Thanh Hóa: Thêm xã gia đình có nhà lầu, xe hơi vẫn… nghèo

Thanh Hóa: Thêm xã gia đình có nhà lầu, xe hơi vẫn… nghèo

“Chúng tôi thấy không công bằng”

Đó là lời phàn nàn của nhiều người dân ở thôn Lý Nhân, xã Yên Phong, (Yên Định, Thanh Hóa) khi nói đến việc nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ (gọi tắt là tiền Covid-19).

Theo phản ánh, cấp Chi ủy thôn Lý Nhân đưa danh sách hộ cận nghèo nhưng có nhiều gia đình khá giả. Trong đó, nhiều gia đình có nhà tầng, ô tô. Nhiều gia đình thực sự nghèo thì không được nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ.

Theo chỉ dẫn của người dân, chúng tôi đến thăm một số gia đình đang có hoàn cảnh khó khăn mà không được nhận hỗ trợ. Gia đình bà Đỗ Thị Năm (50 tuổi), ở thôn Lý Nhân rất khó khăn, nhưng không thuộc diện hộ cận nghèo. Theo bà Năm phản ánh, tháng 9/2016, chồng bà bị bệnh hiểm nghèo rồi qua đời. Đến tháng 12/2016, chính quyền xã đưa gia đình bà ra khỏi danh sách hộ “thoát nghèo”. Từ đó, bà Năm đi làm thuê ở trong miền Nam, nhưng do sức khỏe yếu, nên bà lại quay về địa phương sinh sống. Hai đứa con của bà Năm đang học đại học giữa chừng, đành phải bỏ học do điều kiện quá khó khăn.

“Cũng vì gia đình tôi đã được xã cho thoát nghèo và cận nghèo, nên tôi không thể vay vốn sinh viên từ ngân hàng chính sách để cho con ăn học. Hiện số nợ gia đình tôi vay của ngân hàng trước khi chồng tôi qua đời vẫn còn chưa trả hết. Hai đứa con tôi đang đi làm thuê ở miền Nam”, bà Năm cho hay.

Gia đình bà Nguyễn Thị Chung thôn Lý Nhân rất khó khăn. Mấy mẹ con, bà cháu phải ở nhờ đất của người em trai. Cũng vì khó khăn quá, mà nhiều lần bà lên UBND xã đề nghị chính quyền xem xét. Thế nhưng, lãnh đạo xã cứ hứa, mà không giải quyết cho gia đình bà. “Đợt Nhà nước cấp tiền hỗ trợ Covid-19 cho người dân, nhà tôi cũng chẳng được nhận gì cả. Họ bảo, nhà tôi đã thoát nghèo và cũng không phải là hộ cận nghèo”, bà Chung cho hay.

Trường hợp bà Lê Thị Dung(55 tuổi), cũng ở thôn Lý Nhân, đang thờ liệt sĩ (là anh chồng của bà). Vợ chồng bà Dung có 3 đứa con gái. Đến năm 2014, chồng bà qua đời, còn ba đứa con gái của bà Dung đi lấy chồng và làm ăn xa. Năm 2016, gia đình bà Dung được xã Yên Phong cho thoát nghèo. Tháng 7/2019, bà Dung phát hiện mình bị bệnh ung thư vú, phải đi mổ và xạ trị.

“Hiện tôi phải đi xạ trị ở bệnh viện 108, kinh phí mỗi lần đi điều trị như vậy rất tốn kém. Vừa rồi, bị ảnh hưởng do Covid-19, Chính phủ cấp tiền hỗ trợ cho dân, nhưng gia đình tôi không thuộc diện hộ cận nghèo, thì làm gì được hưởng tiền hỗ trợ”, bà Dung nói.

Có nhà lầu, xe xơi vẫn nhận tiền hỗ trợ

Thôn Lý Nhân, xã Yên Phong (Yên Định, Thanh Hóa) nhiều gia đình giầu có nhưng vẫn được nhận tiền hỗ trợ Covid-19. Như gia đình ông Trần Quốc Tính, Cáp Đức Sơn, Nguyễn Văn Nam, Lê Huy Thành, Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Trung Tuyến... là những hộ có điều kiện kinh tế khá giả, hoặc ở nhà cao tầng, đi xe ô tô...

Gia đình ông Nguyễn Văn Nam, có nhà tầng kiên cố, thuộc diện giàu có ở làng, ở xã. Ông Nguyễn Trung Tuyến, hiện ở trong ngôi nhà cao tầng, có xe ô tô... Đặc biệt, ông Đỗ Thanh Sơn, hiện nay là đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Yên Phong, có điều kiện kinh tế khá giả, mà cũng có tên trong danh sách nhận tiền. Ông Đỗ Thanh Sơn, có 4 khẩu, nên được nhận 3 triệu đồng tiền hỗ trợ của Chính phủ.

Làm việc với Báo GD&TĐ, ông Trịnh Xuân Khải - Cán bộ Chính sách xã Yên Phong, cho biết, sau khi có phản ánh của người dân, tại thôn Lý Nhân đã có 6 hộ thuộc diện cận nghèo (đây là những gia đình giàu có, khá giả - PV), đã tự nguyện làm đơn xin ra khỏi hộ cận nghèo. Tuy nhiên, đến thời điểm (ngày 1/6 - PV), mới có 3 hộ hoàn trả lại số tiền hỗ trợ của Chính phủ, với tổng số tiền 10.500.000 đồng. Còn lại 3 hộ, gồm: Lê Huy Thành, Nguyễn Văn Tình và Nguyễn Văn Hợp, thì vẫn... chưa hoàn trả số tiền đã nhận.

Ông Bùi Thanh Hải cho biết vừa được điều động về xã Yên Phong làm Chủ tịch UBND xã tháng 9/2019. Những phản ánh của người dân về sai sót trong việc cấp tiền hỗ trợ của Chính phủ vừa qua, ông Hải cũng đã nhận được. Ông Hải thừa nhận mình cũng là người chỉ đạo việc rà soát các đối tượng thuộc diện hộ cận nghèo ở xã Yên Phong, để lập danh sách cấp tiền hỗ trợ tiền của Chính phủ.

Cũng theo ông Hải, hiện nay ở xã Yên Phong không còn một hộ dân nào thuộc diện hộ nghèo, mà chỉ còn hộ cận nghèo mà thôi. “Khi tôi về nhận công tác ở xã này, nghe anh em báo cáo lại rằng, toàn xã không còn hộ nghèo nào. Tuy nhiên, cũng có thể, khi thực hiện rà soát hộ nghèo, ở cấp thôn đã làm hơi tắt, nên mới có tình trạng như vậy”, ông Hải nói.

Ông chủ tịch UBND xã Yên Phong, cho rằng: “Trong khi thực hiện việc rà soát các đối tượng thuộc diện hộ cận nghèo ở xã, thì cũng không thể tránh được sơ xuất. Chúng tôi sẽ chỉ đạo cán bộ chính sách xã và các trưởng thôn tiếp tục rà soát lại cho chính xác, để lập danh sách, gửi lên cấp trên đề nghị xem xét, giải quyết cho bà con”.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, ông Nguyễn Văn Bình – Phó Chủ tịch (phụ trách) UBND huyện Yên Định nói: “Khi nắm được thông tin Báo GD&TĐ cung cấp, huyện sẽ lập tức chỉ đạo địa phương này rà soát lại thật kỹ càng, để có hướng xử lý”.

Hồng Đức

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ