Thắng 2 trận liên tiếp, tuyển nữ Việt Nam vẫn có thể bị loại ở giải châu Á

GD&TĐ - Dù đã thắng 2 trận liên tiếp, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn nguy cơ bị hụt vé dự VCK nữ châu Á 2026.

Tuyển nữ Việt Nam gặp Guam ở lượt trận cuối bảng F.
Tuyển nữ Việt Nam gặp Guam ở lượt trận cuối bảng F.

Tối 2/7, đội tuyển nữ Việt Nam có chiến thắng ấn tượng 6-0 trước đối thủ UAE ở lượt trận thứ 2 bảng E, vòng loại nữ châu Á 2026 với các pha lập công của Chương Thị Kiều (11’), Thái Thị Thảo (14’), Nguyễn Thị Vạn (43’, 51’), Hải Yến (64’) và Vạn Sự (90+). Trước đó trong ngày ra quân, đội chủ nhà đánh bại Maldives với tỉ số 7-0.

Với kết quả này, tuyển Việt Nam thời dẫn đầu bảng E với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận và vẫn phải chờ tới lượt trận cuối cùng để định đoạt tấm vé đi tiếp. Theo thể lệ giải đấu, chỉ có các đội nhất bảng mới có vé tham dự VCK nên đội tuyển Việt Nam bắt buộc phải có được vị trí đầu bảng F sau lượt trận cuối để có suất dự vòng chung kết vào năm sau.

Hiện tại, đội tuyển nữ Việt Nam đang xếp trên tuyển Guam với khoảng cách 2 điểm. Ở lượt trận cuối cùng, Việt Nam và Guam sẽ chạm trán nhau. Tuyển nữ Việt Nam chỉ cần 1 trận hòa sẽ chính thức có vé trong khi nếu để đối thủ đánh bại, đoàn quân áo đỏ cũng sẽ dừng bước sớm.

Với việc được thi đấu trên sân nhà và sở hữu lực lượng nhỉnh hơn, tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn hướng tới một kết quả có lợi và đoạt vé dự vòng chung kết châu Á 2026.

Trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Guam sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 5/7 trên SVĐ Việt Trì (Phú Thọ).

Tuy không nắm cơ hội cực lớn như tuyển nữ Việt Nam, song đội tuyển nữ Thái Lan cũng đang tràn trề cơ hội đi tiếp khi họ nắm quyền tự quyết trong tay.

Hiện ở bảng B, Ấn Độ và Thái Lan cùng có được 9 điểm, hiệu số bàn thắng bại +22 sau 2 lượt trận, cùng ghi 22 bàn và chưa thủng lưới. Ở lượt cuối, 2 đội này sẽ quyết đấu với nhau để tranh suất nhất bảng.

Trên lý thuyết, tuyển Thái Lan vẫn được đánh giá cao hơn so với Ấn Độ. Thái Lan có lợi thế sân nhà. Trên BXH FIFA, đội tuyển xứ Chùa Vàng cũng đang đứng hạng 47 thế giới còn Ấn Độ chỉ là hạng 70.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

Hướng đến công bằng trong tuyển sinh

GD&TĐ - Để đáp ứng đào tạo nhân lực trong bối cảnh hội nhập, đa số trường đại học quan tâm đến xét chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong tuyển sinh.

Thí sinh tham dự Kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG HCM đợt 1 năm 2025.

Quy đổi điểm IELTS để xét tuyển: Cơ hội hay rào cản?

GD&TĐ - Việc các trường đại học ngày càng mở rộng diện xét tuyển bằng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đang là xu thế tất yếu nhưng cũng đặt ra câu hỏi về sự đồng đều cơ hội cho mọi thí sinh, nhất là ở vùng khó khăn.