Thanh Hóa: Doanh nghiệp đồng hành cùng ngành GD trong dịch bệnh Covid-19

GD&TĐ - Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 phức tạp gây ảnh hưởng không nhỏ đến nhiều doanh nghiệp trong nước. Song, không ít doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng đất nước, chia sẻ khó khăn với trường học vùng cao.

Công ty TNHH Xây dựng 1985 (Thanh Hóa), lắp bàn ghế học sinh để trao tặng Trường Tiểu học Phú Thanh (Quan Hóa, Thanh Hóa)
Công ty TNHH Xây dựng 1985 (Thanh Hóa), lắp bàn ghế học sinh để trao tặng Trường Tiểu học Phú Thanh (Quan Hóa, Thanh Hóa)

Khó khăn vì dịch bệnh Covid-19

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến tất cả các doanh nghiệp nói chung, và doanh nghiệp ngành Giáo dục nói riêng. Trong đó, phải kể tới doanh nghiệp cung cấp thiết bị giáo dục, gồm: Bàn ghế, bảng viết, thiết bị phục vụ dạy và học, khu vui chơi giải trí, đồ chơi cho trẻ học mầm non,…

Trong năm qua, Công ty TNHH Công nghệ Suntech One – đơn vị chuyên nhập khẩu các thiết bị khoa học công nghệ, trong đó các sản phẩm phòng học thông minh, cũng đối mặt với không ít khó khăn vì dịch bệnh. Trước hết là khó khăn về chi phí các dịch vụ vận tải quốc tế tăng cao trong bối cảnh dịch bệnh.

Bên cạnh đó, tình trạng đóng băng đường biên do dịch bệnh cũng làm cho việc xuất nhập khẩu của doanh nghiệp gặp khó.

Theo đại diện Công ty Suntech One, dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội. Kéo theo hoạt động của nhiều doanh nghiệp bị gián đoạn, thậm chí phải tạm ngưng sản xuất khiến doanh số bị sụt giảm.

Ngoài ra, thời gian qua dư luận trong nước rất quan tâm đến vấn đề đấu thầu, đấu giá… nhất là lĩnh vực mua sắm thiết bị. Điều này đã ảnh hưởng đến tâm lý mua sắm thiết bị hỗ trợ giảng dạy tại các trường, đơn vị quản lý giáo dục. Từ đó, khiến hoạt động bán hàng của các công ty thiết bị giáo dục cũng bị ảnh hưởng,…

Chia sẻ khó khăn với trường học vùng cao

Đứng trước những khó khăn, nhiều doanh nghiệp đã có những ứng biến linh hoạt để duy trì hoạt động. Không chỉ vậy, không ít doanh nghiệp còn “chia khó” với cùng cao.

Đối với Công ty TNHH Xây dựng 1985 (Thanh Hóa), trong năm qua công ty nỗ lực duy trì hoạt động ổn định, đồng thời chăm lo đời sống cho cán bộ, nhân viên. Không chỉ vậy, công ty còn hướng sự quan tâm đến các cơ sở giáo dục, trường học vùng cao, miền biên giới của tỉnh Thanh.

“Nhiều lần ngược lên vùng cao nhiều năm trước, tôi không khỏi xót xa trước tình cảnh các em học sinh phải học trong những mái trường tạm bợ làm bằng tranh tre nứa lá. Lúc đó, tôi nghĩ rằng giúp đỡ các cháu là việc làm vô cùng ý nghĩa thay vì một việc làm gì đó”, ông Nguyễn Văn Điệp – Giám đốc công ty chia sẻ.

Đối với các cơ sở giáo dục, trường học vùng cao của tỉnh Thanh Hóa, Công ty TNHH  Xây dựng 1985 sẵn sàng “chia khó” trong tình hình dịch bệnh. Theo ông Điệp, toàn bộ thiết bị phục vụ dạy và học như bàn ghế, bảng viết… đều giảm khoảng 30%.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Xây dựng 1985 còn tổ chức hoạt động từ thiện hướng về vùng cao. Cụ thể, hồi đầu năm học 2021 – 2022, công ty đã hỗ trợ gần 30 bộ bàn ghế (loại hai chỗ ngồi) cho học sinh bản En, thuộc Trường Tiểu học Phú Thanh (huyện Quan Hóa, Thanh Hóa).

Thầy Đỗ Tuấn Anh – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Thanh, chia sẻ: “Khu bản En của trường trước đây rất khó khăn, giáo viên và học sinh phải học tập dưới mái trường tạm bợ bằng tranh tre nứa lá.

Thấu hiểu hoàn cảnh thiếu thốn của các em, các nhà hảo tâm đã phối hợp với CLB Vì trẻ em vùng cao hỗ trợ xây mới hai phòng học. Sau khi phòng học hoàn thành, Công ty TNHH Xây dựng 1985 đã hỗ trợ bàn ghế và bảng viết cho nhà trường.

Sự hỗ trợ kịp thời này là một việc làm vô cùng ý nghĩa và thiết thực giúp các em có chỗ ngồi kiên cố, sạch đẹp tạo thuận lợi cho các em học tập”, thầy Anh nói.

Tại Trường Tiểu học Tam Thanh (huyện Quan Sơn, Thanh Hóa), Công ty TNHH Xây dựng 1985, cũng mới hỗ trợ máy lọc nước cho học sinh và máy chiếu phục vụ việc dạy học của thầy, cô giáo cùng học sinh nhà trường.

Thầy Võ Văn Khương – Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, hiện Trường Tiểu học Tam Thanh vẫn còn gặp nhiều khó khăn về phòng học. Trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp, phải chuyển sang tình huống dạy trực tuyến thì sẽ rất khó khăn cho trường. Bởi vì, thiếu thốn về thiết bị dạy học, đường truyền, trong khi học sinh dân tộc thiểu số của trường chiếm hơn 90%.

“Trường Tiểu học Tam Thanh là một trong những đơn vị đông học sinh nhất bậc học của huyện, cơ sở vật chất còn thiếu thốn… Vì vậy, sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, trong đó có Công ty TNHH Xây dựng 1985 vỗ cùng ý nghĩa và thiết thực”, thầy Khương thông tin.

“Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ"

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ