Thanh Hóa: Tai nạn kinh hoàng ngày mùng 4 Tết khiến 8 người thương vong

GD&TĐ - Trong lúc đang lưu thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), chiếc xe ô tô khách mang biển kiểm soát tỉnh Bắc Giang va chạm với xe ô tô biển xanh mang BKS 36B-2286, khiến 3 người thiệt mạng, 5 người bị thương.

Xe ô tô 7 chỗ bị xe khách đâm nát bên hông khiến nhiều người chết và bị thương.
Xe ô tô 7 chỗ bị xe khách đâm nát bên hông khiến nhiều người chết và bị thương.

Sáng mùng 4 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi (8/2/2019), trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng, giữa xe ô tô khách BKS: 98B-022.66 do anh Phạm Thế Đức (SN 1979, trú Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh) điều khiển và ô tô con BKS 36B-2286 (xe biển xanh) do anh Nguyễn Xuân Sơn (SN 1961, ở Hoằng Quỳ, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) điều khiển. Hậu quả làm 3 người trên xe ô tô con thiệt mạng, 5 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng.
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng. 

Danh tính 3 người tử vong gồm: Trần Phương Thảo (SN 1983, trú tại Biên Hòa, Đồng Nai) và chồng là Nguyễn Xuân Toàn ( SN 1983, ngụ ở Biên Hòa, Đồng Nai) đang công tác tại Đồng Nai. Người còn lại Lê Thị Nguyệt (SN 1961, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) là mẹ đẻ anh Toàn.

Còn 5 người bị thương gồm: Nguyễn Thảo Lan ( SN 2015- con gái anh Toàn); Nguyễn Xuân Sơn (SN 1961 - Lái xe biển xanh); Nguyễn Xuân Kỳ (SN 1985, ngụ ở Hoằng Qùy, Hoằng Hóa); Nguyễn Hà Phương (SN 2007, ở Hoằng Qùy, Hoằng Hóa) và Nguyễn Thị Nhàn (SN 1986, ở xã Hoằng Qùy, huyện Hoằng Hóa).

Chiếc xe khách sau khi va chạm với xe 7 chỗ.
Chiếc xe khách sau khi va chạm với xe 7 chỗ. 

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô con bị móp phần hông xe và phía sau xe bị nát. Còn chiếc xe khách cũng bị biến dạng phần đầu.

Bước đầu các cơ quan chức năng xác định, xe ô tô con 36B-22.86 lưu thông theo hướng TP Thanh Hóa khi đi đến xã Hoằng Qùy quay đầu xe rẽ sang đường làng thì bất ngờ bị xe ô tô khách 98B-022.66 tông vào bên phải xe.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ ( người thứ 2 bên phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Anh Tuấn (ảnh giữa) có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xử lý vụ tai nạn.
Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ ( người thứ 2 bên phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Anh Tuấn (ảnh giữa) có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xử lý vụ tai nạn.

Sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn kinh hoàng nêu trên, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải  Lê Đình Thọ đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, cùng các lực lượng chức năng chỉ đạo việc cứu chữa các nạn nhân, khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện tại, vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ