Thái Nguyên: Trao tặng hơn 3 nghìn thiết bị học tập cho học sinh khó khăn

GD&TĐ - Ngày 30/12, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức trao tặng thiết bị học tập đến các em học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh, nhằm giúp các em được tiếp cận các điều kiện học tập đảm bảo nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng trao tặng máy tính bảng đến tận tay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chưa có thiết bị học tập
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng trao tặng máy tính bảng đến tận tay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chưa có thiết bị học tập

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cùng đoàn công tác đã trực tiếp đến trao tặng thiết bị học tập cho một số trường học tại huyện Đồng Hỷ.

Tại chương trình, Đoàn đã trao tặng 180 máy tính bảng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà các trường: Tiểu học Sông Cầu, THCS Sông Cầu, Phổ thông dân tộc nội trú THCS Đồng Hỷ. Đây là sự hỗ trợ vô cùng ý nghĩa, thiết thực, giúp con em đồng bào dân tộc trên địa bàn có điều kiện học tập tốt hơn.  

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng cùng đoàn công tác trao tặng thiết bị học tập cho các em cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng cùng đoàn công tác trao tặng thiết bị học tập cho các em cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: Việc trao tặng thiết bị học trực tuyến cho học sinh trên địa bàn tỉnh là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc. Sở Thông tin và Truyền thông cùng Sở Giáo dục và Đào tạo cần tiếp tục phối hợp, nghiên cứu lắp đặt các trạm phát sóng 4G, hoàn thành phủ sóng 100% các xóm chưa có sóng hoặc sóng 3G yếu; hỗ trợ các em học sinh cài đặt các phần mềm học trực tuyến đảm bảo an toàn, an ninh mạng; bảo hành các thiết bị trao tặng theo quy định.

Trong đợt này, tỉnh Thái Nguyên trao tặng tổng số gần 3.100 thiết bị, dành cho học sinh hoàn cảnh khó khăn thiếu thiết bị học tập trực tuyến tại 52 trường học trên địa bàn toàn tỉnh. Trước đó, hơn 500 thiết bị học tập cũng đã được trao tặng đến các em học sinh ở một số địa bàn khó khăn của tỉnh.

Tại thời điểm phát động Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, số học sinh chưa có thiết bị học trực tuyến có hoàn cảnh khó khăn, cần hỗ trợ thiết bị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là hơn 4.700 em; bên cạnh đó là 122 điểm, khu vực chưa có hạ tầng Internet, 95 “điểm lõm” về sóng 3G, 133 “điểm lõm” sóng 4G.

Tỉnh đã vận động kinh phí được 10,5 tỷ đồng mua 4.315 máy tính bảng hỗ trợ cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo và học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn chưa có thiết bị học tập trực tuyến.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.