Thái Nguyên: Trường học hỗ trợ thiết thực cho chốt kiểm tra phòng, chống dịch

GD&TĐ - Những sự hỗ trợ thiết thực, kịp thời của thầy và trò trường THCS Tân Long (TP Thái Nguyên) đã góp phần động viên, tiếp sức để lực lượng tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 làm tốt nhiệm vụ.

Đại diện cán bộ giáo viên trường THCS Tân Long (TP Thái Nguyên) tặng các nhu yếu phẩm cho chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn
Đại diện cán bộ giáo viên trường THCS Tân Long (TP Thái Nguyên) tặng các nhu yếu phẩm cho chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn

Nhằm chung tay tiếp sức với lực lượng tại chốt kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 tại nút giao Tân Long (TP Thái Nguyên), trường THCS Tân Long đã vận động cán bộ giáo viên, học sinh có những ủng hộ kịp thời. Nhiều thực phẩm, vật dụng thiết yếu đã được chuyển đến tay lực lượng tại chốt, như: mì tôm, trứng gà, bánh, nước trái cây, cà phê, chè, trà chanh, găng tay, khẩu trang y tế…

Đây là những nhu yếu phẩm hết sức cần thiết góp phần đảm bảo an toàn, sức khỏe cho những người đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch. Đặc biệt, trong điều kiện làm việc căng thẳng, kéo dài nhiều ngày, thời tiết nắng nóng, những sự quan tâm, động viên này càng trở nên ý nghĩa.

Những dòng chữ nắn nót thay cho tình cảm của các em học sinh gửi đến lực lượng tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19

Những dòng chữ nắn nót thay cho tình cảm của các em học sinh gửi đến lực lượng tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19

Bên cạnh đó, cán bộ giáo viên nhà trường cũng góp tiền mua thực phẩm, cử người đến để cùng Hội Chữ thập đỏ của phường tổ chức nấu cơm, đóng hộp các suất ăn để hỗ trợ lực lượng chốt kiểm dịch.

“Việc vận động ủng hộ của nhà trường nhận được sự hưởng ứng kịp thời của đông đảo cán bộ giáo viên, phụ huynh, học sinh. Chúng tôi coi đây là một phần trách nhiệm của mình, để cùng nhau chung tay trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Khi tham gia việc này, mỗi giáo viên, học sinh cũng được hiểu rõ hơn về tính cấp thiết của công tác phòng chống dịch, để qua đó có ý thức hơn về sự chia sẻ, tính trách nhiệm” - cô giáo Lê Mỹ Anh, Hiệu trưởng nhà trường trao đổi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.