Thanh Hóa: Cả 9 môn thi học sinh giỏi quốc gia đều có giải

GD&TĐ - Kỳ thi học sinh giỏi (HSG) quốc gia năm học 2020-2021, tỉnh Thanh Hóa có 56 em sinh đoạt giải, trong đó có 6 giải Nhất, 24 giải Nhì.  

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-2021, Thanh Hóa có 56 em đoạt giải. Ảnh minh họa.
Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-2021, Thanh Hóa có 56 em đoạt giải. Ảnh minh họa.

Sáng nay (19/1), thông tin từ Sở GD&ĐT Thanh Hóa cho biết, trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-2021, tỉnh này có 76 học sinh tham gia.

Kết quả có 56 học sinh đoạt giải ở cả 9 môn thi, gồm: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh.

Trong số 56 giải có 6 giải Nhất thuộc môn Toán học (1 giải), Vật lý (2 giải), Hóa học, Địa lý và Tiếng Anh mỗi môn 1 giải;  24 giải Nhì, 17 giải Ba và 9 giải Khuyến khích.

Cũng theo Sở GD&ĐT Thanh Hóa, năm nay, cả 9 môn thi đều có học sinh đoạt giải. Trong đó, 3 môn: Toán học, Vật lý và Ngữ văn có 100% số học sinh tham gia đoạt giải.

Với thành tích 6 giải nhất, Thanh Hóa xếp thứ 5 toàn quốc sau về tổng sắp, gồm: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Đại học Quốc gia Hà Nội và Nghệ An.

Được biết, trong số 56 giải HSG quốc gia năm nay của Thanh Hóa, Trường THPT Chuyên Lam Sơn chiếm tới 53 học sinh đoạt giải. Ngoài ra, Trường THPT Cẩm Thủy I (Cẩm Thủy) có 1 học sinh đoạt giải Nhì môn Địa lý, 1 học sinh đoạt giải Khuyến khích môn Lịch sử. Trường THPT Hậu Lộc I (Hậu Lộc) có 1 học sinh đoạt giải Ba môn Vật lý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

4 người ngộ độc sau khi ăn nấm

GD&TĐ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận 4 trường hợp vào viện với các triệu chứng ngộ độc, sau khi cùng ăn nấm có màu hồng nhạt.

PGS.TS Lê Thanh Hà và sản phẩm nghiên cứu.

Thiết bị biến ánh mắt thành lời nói

GD&TĐ - Thiết bị giao tiếp thông minh “made in Vietnam” giúp người mất tiếng nói tìm lại kết nối với cuộc sống là sản phẩm của các nhà khoa học Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội.

Những người thường xuyên trễ hẹn không quan tâm đến cảm xúc của người khác. (Ảnh: ITN)

'Bắt thóp' tâm lý người hay trễ hẹn

GD&TĐ - Người có thói quen đi trễ có thể muốn thu hút sự chú ý hoặc họ chỉ quan tâm đến bản thân mình mà không bận tâm việc người khác đang chờ đợi.