Theo hãng tin IRNA, vụ tấn công nhằm vào trường học nữ sinh trên xảy ra cùng thời điểm với việc 4 người thiệt mạng do mảnh đạn rơi xuống, nhiều người khác bị thương tại thành phố al-Suwayda ở Syria.
Các nguồn tin địa phương cho biết tình hình tại khu vực vẫn hết sức căng thẳng.
Chỉ huy Bộ Tư lệnh phòng không Iran khẳng định chiến dịch đáp trả của nước này “sẽ tiếp tục cho đến khi đối phương bị đánh bại hoàn toàn”. Đây là tuyên bố mạnh mẽ cho thấy Tehran quyết tâm duy trì phản công trước các đòn tấn công từ bên ngoài.
Phía Israel tuyên bố đã tiến hành hàng trăm cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự của Iran. Trước đó, Bộ Quốc phòng Israel thông báo đây là “đòn đánh phủ đầu”. Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố bắt đầu một chiến dịch quân sự quy mô lớn chống lại Iran.
Theo hãng Reuters, lực lượng Mỹ đã triển khai tấn công các mục tiêu Iran từ cả trên biển và trên không. Điều này cho thấy mức độ can dự trực tiếp của Washington trong cuộc xung đột.
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Nga, ông Leonid Slutsky, nhận định trong cuộc phỏng vấn với kênh Zvezda rằng các hành động quân sự của Mỹ và Israel chống Iran sẽ dẫn đến hậu quả cực kỳ tiêu cực.