Thắng đậm U21 Công an Hà Nội, HLV U19 Việt Nam nói gì?

GD&TĐ - HLV Hứa Hiền Vinh chỉ ra hạn chế của U19 Việt Nam trước thềm giải U19 Đông Nam Á 2024.

U19 Việt Nam thắng đậm U21 Công an Hà Nội.
U19 Việt Nam thắng đậm U21 Công an Hà Nội.

Đội tuyển U19 Việt Nam đang tích cực rèn quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF hướng đến giải vô địch U19 Đông Nam Á 2024 tại Indonesia từ 17/7 đến 29/7.

Chiều 5/7, đoàn quân áo đỏ có trận đấu tập đầu tiên với “quân xanh” U21 Công an Hà Nội và có được chiến thắng với tỷ số cách biệt 6-1.

Ở trận đấu này, U19 Việt Nam vẫn chưa có lực lượng mạnh khi Công Phương (Thể Công Viettel), Thái Bá Đạt (PVF), Nguyễn Bảo Long (PVF) và Hồ Hữu Hưng (Bohemians Praha) chưa thể lên tập trung cùng các đồng đội.

Chia sẻ sau trận thắng U21 Công an Hà Nội, HLV Hứa Hiền Vinh có những đánh giá về U19 Việt Nam: "Hiện tại ngoài Công Phương đã từng tập trung ở giải giao hữu U19 quốc tế trước đó và hiểu cách vận hành của đội, còn hai cầu thủ là Bá Đạt và Bảo Long dù cũng nắm sơ qua yêu cầu chiến thuật, nhưng tôi mong hai em hòa nhập nhanh hơn để kết dính với lối chơi toàn đội.

Ở trận này, các cầu thủ đã có sự thể hiện khá tốt, thể lực cũng cho thấy sự ổn định hơn so với những ngày đầu mới lên tập trung. Tuy vậy, điểm tôi chưa hài lòng là các cầu thủ vẫn còn giữ bóng hơi lâu, vẫn còn sự lúng túng trong xử lý tình huống.

Đội cần chơi bóng nhanh hơn và có sự kết dính hơn. Đó cũng là điểm mà ban huấn luyện sẽ cải thiện cho các cầu thủ trong những buổi tập tới".

HLV Hứa Hiền Vinh nói thêm: "Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2024 sẽ thi đấu dưới thời tiết nắng nóng cũng sẽ ảnh hưởng đến các cầu thủ, đội sẽ sắp xếp kế hoạch tập luyện hợp lý. Dù vậy, đây là bất lợi cho tất cả các đội chứ không riêng gì tuyển U19 Việt Nam".

Theo kết quả bốc thăm, tuyển U19 Việt Nam cùng bảng với Myanmar, Australia và Lào ở bảng B U19 Đông Nam Á 2024.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Buổi học nghề Kỹ thuật chế biến món ăn tại Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm (TPHCM).

Để doanh nghiệp chung vốn, chung lời

GD&TĐ - Trong khi cử nhân thất nghiệp, làm trái ngành ngày càng nhiều thì doanh nghiệp lại thiếu hụt lao động tay nghề cao, buộc các trường nghề phải tìm cơ chế hợp tác thực chất để doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư hàng tỷ đồng cho đào tạo, thay vì chỉ “hớt váng” nguồn nhân lực.

Các em nhỏ hào hứng lựa chọn đồ chơi tại gian hàng đổi đồ cũ.

Hành trình 'hồi sinh' cho đồ chơi cũ

GD&TĐ - Không chỉ giúp giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường, Ngày hội “Đổi đồ chơi cũ” của nhóm bạn trẻ tại Nghệ An còn gieo những hạt mầm sẻ chia và ý thức sống xanh đến cộng đồng.