phân công Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy phụ trách huyện tức lên Mường Lát, tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp, khẩn cấp ngăn chặn, khống chế dịch bệnh.

Lực lượng Y tế huyện Mường Lát thực hiện xét nghiệm Covid-19 cho người dân. Ảnh: Ngọc Huấn.

Lực lượng Y tế huyện Mường Lát thực hiện xét nghiệm Covid-19 cho người dân. Ảnh: Ngọc Huấn.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhận định, thời gian tới dịch Covid-19 sẽ vẫn còn diễn biến phức tạp, công tác phòng, chống dịch sẽ ngày càng khó khăn hơn. Đặc biệt, đối với hyện Mường Lát lại càng khó khăn hơn.

Vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng yêu cầu Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh, các tiểu ban, các ngành cấp tỉnh liên quan phải dành sự quan tâm, hỗ trợ lớn nhất cho huyện Mường Lát.

“Mục tiêu là phải kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19 trong thời gian sớm nhất. Giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng cho nhân dân”, ông Hưng nhấn mạnh.

Tỉnh Thanh Hóa cũng đã quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt do ông Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm tổ trưởng, với sự tham gia của các ngành, để trực tiếp chỉ đạo, hỗ trợ Mường Lát phòng, chống dịch, giữ gìn an ninh - trật tự...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ