Hai đại gia châu Á muốn chiêu mộ Messi

GD&TĐ - Hai đại gia của bóng đá châu Á sẵn sàng đề nghị mức đãi ngộ hậu hĩnh để có thể sở hữu chữ ký của Messi.

Messi được loạt đội bóng quan tâm đánh tiếng muốn chiêu mộ.
Messi được loạt đội bóng quan tâm đánh tiếng muốn chiêu mộ.

Saudi Arabia tiếp tục theo đuổi Lionel Messi, khi các Câu lạc bộ Al Hilal và Al Ahli tái khởi động đàm phán sau khi cựu sao PSG từ chối mức lương 750 triệu euro/năm vào năm 2023.

Hai đại gia của bóng đá châu Á sẵn sàng đề nghị mức đãi ngộ cao hơn, hướng tới việc có được sự phục vụ của Messi khi hợp đồng của tiền đạo này với Inter Miami kết thúc vào cuối năm 2025.

Dù vậy, Messi vẫn chưa đưa ra quyết định rõ ràng về tương lai, khi gia đình của tiền đạo này đang sinh sống ổn định ở Miami và đội bóng nước Mỹ cũng đang tìm mọi cách giữ chân cựu sao của Barca.

Trong khi các đồng đội tại Inter Miami khuyên Messi có thể ở lại để chuẩn bị cho World Cup 2026, M10 vẫn giữ thái độ thận trọng và chưa xác định bước đi tiếp theo trong sự nghiệp.

Theo nhà báo Esteban Edul của ESPN Argentina, tiền đạo 37 tuổi đang tính đến khả năng chuyển sang thi đấu ở một giải đấu có tính cạnh tranh cao hơn ở Mỹ, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kỳ World Cup 2026 giải đấu mà đội tuyển Argentina sẽ bước vào với tư cách nhà đương kim vô địch.

Hợp đồng hiện tại của Messi với Inter Miami sẽ hết hạn vào cuối năm nay, đồng nghĩa với việc tiền đạo này sẽ trở thành cầu thủ tự do trước kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026.

Theo chuyên trang Be Tfair, Barcelona đang là ứng viên sáng giá nhất cho chữ ký của Messi, xếp sau là Newell's Old Boys, đứng thứ 3 là một đội bóng Saudi Arabia bất kỳ, Bayern Munich thứ tư và cuối cùng là PSG.

Các đội bóng của giải ngoại hạng Anh như Man City, Chelsea và Arsenal cũng góp mặt trong danh sách, nhưng với tỷ lệ thấp hơn đáng kể.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một chiếc Bayraktar TB2 bị Nga bắn rơi.

Phi đội Bayraktar trở lại

GD&TĐ - Theo War Zone, phòng không Nga tại Kherson, Crimea dường như suy yếu đã tạo điều kiện để phi đội Bayraktar của Ukraine tái xuất.

Ở trong môi trường ô nhiễm không khí, bụi bẩn, hóa chất,... trong thời gian dài sẽ kích thích đường hô hấp, gây ra ho khan. (Ảnh: ITN)

Làm gì khi mắc chứng ho khan?

GD&TĐ - Ho khan thường xuyên có thể do các yếu tố từ môi trường, tâm lý, dị ứng và các bệnh đường hô hấp gây ra.

Kết quả xổ số Mua Nước hoa Kilian Chính hãngMua Đồng hồ Omega Replica 1:1 Trạm Thời Tiết radarthoitiet.com tra cứu điểm thời tiết ngày mai Sách giáo khoa Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com