Thanh Hóa: Hàng vạn người đổ về Sầm Sơn dự Lễ hội du lịch biển

GD&TĐ - Hàng vạn du khách cùng người dân địa phương đã đổ về TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) tối 23/4, để đón chờ màn bắn pháo hoa khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2022.

Chương trình kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, khai mạc Lễ hội du lịch biển 2022.
Chương trình kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, khai mạc Lễ hội du lịch biển 2022.

Tối 23/4, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn (1907 – 2022) và khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2022, với chủ đề “Sầm Sơn bay cao, vươn xa”.

Đại diện nhiều bộ ngành và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và hàng vạn người dân, du khách dự lễ kỷ niệm.

Phát biểu khai mạc, ông Đỗ Minh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa bày tỏ biết ơn tới các quý vị đại biểu, du khách và người dân địa phương. Đồng thời khẳng định, sự kiện lần này có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của du lịch Sầm Sơn và tỉnh Thanh Hóa.

Trở lại những năm đầu thế kỷ 20, Sầm Sơn được biết đến là vùng đất “Sơn kỳ, thủy tú”, với bãi biển đẹp, núi non trung điệp, khí hậu trong lành. Bởi vậy, ngay từ những năm 1907, người Pháp đã bắt đầu khai thác giá trị du lịch ở vùng đất này.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, với sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng.
Chương trình nghệ thuật đặc sắc kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, với sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng.

Trải qua 115 năm xây dựng phát triển, Sầm Sơn hôm nay đã có hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Cùng với đó, văn hóa ứng xử trong du lịch cũng ngày càng chuyên nghiệp và thân thiện… làm cho diện mạo đô thị du lịch nơi này thay đổi.

Với những thế mạnh hiện có, ông Đỗ Minh Tuấn tin rằng trong tương lai không xa Sầm Sơn sẽ trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia, là điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế. Thông qua đó, góp phần thực hiện thành công mục tiêu đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Ngay sau bài phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, chương trình nghệ thuật đặc sắc được tiếp nối với sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng.

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật được diễn ra sôi động và hoành tráng vừa mang âm hưởng hào hùng vừa rực rỡ sắc màu, thể hiện sức sống mãnh liệt của đất và người xứ Thanh nói riêng, Việt Nam nói chung.

Sau chương trình nghệ thuật, toàn bộ sân khấu chìm đắm trong sắc màu với màn bắn pháo hoa đặc sắc - mở màn cho mùa du lịch biển Sầm Sơn 2022.

Một số hình ảnh phóng viên Báo GD&TĐ ghi nhận tại buổi lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, khai mạc Lễ hội du lịch biển 2022:

Các đại biểu và người dân thực hiện nghi thức Chào cờ trước khi diễn ra chương trình.
Các đại biểu và người dân thực hiện nghi thức Chào cờ trước khi diễn ra chương trình.
Ông Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa tại buổi lễ.
Ông Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa tại buổi lễ.
Ông Đỗ Minh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại chương trình.
Ông Đỗ Minh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại chương trình.
Chương trình kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn thu hút hàng vạn người dân và du khách.
Chương trình kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn thu hút hàng vạn người dân và du khách.
Rất nhiều bạn trẻ cũng tranh thủ về TP Sầm Sơn dạo chơi và tham dự chương trình khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2022.
Rất nhiều bạn trẻ cũng tranh thủ về TP Sầm Sơn dạo chơi và tham dự chương trình khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2022.
Một em nhỏ tỏ ra thích thú khi cùng gia đình tham gia sự kiện.
Một em nhỏ tỏ ra thích thú khi cùng gia đình tham gia sự kiện.
Mãn nhãn với màn bắn pháo hoa kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, khai mạc Lễ hội du lịch biển 2022.
Mãn nhãn với màn bắn pháo hoa kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, khai mạc Lễ hội du lịch biển 2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.