Quảng Trị: Xuất quân các đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia

GD&TĐ - Ngày 22/12, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ xuất quân các đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2019-2020.

Em Thái Thanh, đại diện 54 học sinh của tỉnh Quảng Trị tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2019-2020 phát biểu tại buổi lễ ra quân.
Em Thái Thanh, đại diện 54 học sinh của tỉnh Quảng Trị tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2019-2020 phát biểu tại buổi lễ ra quân.

Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm 2019-2020, học sinh tỉnh Quảng Trị tham gia dự thi ở 9 môn với 54 học sinh giỏi được chọn lọc từ cơ sở. Trong đó có 47 em là học sinh của trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.

Tại buổi lễ, em Thái Thanh, học sinh lớp 12 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đại diện cho 54 học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm 2019-2020 gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô trong thời gian qua đã dành hết tâm huyết của mình để bồi dưỡng kiến thức cho đội tuyển.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị chúc các em học sinh bình tĩnh, tự tin và dành kết quả tốt nhất trong kỳ thi.
 Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị chúc các em học sinh bình tĩnh, tự tin và dành kết quả tốt nhất trong kỳ thi.

Để đền đáp những công ơn của thầy cô giáo, chúng em sẽ nỗ lực hết mình nhằm có một kết quả tốt nhất có thể tại kỳ thi. Đó không chỉ là trách nhiệm mà đó là vinh dự, sự tự hào, trách nhiệm cũng như nghĩa vụ với nhà trường nói chung và ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Trị nói riêng... - em Thái Thanh chia sẻ.

Phát biểu tại lễ ra quân, bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cũng chia sẻ: Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia ngoài yêu cầu cao, sâu, rộng về kiến thức còn đòi hỏi tư duy sáng tạo, vì vậy các em phải tập trung cao để vận dụng những kiến thức, kỹ năng, tư duy, sáng tạo trong quá trình làm bài.

Đại diện học sinh của các đội tuyển chụp ảnh lưu niệm trước khi tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2019-2020
Đại diện học sinh của các đội tuyển chụp ảnh lưu niệm trước khi tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2019-2020

Trong thời gian bồi dưỡng, các em cũng đã tích luỹ được những kiến thức quý giá cho bản thân, các em phải tự khắc phục những tồn tại của mình trong quá trình vận dụng các kiến thức đã học để làm bài có hiệu quả nhất….

Thay mặt lãnh đạo ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, bà Hương xin gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm của lãnh đạo các cấp của tỉnh Quảng Trị đã quan tâm giúp đỡ và hỗ trợ ngành GD&ĐT nói chung và việc bồi dưỡng đội ngũ học sinh giỏi nói riêng đồng thời cảm ơn đến các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh học sinh và các em đã chuẩn bị tốt cho kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ