Các cơ sở giáo dục Thái Nguyên sẵn sàng cho ngày hội lớn

GD&TĐ - Hòa nhịp với công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của tỉnh Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục trên địa bàn đã sẵn sàng cho ngày hội lớn.

Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) hướng dẫn sinh viên tìm hiểu thông tin cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) hướng dẫn sinh viên tìm hiểu thông tin cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Theo báo cáo thống kê, chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thái Nguyên có hơn 938.000 cử tri, với 27 đơn vị bầu cử tại 9 huyện/thành/thị. Toàn tỉnh có 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội, 105 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Với tinh thần lựa chọn nhân sự ứng cử phải đảm bảo các yêu cầu theo luật định và chú trọng chất lượng, Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, các cấp cơ sở rà soát kĩ lưỡng, lựa chọn danh sách ứng cử gồm những người ưu tú, được tín nhiệm. Việc tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri cho đại biểu ứng cử cũng đã được triển khai một cách hiệu quả.

Trước ngày bầu cử, Thái Nguyên đang tăng cường hoàn thiện các khâu chuẩn bị nhằm đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho ngày hội lớn. Nhiều vấn đề được chú trọng làm tốt, như: Kiểm tra kiểm soát an toàn trật tự giao thông; Chỉnh trang đô thị; Tuyên truyền thông tin bầu cử; Rà soát thông tin cử tri; Đảm bảo cơ sở vật chất và an toàn tại các điểm bầu cử…

Là một trung tâm giáo dục - đào tạo lớn với nhiều trường đại học, cao đẳng, tỉnh Thái Nguyên cũng rất quan tâm chú trọng đến các cử tri, điểm bầu cử tại những cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Sinh viên trường Đại học Y - Dược (ĐH Thái Nguyên) tìm hiểu thông tin người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Sinh viên trường Đại học Y - Dược (ĐH Thái Nguyên) tìm hiểu thông tin người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Theo báo cáo, toàn Đại học Thái Nguyên có hơn 1.200 cử tri là cán bộ, viên chức, người lao động, người học (trong đó có hơn 1.000 là sinh viên nội trú) đăng kí tại 09 tổ bầu cử. Trong đó, có 04 khu vực bầu cử được bố trí tại các trường: Nông lâm, Kỹ thuật công nghiệp, Ngoại ngữ, Công nghệ thông tin & truyền thông. Một số trường có lượng cử tri ít sẽ được tổ chức ghép với khu vực dân cư tại địa bàn.

Tại trường Đại học Y - Dược, điểm bầu cử của nhà trường thuộc Tổ bầu cử số 8 và số 10 phường Quang Trung, TP Thái Nguyên, phục vụ 213 cử tri sinh viên. Trong số này, có 61 sinh viên nội trú, còn lại là những sinh viên cư trú tại địa bàn. Những ngày gần cuộc bầu cử, công tác tuyên truyền thông tin được đẩy mạnh, việc chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất, các em sinh viên đã sẵn sàng cho ngày hội.

“Chúng em được hướng dẫn tìm hiểu về cuộc bầu cử đầy đủ qua các cuộc sinh hoạt chi đoàn, các phương tiện thông tin. Cụ thể, chi tiết nhất là các thông tin người ứng cử được niêm yết tại khu vực bầu cử trong trường. Đây là lần đầu tiên được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, em thấy rất háo hức để thực hiện quyền và nghĩa vụ cử tri của mình” - em Lùa Thị Đào (dân tộc Nùng, sinh viên năm thứ nhất ngành Bác sĩ đa khoa) bày tỏ.

Đối với trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp, theo kế hoạch, toàn trường có 236 cử tri (trong đó có 31 cán bộ giảng viên và hơn 200 sinh viên) đăng kí bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 6 phường Tích Lương, TP Thái Nguyên đặt tại nhà trường. Tất cả danh sách và thông tin người ứng cử cũng như các yêu cầu, quy định, hướng dẫn được cung cấp đầy đủ đến sinh viên.

Công tác phối hợp giữa nhà trường và các cấp địa phương trong chuẩn bị bầu cử được phối hợp chặt chẽ, thường xuyên. Lượng cử tri sinh viên của nhà trường ít do phần nhiều đã trở về gia đình (từ sau khi chuyển sang học tập trực tuyến để phòng chống dịch Covid-19), số này sẽ tham gia bầu cử tại quê nhà. 

Trao đổi về công tác tuyên truyền thông tin cho cử tri sinh viên, TS Nguyễn Tất Thắng, Trưởng Ban Công tác Học sinh - Sinh viên, Đại học Thái Nguyên nhấn mạnh: “Chúng tôi đặc biệt lưu ý các em sinh viên phải xác định và đăng kí nơi bầu cử đảm bảo đúng quy định, tránh việc không rõ thông tin đăng kí giữa nơi học với nơi ở tại địa phương. Đây là ngày hội lớn của cử tri sinh viên, các em cần thực hiện đúng và tốt nhất quyền, nghĩa vụ của mình để góp phần tích cực vào kết quả chung của cuộc bầu cử”.

Các cơ sở giáo dục Thái Nguyên sẵn sàng cho ngày hội lớn ảnh 2

Đáng chú ý, tại cuộc bầu cử lần này, một số người ứng cử là những cán bộ đang công tác trong ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên. Là những người trực tiếp hoạt động và am hiểu giáo dục đào tạo, đây sẽ là những cầu nối quan trọng giữa cử tri với Quốc hội, HĐND các cấp, đặc biệt là về các vấn đề liên quan của ngành.

Ông Nguyễn Ngọc Hưng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Từ, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho biết, sẽ tích cực đề xuất, kiến nghị với HĐND tỉnh, ban hành các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là chính sách phát triển giáo dục và đào tạo.

“Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh; Xây dựng quy mô trường lớp phù hợp, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân, tăng cường các giải pháp chống quá tải trường học; Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển Giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021- 2025, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tỉnh Thái Nguyên, chương trình Giáo dục phổ thông mới… Đây là những nhiệm vụ cần đặc biệt chú trọng” - Ông Nguyễn Ngọc Hưng nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ